OMG... Tiến sĩ Taylor Swift

Bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ, Taylor Swift tiếp tục nhận bằng tiến sĩ của Đại học New York.

Cách đây ít giờ, Taylor Swift đã có mặt tại trường Đại học New York để nhận bằng tiến sĩ "Mỹ thuật danh dự". Xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cánh truyền thông quốc tế. Không những vậy, Taylor Swift còn vui vẻ vẫy tay chào đón người hâm mộ trên khắp khán đài.

omg tien si taylor swift - anh 0
Taylor Swift xuất hiện rạng rỡ tại buổi nhận bằng tiến sĩ.
omg tien si taylor swift - anh 0
Cô nàng vẫy tay chào người hâm mộ trên khán đài. 

Tại sự kiện đặc biệt này, nữ ca sĩ tiếp tục có bài phát biểu dài gần 20 phút để chia sẻ những kinh nghiệm, bài học cá nhân cho những tân sinh viên. Giọng ca Look What You Made Me Do tâm sự: "Tôi chắc chắn 90% lý do chính mình đứng ở đây chính là việc tôi có một bài hát tên "22". Chúng ta sẽ vượt qua và có những kinh nghiệm sống từ những điều khó khăn sẽ xảy ra. Chúng ta sẽ trưởng thành hơn vì nó".

omg tien si taylor swift - anh 0
Taylor Swift có bài phát biểu dài gần 20 phút.

Cách đây 3 tháng, Taylor Swift đã có dịp xuất hiện tại Đại học New York với tư cách một nhà diễn giả. Đặc biệt, Viện ghi âm Clive Davis của NYU cũng chính thức giới thiệu một khoá học mới liên quan đến nữ ca sĩ. Chương trình học này sẽ phân tích, tìm hiểu về quá trình Taylor Swift vươn lên thành ngôi sao nhạc Pop và vị thế lẫn vai trò công chúng của cô nàng.

omg tien si taylor swift - anh 0
Nữ ca sĩ chính thức trở thành tiến sĩ "Mỹ thuật danh dự".

Taylor Swift sinh năm 1989, hiện đang là một ca nhạc sĩ người Mỹ. Cô nàng bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ những năm 2004 và liên tiếp nhận về hàng loạt giải thưởng danh giá như: 11 giải Grammy (trong đó có 3 giải Album của năm), 1 giải Emmy, 25 giải thưởng Âm nhạc Billboard (nữ nghệ sĩ giành nhiều giải nhất), 34 giải thưởng Âm nhạc Mỹ (chiến thắng nhiều nhất cho một nghệ sĩ) và 56 kỷ lục Guinness thế giới, trong số nhiều giải thưởng khác. Taylor Swift còn được tạp chí Billboard vinh danh là "Người phụ nữ của thập niên 2010".

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ