'Nhân vật Tràng đẩy xe bò cho... Thống Lí Pá Tra': Khó vậy cũng nghĩ ra, nhưng nguyên nhân trả lời sai là do...

Trả bài theo cách thức "có một không hai", thầy giáo dạy Văn khiến học sinh sợ khiếp vía vì điều gì?

'Nhân vật Tràng đẩy xe bò cho... Thống Lí Pá Tra': Khó vậy cũng nghĩ ra, nhưng nguyên nhân trả lời sai là do...

"Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò", kỷ niệm thời còn ngồi trên ghế nhà trường cùng với bạn bè là điều ai cũng muốn nhớ đến. Nhưng cũng sẽ có những phút giây kỷ niệm mà những bạn học sinh không bao giờ quên, có thể gọi đó là nỗi ám ảnh mang tên: trả bài đầu giờ. 

Đoạn clip trả bài miệng đầu giờ của thầy và trò lớp 12A6 trường THPT Trần Văn Ơn, tỉnh Bến Tre khiến dân tình cười nghiêng ngả. Cụ thể với "bảo bối" trên tay chính là cây thước thật dài, lần lượt thầy giáo dạy Văn đặt các câu hỏi liên quan đến tác phẩm văn học lớp 12 như Vợ Chồng A Phủ, Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt, Vợ Nhặt...

Với câu hỏi đầu tiên: "Hình ảnh lá ngón trong truyện ngắn Vợ Chồng A Phủ xuất hiện mấy lần?"

Bạn nữ tự tin trả lời đáp án là 3, đáp án đúng nên bạn nữ được bước vào lớp trong sự ngưỡng mộ từ các bạn đứng phía sau. Thầy giáo cũng bình thản đáp trả: "Đó, vậy thôi!"

Nhưng đó chỉ là mở màn, bất ngờ thầy giáo đổi những câu hỏi hóc búa khiến các bạn học sinh phải ngập ngừng vài giây để suy nghĩ.

Và cũng có những học sinh bị nhầm lẫn kiến thức khiến cộng đồng mạng cũng "lag" theo. Cụ thể với câu hỏi: "Nhân vật Tràng (trong tác phẩm Vợ Nhặt) làm nghề gì?" 
Bạn học sinh đáp trả "Dạ đẩy xe bò", sau đó bạn nữ đổi thành "Làm cho nhà Thống Lí Pá Tra" (trong tác phẩm Vợ Chồng A Phủ)" khiến các bạn cùng lớp cũng phải bật cười.

Có những câu hỏi đưa học sinh vào "đường cùng" và các bạn lắc đầu chịu thua, bên cạnh đó cũng có những bạn không thể trả lời được câu hỏi, cuối cùng phải chịu đứng riêng qua một bên để chấp nhận hình phạt. Kết quả có đến 6 học sinh không thuộc bài và thầy giáo gọi bằng biệt danh thân thương là "đại ca" và hậu quả là bị quay lại cận mặt từng thành viên.

Nhanh chóng đoạn clip thu hút hơn 13 triệu lượt xem khi chưa đầy 1 ngày đăng tải, cộng đồng mạng để lại nhiều bình luận hài hước về cách trả bài siêu độc đáo này, ngoài ra khoảnh khắc thú vị này cũng khiến dân tình nhớ về thời áo trắng đến trường:

- Cách trả bài hiệu quả thật. Chúc thầy trò gặt hái được nhiều thành công trong tương lai.

-  Đây gọi là giải trí văn học, làm như vậy học sinh bớt căng thẳng trong khi tiếp thu bài giảng. Thầy hay quá thầy ơi.

- Clip vui mà tự dưng thấy buồn. Một thời từng là học sinh giỏi Văn, từng nghĩ rằng những kiến thức này sẽ lưu động mãi.Vậy mà nay xem clip này thấy quên hết rồi, nhớ thời đi học quá.

Chồng Đoàn Di Băng: Sẵn sàng bảo vệ vợ trước dư luận và còn điều gì khiến dân tình ‘gato’?

Mượn cỗ máy của Doraemon quay về quá khứ: Ai được ví như Neymar Việt Nam?

Loạt hot girl 'đăng nhập' quá khứ: Công chúa bong bóng hay em bé dâu tây mới là 'bà hoàng thời Yahoo'?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ