Những lần Sơn Tùng thích hơn thua

Không phải lúc nào im lặng thì tâm cũng có thể dửng dưng đâu.

Những ngày qua, câu chuyện Sơn Tùng M-TP phải thu hồi MV There's No One At All khiến dư luận không khỏi xôn xao. Không chỉ bị xử phạt hành chính 70 triệu đồng, nam ca sĩ phải tiêu hủy bản ghi hình; nộp lại số lợi thu từ MV; tháo gỡ bản ghi hình dưới hình thức điện tử trên môi trường mạng và kĩ thuật số. 

Những tưởng việc MV đầu tư 33 tỷ đồng phải tiêu hủy sẽ ảnh hưởng nặng nề đến tinh thần Sơn Tùng, nhưng không. Bằng chứng là anh chàng vẫn đều đặn đăng clip quảng bá ca khúc There's No One At All như... chưa hề có cuộc chia ly. Tuy luôn chọn "im lặng là vàng" trước sóng gió nhưng có vẻ không phải lúc nào Sơn Tùng cũng dửng dưng trước những ý kiến trái chiều. Đôi lúc, anh chàng còn thể hiện thái độ "ăn thua đủ" một cách "rõ mười mươi".

nhung lan son tung thich hon thua - anh 0

Mới đây nhất, Sơn Tùng M-TP tiếp tục gây tranh cãi khi đăng ảnh ném chiếc áo với dòng chữ There's No One At All xuống nước và bật cười thích thú kèm dòng trạng thái: "Nghe There's No One At All ở một nơi khác khiến tôi có thêm cảm hứng cho bài hát tiếp theo. Hãy nhớ rằng, luôn có ai đó bên cạnh chúng ta!".

Nhiều netizen thích thú cho rằng hình ảnh chiếc áo nổi trên mặt nước mang ý nghĩa hình tượng cho câu nói "dìm nhưng không chìm" và Sơn Tùng đang báo hiệu cho sự trở lại mạnh mẽ của anh hơn bao giờ hết. Tuy luôn giữ hình ảnh tích cực từ khi xảy ra ồn ào nhưng việc liên tục quảng bá cho một sản phẩm nhận nhiều chỉ trích được xem là một hành động đầy thách thức từ phía Sơn Tùng M-TP.

nhung lan son tung thich hon thua - anh 0
nhung lan son tung thich hon thua - anh 0

Quay ngược thời gian thời gian về 7 năm trước khi MV "Không phải dạng vừa đâu" ra mắt, dư luận cũng từng "dậy sóng" khi ekip Sơn Tùng M-TP được cho là có ý đả kích nhân vật ngoài đời thực. Cụ thể đó chính là nhạc sĩ Phó Đức Phương và nhạc sĩ Dương Khắc Linh - hai "tiền bối" từng phản đối Sơn Tùng vì cho rằng anh có hành vi "đạo nhái" trong ca khúc Chắc ai đó sẽ về.

Đứng trước làn sóng phẫn nộ netizen, Sơn Tùng M-TP đã phải lên tiếng xin lỗi, đồng thời ekip của anh thông báo thu hồi MV, tổ chức sản xuất lại một sản phẩm thay thế khác. Dù đã lên tiếng giải thích không hề có ý định đả kích bậc cha, chú nhưng hình ảnh hai nhân vật đầu MV đang bắt chàng ca sĩ trẻ Sơn Tùng phải chơi nhạc theo khuôn mẫu thì lại sở hữu đầy đủ những đường nét gợi liên tưởng đến nhạc sĩ Phó Đức Phương và nhạc sĩ Dương Khắc Linh.

nhung lan son tung thich hon thua - anh 0

Một lần tiếp theo khi Sơn Tùng tham gia sự kiện vài năm trước. Trong lúc các fan đang hò reo cổ vũ cho anh, VJ Ngọc Trai bất ngờ lên tiếng: "Tùng ơi! Bây giờ có lẽ như Sếp phải dẹp loạn rồi đó. Gởi một lời đầu tiên của mình đến tất cả mọi người có mặt ở đây đi".

Ngỡ như đây là câu dẫn chuyện bình thường nhưng nam diễn viên Kính vạn hoa lại bị Sơn Tùng "chỉnh" ngay trên sân khấu: "Lời đầu tiên, em xin nhấn mạnh tên em là Sơn Tùng M-TP. You know? Không phải Sếp". Màn đáp trả của Sơn Tùng khiến Ngọc Trai phải "đứng hình". Sau này, nam diễn viên có chia sẻ do không biết biệt danh Sếp là do antifan đặt nên đã lỡ lời.

nhung lan son tung thich hon thua - anh 0
Sơn Tùng "chỉnh" Ngọc Trai ngay tại chỗ vì bị gọi là "Sếp".

Tuy ngày xưa "chỉnh" đàn anh là thế nhưng sau này khi ra mắt MV Chúng ta của hiện tại. Sơn Tùng M-TP lại cho phép "đàn em" gọi mình là "Sếp" khiến netizen không khỏi bất ngờ. Không biết nếu có lỡ xem lại đoạn clip đối đáp ngày xưa cùng Ngọc Trai, Sơn Tùng có suy nghĩ rút lại lời nói không ta?

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng. Anh sinh ngày 5/7/1994 tại Thái Bình. Sơn Tùng M-TP là một nghệ sĩ đa tài khi đảm nhiệm nhiều vai trò như ca sĩ, nhạc sĩ, rapper và diễn viên. Trong sự nghiệp của mình, nam ca sĩ nhận được nhiều giải thưởng cả trong nước lẫn quốc tế như giải thưởng Âm nhạc Cống hiến, giải Âm nhạc châu Âu của MTV, giải Mnet Asian Music Awards, giải Làn Sóng Xanh và được xếp vào danh sách 30 Under 30 của tạp chí Forbes Vietnam. Những ca khúc nổi tiếng của Sơn Tùng có thể kể đến như Hãy trao cho anh, Chạy ngay đi, Muộn rồi mà sao còn,..

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ