Olivia Rodrigo và Bella Poarch: Đường dài mới biết ai hay

Người thì hàn lâm người thì đại chúng, đi đường dài thì ai hơn ai?

Trong số những màn debut của năm 2021, Olivia Rodrigo và Bella Poarch có lẽ là hai nhân vật nổi bật nhất trong tất cả. Chỉ với một sản phẩm âm nhạc, cả hai đều đã có những thành tích khiến cho giới mộ điệu kể cả những nghệ sĩ đi trước không khỏi phải quan tâm, ngưỡng mộ. Tuy nhiên, thành tích dễ được cũng dễ mất. Sự thành công của một nghệ sĩ còn phải xét đến nhiều khía cạnh hơn chỉ là về hiệu ứng truyền thông của sản phẩm âm nhạc, cụ thể hơn đó là tài năng. Vậy thì giữa Bella Poarch và Olivia Rodrigo, ai sẽ thành công hơn khi đi đường dài?

Bella Poarch:

Bella Poarch là một trong những cái tên nổi bật nhất giới trẻ hiện nay. Bắt nguồn từ công việc sáng tạo nội dung, Bella đã sở hữu vô số những sản phẩm viral trên MXH, trong đó nổi bật nhất là đoạn clip hát nhép theo ca khúc Soph Aspin Send của nữ rapper Millie B. Hiện tại đây cũng là một trong những đoạn clip được xem nhiều nhất trên thế giới.

Ngoài sáng tạo nội dung, giọng ca gốc Philippines còn đam mê hội họa và nghệ thuật cosplay. Có thể nói rằng Bella Poarch là một trong những nhân vật đa tài được ngưỡng mộ nhất bởi giới trẻ hiện tại.

olivia rodrigo va bella poarch duong dai moi biet ai hay - anh 0
Ngoài sáng tạo nội dung, cosplay cũng là một hoạt động nghệ thuật mà Bella thưởng thức.

Vào tháng 5/2021 vừa qua, Bella chính thức cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên Build A B*tch. Tuy là sản phẩm đầu tay nhưng sau khi xem qua MV ta có thể thấy rõ được một sự vô cùng chỉn chu và nghiêm túc từ mặt hình ảnh, trang phục cho tới chiến lược truyền thông. Cũng chính vì vậy mà ca khúc đã nhận được vô số sự công nhận, ủng hộ từ dân mạng đến giới chuyên gia khắp nơi. Sau một tháng ra mắt, Build A B*tch đã thu về gần 200 triệu lượt xem trên nền tảng Youtube. Một thành tựu khiến cho các nghệ sĩ đi trước không khỏi phải dè chừng. 

olivia rodrigo va bella poarch duong dai moi biet ai hay - anh 0
Build A B*tch chắc chắn là một cú ghi điểm hoàn hảo của Bella Poarch, tuy nhiên liệu nó có đủ để lại dấu ấn trong lòng khán giả?

Xét về ưu điểm của Poarch, khả năng tạo hit chắc chắn là lợi thế lớn nhất của nữ nghệ sĩ. Điều này đã được thể hiện rõ qua Build A B*tch cũng như những sản phẩm viral trước của cô. Tuy nhiên, thế mạnh này cũng có thể sẽ là điểm yếu của Bella nếu như cô nàng có mong muốn trở thành một biểu tượng thay vì chỉ là một thần tượng.

Để có thể trở thành một biểu tượng, một nhân vật mà ai cũng tin tưởng trong làng nhạc thì yếu tố cơ bản nhất có lẽ chính là sự kết nối với khán giả. Yếu tố này được nảy sinh và củng cố thay qua những sản phẩm, những bản nhạc mang tính chất tương đối cá nhân và thường không là bản hit, bởi lẽ những sản phẩm hit thường mang tính chất giải trí mà giải trí thì thường không đi đôi với sự kết nối. Do vậy, để có thể đi xa trong ngành nhạc, Bella cần cân nhắc đa dạng hóa bản thân hơn. Đôi lúc "đại chúng" quá cũng không tốt.

Olivia Rodrigo

Khác với Bella, Olivia đã có một xuất phát điểm đó là từ một diễn viên triển vọng của đài Disney trở thành một hiện tượng âm nhạc, ngoài ra cô nàng cũng được biết đến là "hiện tượng cover" chuyên cover những ca khúc của Taylor Swift như Look What You Made Me Do, Cruel Summer,...

Mặc dù Olivia đã vô cùng tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật nhưng danh tiếng của cô nàng vẫn tương đối khiêm tốn trong những giai đoạn đầu.

olivia rodrigo va bella poarch duong dai moi biet ai hay - anh 0
Trước khi lấn sân sang ngành công nghiệp âm nhạc, Olivia đã nắm vai nữ chính trong bộ phim Bizaardvark của đài Disney.

Vào đầu năm 2021, Olivia ra mắt ca khúc đầu tay mang tên Driver's License. Theo đà thành công của sản phẩm, vào cuối tháng 5/2021, Olivia chính thức debut với album đầu tiên mang tên Sour. Đây cũng chính là "phát súng" đánh dấu sự gia nhập của cô nàng vào làng nhạc USUK.

Cả hai sản phẩm đều đã nhận về vô số thành tựu cho chủ nhân của nó. Cụ thể hơn là 2 tỷ lượt stream cho album sau một tháng ra mắt, 2 ca khúc Quán Quân và 1 ca khúc Top10 BXH Billboard. Được biết, theo Billboard, Olivia là nhân vật trẻ tuổi nhất trong lịch sử sở hữu kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" cho màn debut của mình.

olivia rodrigo va bella poarch duong dai moi biet ai hay - anh 0
Không lâu sau đó, Olivia cho ra mắt album đầu tay của mình và thu về vô số những kỷ lục "khủng".

Xét về điểm mạnh trong âm nhạc thì Olivia chắc chắn không thiếu. Không những sở hữu vocal thuộc dạng khủng, giọng ca trẻ tuổi còn có thể chơi nhạc cụ và đặc biệt là sáng tác. 18 tuổi đã có thể tự viết nên một bản hit công phá BXH toàn cầu thì đó chắc chắn là tố chất rõ ràng nhất của một nghệ sĩ. Olivia chắc chắn là một cái tên thích hợp để đi đường dài.

Tuy nhiên, cũng như những nghệ sĩ khác, Olivia chắc chắn sẽ phải mở rộng phong cách âm nhạc của mình hơn là chỉ xoay quanh thể loại Pop. Bởi lẽ nghệ sĩ duy trì duy nhất một màu quanh năm suốt tháng thì sẽ không thoát khỏi số phận bị đào thải. Điều này đã xảy ra tương tự đối với Katy Perry.

Kết luận:

Dựa trên những phân tích trên, nếu như xét về việc đi đường dài thì chắc chắn Olivia Rodrigo sẽ có nhiều cơ hội hơn so với Bella Poarch. Tuy nhiên điều này sẽ còn phụ thuộc vào tài năng, khả năng thích ứng và dĩ nhiên nhân phẩm nữa. Những câu hỏi này thì chỉ có thời gian mới có thể trả lời được. Bởi lẽ "đường dài mới biết ngựa hay".

Olivia Rodrigo và Bella Poarch, hai cái tên debut cùng một thời điểm nhưng ai sẽ là người nắm thế thượng phong trong thời gian sắp tới?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ