Những hiện thực "phũ phàng" bạn buộc phải chấp nhận khi là một người trưởng thành

Ai rồi cũng phải lớn lên và trưởng thành. Vậy như thế nào là trưởng thành, bạn đã đủ các yếu tố để là một người lớn chưa?

1. Đầu tiên là phải nhận thức rõ về bản thân mình

Nói cụ thể hơn một chút là phải biết rõ bản thân mình đang đứng ở đâu.

Trưởng thành không phải là cứ có một chút thành tích là đã bắt đầu đi khắp nơi khoe khoang, mà là phải biết nhận thức rõ về bản thân mình và nhận thức rõ về xã hội này.

Nhận thức được xuất thân của mình, nhận thức được nhu cầu của mình, nhận thức được năng lực của mình. Hiểu rõ mình cần một cuộc sống như thế nào, rồi từ đó mà đi phấn đấu. Đó mới là trưởng thành.

nhung hien thuc phu phang ban buoc phai chap nhan khi la mot nguoi truong thanh - anh 0
(Ảnh minh hoạ)

2. Quản lý tốt cái miệng và thân dưới của bản thân

Câu này nghe có vẻ thô, nhưng mà cái cuộc đời này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ngần ấy rắc rối.

80% rắc rối của một người đều từ miệng mà ra. Tin hay không tùy bạn. Người trưởng thành sẽ biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói? Cái gì có thể nói, cái gì không được nói?

20% rắc rối còn lại chính là do thân dưới gây ra. Trong lòng ai cũng sẽ có dục vọng! Ai nhìn thấy một thân hình nóng bỏng mà không tạch lưỡi? Ai mà không muốn hoàn thành ước mơ về một nhà? Nhưng bạn nên biết rõ lúc nào nên cởi quần, lúc nào nên mặc quần.

nhung hien thuc phu phang ban buoc phai chap nhan khi la mot nguoi truong thanh - anh 0
(Ảnh minh hoạ)

3. Không nhìn xã hội theo hướng tốt hay xấu nữa

Trường học thường hay nhét vào đầu chúng ta những lý tưởng hoá về "người tốt" và "người xấu". Trên tivi còn khoa trương hơn, có những nhân vật chỉ cần nhìn thôi cũng biết là người xấu. Nhưng chỉ khi bạn thật sự trưởng thành thì bạn mới hiểu, chỉ có trẻ con mới luôn miệng nói tốt xấu.

Trên đời này làm gì có ai tốt hay xấu, chẳng qua là họ xử lý sự việc theo cách khác nhau thôi. Con người vốn dĩ là trung tính, rồi có dục vọng và khắc chế, thiện lương và ích kỉ, trầm ổn và phẫn nộ.

nhung hien thuc phu phang ban buoc phai chap nhan khi la mot nguoi truong thanh - anh 0
(Ảnh minh hoạ)

4. Không quá coi trọng tính công bằng

Công bằng chỉ mang tính tương đối thôi, không công bằng mới mang tính tuyệt đối. Cho dù là điều kiện công bằng thì đối với người khác nhau cũng sẽ có cách thức khác nhau. Hơn nữa, công bằng tuyệt đối cũng không đồng nghĩa với việc công bằng thực tế.

Người trưởng thành sẽ không bao giờ ngồi trách móc vô nghĩa hay kêu than cái này bất công cái kia không công bằng. Họ sẽ cố gắng lên kế hoạch tìm kiếm lợi ích nhiều nhất cho mình.

Khi có những người vẫn đang ngồi than vãn sao tiền nhà tăng nhanh thế, thì những người trưởng thành đã nghĩ ra cách làm thế nào để kiếm tiền từ việc đó rồi.

nhung hien thuc phu phang ban buoc phai chap nhan khi la mot nguoi truong thanh - anh 0
(Ảnh minh hoạ)

5. Quan tâm đến cuộc sống của mình hơn

Mấy người hay đăng wechat ảnh idol, khoe khoang sự cố gắng của họ, rồi thì avatar với tiểu sử đều liên quan đến idol, tôi chẳng cần nghĩ cũng biết toàn là trẻ trâu, cho dù họ có bao nhiêu tuổi đi chăng nữa.

Bởi vì người trưởng thành sẽ không bao giờ phí thời gian trên những thứ như vậy, càng sẽ không để những chuyện này ảnh hưởng đến tâm trạng và cuộc sống của mình.

Họ biết rõ bản thân và người mình yêu mới là quan trọng nhất.

Cuộc sống thực tại mới là quan trọng nhất.

nhung hien thuc phu phang ban buoc phai chap nhan khi la mot nguoi truong thanh - anh 0
(Ảnh minh hoạ)
(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ