Park Yoo Chun (cựu thành viên JYJ) lại tiếp tục vướng vòng lao lý: Bị chính quản lý khởi kiện

Park Yoo Chun liên tục 'ghi tên' mình vào danh sách tiền án của cảnh sát, hết quản chế này đến tuyên án nọ. bây giờ đến người thân cận nhất cũng lên tiếng kiện tụng.

Công ty Ricielo đã ký hợp đồng độc quyền với Park Yoo Chun (cựu thành viên JYJ) vào tháng 1 năm ngoái, đã thông báo đến truyền thông Hàn Quốc: "Tôi đang trải qua cảm giác mất mát nghiêm trọng do cảm giác bị phản bội cũng như tổn thương do Park Yoo Chun gây ra. Park Yoo Chun đã vi phạm hợp đồng độc quyền".

Ricielo tiếp tục chia sẻ: "Khoảng một tháng trước, tôi nghe nói rằng Park Yoo Chun đã phá vỡ hợp đồng với Ricielo và ký hợp đồng kép với một công ty quản lý của Nhật Bản".

park yoo chun cuu thanh vien jyj lai tiep tuc vuong vong lao ly bi chinh quan ly khoi kien - anh 0
Nam idol bị chính quản lý cũ lên tiếng răn đe về nhân cách trước đó

Trong khi chuẩn bị hành động pháp lý để chuẩn bị kiện, Ricielo cho biết, anh đã nghe báo cáo từ Nhật Bản, Park Yoo Chun đề cập đến CEO của Ricielo đã tham ô và hợp đồng độc quyền đã bị chấm dứt.

Ricielo cũng nhấn mạnh: "Những thông tin của Park Yoo Chun về Ricielo được báo cáo ở Nhật Bản và các quốc gia khác rõ ràng là sai sự thật và bôi nhọ nghiêm trọng Ricielo và CEO của Ricielo".

park yoo chun cuu thanh vien jyj lai tiep tuc vuong vong lao ly bi chinh quan ly khoi kien - anh 0

Thêm một chi tiết khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, CEO Ricielo cho biết: "Mặc dù anh ấy đã giúp giải quyết các vấn đề nợ cá nhân hơn 2 tỷ KRW, Park Yoo Chun còn đưa cho bạn gái của mình thẻ công ty để mua một chiếc túi hàng hiệu đắt tiền".

Ricielo được thành lập bởi người quản lý thân thiết của Park Yoo Chun từ khi rời khỏi TVXQ và hoạt động nhóm JYJ. Mục đích thành lập công ty này là vì giúp cho nam idol hồi phục trở lại sau scandal.

park yoo chun cuu thanh vien jyj lai tiep tuc vuong vong lao ly bi chinh quan ly khoi kien - anh 0

Sau khi bị kết án quản chế vào tháng 7/2019 vì tội sử dụng ma túy, Park Yoo Chun đã tiếp tục các hoạt động giải trí của mình ở nước ngoài, bao gồm cả phát hành album và biểu diễn từ đầu năm ngoái.

Người quản lý bên cạnh và trung thành giúp đỡ dù nam idol liên tục vướng phải vòng lao lý. Thế nhưng, anh vẫn bị chính nghệ sĩ của mình phản bội. Nhân cách này của 'Hoàng tử gác mái', công chúng đã quá chán ngán.

Nguyên văn đoạn thông báo từ Ricielo: 

Xin chào. Đây là Ricielo.

Ricielo ký hợp đồng độc quyền với Park Yoo Chun vào ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Ricielo là công ty quản lý mà người quản lý Park Yoo Chun đã làm việc từ khi anh ấy còn quảng bá cho JYJ sau khi TVXQ tan rã, đã tạo ra một công ty quản lý để giúp Park Yoo Chun hồi phục. Vào thời điểm thành lập Ricielo, Park Yoo Chun đã đăng ký mẹ mình là cổ đông lớn nhất vì rất khó đăng ký làm cổ đông do vướng mắc nợ. Vì lý do đó, cổ đông lớn nhất hiện tại của Ricielo là mẹ của Park Yoo Chun, nhưng bà chưa bao giờ tham gia vào công việc quản lý thực tế. Vì không có lợi nhuận ngay sau khi ký hợp đồng độc quyền với Park Yoo Chun, CEO của Ricielo đã cố gắng điều hành công ty bằng các khoản vay cá nhân.

Tuy nhiên, tôi nghe nói khoảng một tháng trước rằng Park Yoo Chun đã phá vỡ hợp đồng với Ricielo và ký hợp đồng kép với một công ty quản lý của Nhật Bản. Đây là một sự vi phạm hợp đồng rõ ràng với Ricielo, và Ricielo đang chuẩn bị khởi kiện bằng cách bổ nhiệm văn phòng luật sư của Eunui Lee. Sau đó, vào ngày 14 tháng 8 năm 2021, tôi xem được một báo cáo ở Nhật Bản rằng, Park Yoo Chun đã chấm dứt hợp đồng độc quyền với Ricielo, nói rằng CEO của Ricielo đã tham ô. Ngay sau đó, vào ngày 16 tháng 8 năm 2021, thậm chí còn có một bài báo nói về việc Park Yoo Chun tổ chức một buổi họp mặt người hâm mộ tại Nhật Bản.

Vị trí của Park Yoo Chun đối với Ricielo được báo cáo ở Nhật Bản và các quốc gia khác rõ ràng là sai sự thật và bôi nhọ nghiêm trọng Ricielo và CEO. Ricielo không quan tâm đến việcPark Yoo Chun sử dụng thẻ công ty để giải trí cá nhân và chi phí sinh hoạt. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, Park Yoo Chun đã đưa thẻ công ty cho bạn gái để mua một chiếc túi sang trọng hoặc sử dụng hàng chục triệu won tiền quỹ của công ty cho các trò chơi. Đặc biệt, số tiền mà Park Yoo Chun kiếm được khi không ăn ở tại một cơ sở giải trí lên tới khoảng 100 triệu won, và công ty đã chi trả khi các quan chức phải chịu thiệt hại trong thời gian dài.

Bằng cách này, Ricielo đã tích cực hỗ trợ và đầu tư cho sự hồi phục của Park Yoo Chun, để anh ấy có thể tiếp tục các hoạt động như album, concert ở nước ngoài và đóng phim. Và Ricielo đã cùng nhau giải quyết các vấn đề của Park Yoo Chun và giải quyết các hoạt động thu được một cách bình thường.

Ricielo không chỉ chịu thiệt hại do Park Yoo Chun vi phạm hợp đồng độc quyền mà còn là cảm giác mất mát nghiêm trọng do ý thức về sự phản bội của con người. 

Quản lý cũ đứng ra làm chứng PARK YOO CHUN cưỡng dâm và hàng loạt tội danh khác

OMG: Loạt album nghệ sỹ ký tặng cho CLC bị phát hiện đang rao bán, có cả "đại tiền bối" Yunho (DBSK)

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ