Ông Nawat tước bản quyền 'Miss Grand Philippines'

Ngày 3/1, các diễn đàn sắc đẹp Thái Lan đưa tin ông Nawat - Chủ tịch "Miss Grand" đã dừng bán bản quyền cuộc thi "Miss Grand Philippines".

Thông tin này đang gây tranh cãi trên các diễn đàn sắc đẹp. Điều đó cũng đồng nghĩa công chúng không còn được nhìn thấy sash Philippines ở cuộc thi Miss Grand International trong những năm tới.

Khán giả đưa ra nhiều lý do khiến doanh nhân Thái Lan quyết định dừng hợp tác với thị trường Philippines. Gần đây nhất, ông Nawat bị fan sắc đẹp Philippines chỉ trích nặng nề khi người đẹp Nikki De Moura trắng tay ở cuộc thi Miss Grand International 2023 tổ chức ở Việt Nam.

Đáp lại, ông Nawat cho biết Nikki De Moura trượt top 20 vì có thái độ chảnh chọe, không hợp tác. Ông Nawat cho biết Nikki De Moura không nhiệt tình tham gia các hoạt động bên lề. Cô không dự thi giải phụ Grand Voice vì cho rằng mình không phải là ca sĩ nên không cần tham gia.

ong nawat tuoc ban quyen miss grand philippines - anh 0
Ông Nawat quyết định chia tay với thị trường Philippines.

Ông Nawat còn tiết lộ sau khi không được gọi vào top 20, Nikki De Moura đã bỏ xuống sân khấu, không tham gia các màn đồng diễn bikini và dạ hội sau đó. Chính thái độ này càng khiến ông Nawat thêm chắc chắn về việc loại cô khỏi top 20.

Sau chung kết cuộc thi, mâu thuẫn giữa ông Nawat và fan Philippines lên đến đỉnh điểm khi người đẹp Philippines Mary Jean Lastimosa - Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ 2014 chê bai cuộc thi Miss Grand trong một chương trình truyền hình.

Mary Jean Lastimosa đã đặt cho người bên cạnh câu hỏi "Cuộc thi sắc đẹp nào tồi tệ nhất ở Philippines?". Khi đó, cô gái còn lại đã trả lời: "Đó là Miss Grand Philippines và cả Miss Grand International nữa".

Sau đó, cả hai người đẹp cùng cười phá lên. Sau khi xem clip, ông Nawat đã vô cùng tức giận. Đồng thời, top 10 Miss Grand International năm nay cũng lên tiếng để thể hiện quan điểm của mình và bảo vệ cuộc thi.

Nhiều năm trước, ông Nawat và fan sắc đẹp Philippines cũng từng xảy ra mâu thuẫn. Chủ tịch Miss Grand International còn từng ra lệnh cấm chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng Philippines - Missosology không được đưa về các thông tin, hình ảnh liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Hòa bình. 

Một số diễn đàn nhận định việc chủ tịch của Miss Grand đưa ra quyết định này vì thái độ, cách làm việc của tổ chức Miss Grand Philippines không còn phù hợp với những yêu cầu mà tổ chức Miss Grand International đặt ra.

ong nawat tuoc ban quyen miss grand philippines - anh 0
Ông Nawat với Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên.

Tuy nhiên đây cũng chỉ là đồn đoán và chỉ là một kênh thông tin chưa được kiểm chứng. Vì cho tới này, khi ồn ào liên tiếp xảy ra với những bình luận trái chiều từ fan nhan sắc, ông Nawat hay tổ chức Miss Grand vẫn chưa lên tiếng về vụ việc.

Tân 'Miss Grand International' được biển người chào đón khi về quê nhà

Chủ tịch Global Beauties sốc khi mất bản quyền 'Miss Grand'

Toàn cảnh vụ Sen Vàng bị kiện liên quan đến hoa hậu Lê Hoàng Phương

(

Nguồn: NLĐ

)
Chia sẻ