NTK Nguyễn Minh Công, Tín Thái và "dì" Dung đều phản bác phát ngôn của bà Trần Nguyễn Thiên Hương

Họ cho rằng Trần Nguyễn Thiên Hương đã có sự nhầm lẫn về tính thời trang trong trang phục dân tộc.

Sau đêm thi đầy thành công, phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc của Miss Grand Vietnam 2022 liên tục nhận được hiệu ứng tích cực từ khán giả. Bên cạnh những thiết kế xuất sắc của các tài năng trẻ, phần thi này còn thu hút sự chú ý bởi những câu chuyện bên lề thú vị, nổi bật là phát ngôn của giám khảo Trần Nguyễn Thiên Hương. 

ntk nguyen minh cong tin thai va di dung deu phan bac phat ngon cua ba tran nguyen thien huong - anh 0

Theo đó, trong khi đêm thi diễn ra với năng lượng sôi động của khán đài, nữ giám khảo đã lên tiếng nhận xét về các thiết kế: "Về chất thời trang, tôi chưa nhìn thấy nhiều, mặc dù có một số bộ trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa truyền thống dân tộc. Tuy nhiên, khi nói đến thời trang, bộ trang phục phải tôn được cá tính của người mặc. Một số thiết kế xuất sắc cho thấy được nét đẹp của thí sinh nhưng đa số các bộ trang phục làm người mặc biến mất trong những nét văn hóa truyền thống".

Bà cho rằng những bộ trang phục dự thi vẫn chưa đủ điều kiện đáp ứng được tính thời trang của phần thi trang phục Văn hóa Dân tộc. Phát ngôn của tổng biên tập tạp chí Harper's Bazaar ngay lập tức tạo nên những tranh luận nảy lửa trên các diễn đàn mạng xã hội, đặc biệt là các fan sắc đẹp.

Nhiều người cho rằng, chia sẻ của nữ giám khảo đã tạo nên "nốt trầm" giữa cuộc thi và tạo không khí gượng gạo giữa ban giám khảo lẫn dàn mentor vì họ là người trực tiếp chịu ảnh hưởng từ phát ngôn này. Chia sẻ với phóng viên, những người trong cuộc như NTK Nguyễn Minh Công, Tín Thái lẫn chủ tịch cuộc thi Miss Grand Vietnam - bà Phạm Kim Dung đã chính thức lên tiếng phản bác về phát ngôn của Trần Nguyễn Thiên Hương.

Xuất thân từ cuộc thi thiết kế thời trang có bà Thiên Hương làm ban giám khảo, NTK Nguyễn Minh Công vẫn bày tỏ thái độ "nghịch ý" với phát ngôn về các thiết kế. Anh cho rằng: "Chị Hương là một trong những người thầy của tôi, phát biểu của chị có phần đúng nhưng vẫn có phần chưa đúng. Đối với đội của Minh Công, tôi đã lựa chọn những thiết kế đáp ứng được tiêu chí thời trang vì thời trang là một ngôn ngữ truyền tải văn hóa hơn là lột tả văn hóa truyền thống".

Tuy nhiên, anh cũng đồng ý với ý kiến với bà Trần Nguyễn Thiên Hương khi một số trang phục chỉ mang tính phục dựng khiến người xem gợi nhớ lại văn hóa, thay vì truyền tải nét đẹp đó qua thời trang.

Bên cạnh đó, NTK Tín Thái - một trong dàn mentor của các thí sinh tham dự phần thi trang phục dân tộc, đã chia sẻ: "Tôi tôn trọng ý kiến của chị Thiên Hương. Với góc nhìn của người làm thời trang chuyên nghiệp, ý kiến của chị Thiên Hương hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, ý kiến này không đủ khách quan vì phần thì này liên quan đến trang phục "costume" mang tính phục trang mang tính trình diễn và giải trí cao. Những thiết kế trên sân khấu chủ yếu mang đến tính giải trí, kể được đúng câu chuyện cần nói và truyền tải tinh thần của người Việt, không quá xuyên tạc thuần phong mỹ tục."

Theo đó, anh khẳng định 60 bộ trang phục được trình diễn trên sân khấu đều đáp ứng được yêu cầu của cuộc thi. Hơn thế, Tín Thái cho rằng phần thi Trang phục Văn hóa Dân tộc không phải buổi trình diễn thời trang nên không thể chấm điểm dựa trên yếu tố thời trang.

Chủ tịch cuộc thi Miss Grand Vietnam - bà Phạm Kim Dung cũng bày tỏ thái độ thất vọng về sự nhầm lẫn của giám khảo Thiên Hương. "Dì" Dung cho rằng: " Tôi nghĩ chị Thiên Hương đã có sự nhầm lẫn giữa khái niệm "trình diễn văn hóa dân tộc" và "trình diễn thời trang", phần thi này nhằm tôn vinh những nét văn hóa và bản sắc dân tộc chứ không phải là đêm thi thời trang. Ngay từ đầu chúng tôi không hề nhắc yếu tố thời trang ở đây, toàn bộ là về văn hóa dân tộc".

NÓNG: Trần Nguyễn Thiên Hương lên tiếng về phát ngôn gây tranh cãi tại Miss Grand Vietnam 2022

Tổng hợp những trang phục dân tộc ấn tượng tại Miss Grand Vietnam 2022

Red Carpet: dàn hoa, á hậu diện trang phục Việt, khoe sắc trên thảm đỏ

Trẻ như Minh Công, Tín Thái đã làm mentor chấm thi trang phục dân tộc Miss Grand Vietnam?

Chia sẻ