Nguyễn Lâm Thảo Tâm: ''Sau Mắt Biếc, tôi lột xác thành con người mới''

Nữ diễn viên trẻ Nguyễn Lâm Thảo Tâm có những chia sẻ về vai diễn sắp tới của mình trong Mặt Nạ Fanti cùng những điều cô có được sau Mắt Biếc.

Nữ diễn viên Nguyễn Lâm Thảo Tâm cho biết trước mắt cô tập trung cho việc hoàn thành đại học hơn là phát triển sự nghiệp diễn xuất. Dù vậy, cô vẫn nhận lời tham gia phim điện ảnh Mặt Nạ Fanti vì yêu thích kịch bản và muốn lột xác bản thân.

Sau thành công của phim Mắt Biếc, "cô Hồng" Nguyễn Lâm Thảo Tâm nhận được sự yêu thích và hâm mộ của nhiều khán giả. Nữ diễn viên trẻ sinh năm 2000 hoạt động mạng xã hội năng nổ và được nhiều người gọi là "thánh meme Gen Z" vì độ hài hước và "bắt trend". Cô còn được xem là một trong những biểu tượng của thế hệ diễn viên mới khi vừa sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng thành tích học tập "khủng".

nguyen lam thao tam sau mat biec toi lot xac thanh con nguoi moi - anh 0

Vì sao Thảo Tâm chọn tham gia trong bộ phim Mặt Nạ Fanti?

Tôi được biết đến dự án Mặt Nạ Fanti từ cuối năm ngoái, ngay lập tức, tôi cảm thấy bị cuốn hút bởi nội dung và cách trình bày rất táo bạo của kịch bản phim: vừa hiện đại, vừa gay cấn. Tôi tin đây sẽ là một bộ phim mang đến cho khán giả một trải nghiệm vừa thích thú, vừa đáng suy ngẫm.

Hơn nữa, những nhân vật mà tôi được "gặp gỡ" trong quá trình casting đều là những cá tính rất "người", rất thân thuộc, nhưng cũng rất đặc biệt và thu hút. Vì vậy, tôi rất lấy làm vinh hạnh khi được hóa thân thành một trong số họ.

Vai diễn mới này của Tâm hứa hẹn sẽ có gì khác biệt?

Tôi luôn có một sự thích thú rất lớn đối với những nhân vật không hoàn toàn thuộc về phe chính diện. Trong vai diễn lần này, tôi sẽ được hóa thân thành một nhân vật rất cá tính và mạnh mẽ, vì vậy sự biến chuyển tâm lý của cô ấy có cả mảng sáng lẫn mảng tối.

Từ khi bắt đầu tham gia diễn xuất đến nay, tôi đã được hóa thân vào những nhân vật rất đáng yêu: vai cô Hồng trong Mắt Biếc - đạo diễn Victor Vũ, vai Như Ý trong vũ trụ phim ngắn Sống Như Ý - đạo diễn Chung Chí Công và vai nữ chính trong hai MV của nữ ca sĩ Nguyên Hà. Các nhân vật ấy có một điểm chung là sự nhẹ nhàng và tươi sáng. Tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để thử thách bản thân với một hình ảnh góc cạnh hơn.

nguyen lam thao tam sau mat biec toi lot xac thanh con nguoi moi - anh 0

Là một Gen Z chính hiệu, Tâm kỳ vọng gì ở bộ phim này?

Tôi kỳ vọng rằng bộ phim sẽ cho những Gen Z nhà mình thật nhiều điều để suy ngẫm. Là một người trẻ, vẫn còn đang ngồi trên giảng đường đại học và cũng đang bắt đầu bước chân vào "thế giới người lớn" của môi trường công việc, tôi dần dà nhận ra mọi thứ - những mối quan hệ, những quyết định hay những điều mình từng cho là sự thật đều không trắng đen và rõ ràng như mình từng nghĩ và mong đợi.

Đặc biệt, được tiếp xúc với môi trường hoạt động nghệ thuật, tôi lại ngẫm về tầm quan trọng của sự thận trọng và tự chủ - những điều mà tôi tin là tối yếu để đứng vững trên đôi chân của mình. Tất cả những suy ngẫm này cùng được gửi gắm vào trong thế giới vừa hào nhoáng vừa đáng sợ của Mặt Nạ Fanti. Hy vọng khi đồng hành cùng bộ phim, các bạn trẻ và cả bản thân tôi, đều sẽ tự rút ra được cho mình những bài học khi bước chân vào ''thế giới người lớn''.

nguyen lam thao tam sau mat biec toi lot xac thanh con nguoi moi - anh 0

Vì sao Tâm lại ngưng một khoảng thời gian lâu như vậy mới trở lại với điện ảnh? Tâm bận rộn với việc học hay chưa tìm được dự án phù hợp?

Đáp án chính là sự trung hòa của cả hai yếu tố. Một mặt, tôi vừa chấm dứt năm hai đại học và hai năm học vừa rồi chẳng dễ dàng tí nào, một phần cũng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Chương trình học phải chuyển sang online nên lịch trình của tôi rất bị động và hạn chế. Nhưng tôi cũng đã xác định phải đưa việc học lên hàng đầu, phải tận hưởng thời gian học đại học một cách trọn vẹn nhất, nên nếu có lịch trình đi quay bị vướng vào lịch học, tôi sẽ chủ động từ chối từ sớm để không ảnh hưởng đến dự án.

Mặt khác, tôi cũng đang đợi chờ những vai diễn phù hợp với kỳ vọng của bản thân, nên chưa nhận thêm những dự án quá lớn một cách quá vội vã. Có cả những dự án tôi thích mà tôi rớt nữa. Nhưng nhìn lại, tôi rất lấy làm biết ơn những dự án mình đã lỡ hẹn, vì chính những lần lỡ duyên đó, tôi lại nhận định được rõ ràng hơn mình đang ở đâu, còn thiếu sót điều gì và ưu tiên hiện tại của bản thân là gì.

nguyen lam thao tam sau mat biec toi lot xac thanh con nguoi moi - anh 0

Tâm có định hướng như thế nào về công việc diễn viên chuyên nghiệp của mình?

Với tôi, dù gì thì mình cũng phải học xong đại học đã. Việc chuyên nghiệp hóa chính thức nghề diễn viên nếu có, sẽ phải đợi tôi ít nhất hai năm nữa. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, tôi vẫn rất nghiêm túc với những dự án mà mình nhận được chắc chắn sẽ cân chỉnh thời gian và lịch trình để hoàn thành chúng một cách trọn vẹn, chuyên nghiệp nhất.

Thảo Tâm của lúc đóng Mắt Biếc cách đây hơn 2 năm và Tâm của hiện tại có nhiều sự khác biệt hay không?

Có chứ! Tôi cảm thấy mỗi năm sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi lại trở thành một con người mới. Tôi đang tập trung vào việc học và việc làm, nên mỗi ngày lại có thêm một chút kiến thức, một tí kinh nghiệm và thêm cả "mấy tí chút" lo lắng khi suy nghĩ về tương lai nữa.

Kể từ khi tham gia Mắt Biếc, tôi đã tham gia học tập các kiến thức về điện ảnh, chủ động tự tìm tòi lý thuyết về phim và biên kịch nữa. Tôi cũng được thực hành với nhiều vai diễn hơn nên tin là mình cũng đã mài dũa kỹ năng diễn xuất hơn trước một cách đáng kể. Lần quay trở lại chính thức này, tôi hứa hẹn sẽ cố gắng hết sức.

nguyen lam thao tam sau mat biec toi lot xac thanh con nguoi moi - anh 0

Thông tin casting diễn viên phim Mặt Nạ Fanti:

Mặt Nạ Fanti do đạo diễn trẻ người Mỹ gốc Việt Andy Nguyễn làm đạo diễn thuộc thể loại tâm lý, kịch tính, giật gân, dự kiến khởi quay vào tháng 9/2021.

Bộ phim được sản xuất dưới bàn tay của HKFilm - đội ngũ sản xuất của hai bom tấn Việt đình đám trong thời gian qua là Bố Già và Tiệc Trăng Máu. Phim do Phan Gia Nhật Linh làm nhà sản xuất. Anh cũng là sản xuất của Tiệc Trăng Máu và cũng đang là vị đạo diễn nhận được nhiều sự chú ý khi chỉ đạo bộ phim Em và Trịnh. Cùng với đó, đứng sau sản xuất cho Mặt Nạ Fanti còn có Nhi Bùi – nhà sản xuất của Thưa Mẹ Con Đi và đồng biên kịch của bộ phim đang nắm giữ kỷ lục doanh thu phòng vé Việt hiện tại là Bố Già.

Bộ phim đang trong giai đoạn tiền sản xuất và tuyển chọn diễn viên trước khi bấm máy vào cuối năm nay. Mặt Nạ Fanti là bộ phim điện ảnh hướng về thế hệ gen Z cùng với câu chuyện xoay quanh mạng xã hội. Vì thế, nhà sản xuất tổ chức casting công khai vì muốn lựa chọn những gương mặt trẻ, tươi mới và tiềm năng cho dự án lần này.

Cụ thể, các nhân vật cần được casting như sau:

1. Ánh Dương: Nữ chính (Có ngoại hình từ 18 đến 25), thời thượng, xinh đẹp, có ánh nhìn cuốn hút. 

2. Đức Thành: Nam thứ (Có ngoại hình từ 21-30), có vẻ ngoài trẻ trung, vô tư, cuốn hút, hài hước và có duyên.

3. Quang Hải: Nam thứ (Có ngoại hình từ 21-30), là tay chơi từng trải, gương mặt đểu, cà chớn, liều lĩnh. 

4. Diễn viên khách mời: Có phong cách riêng, cá tính, đam mê với điện ảnh và muốn thử sức với các vai diễn thú vị.

Vòng casting online sẽ nhận tất cả các đơn gửi về (từ ngày 23/6 đến hết ngày 09/7/2021). Những bạn vượt qua vòng tuyển chọn hồ sơ online sẽ được tham gia vòng casting trực tiếp với đạo diễn và ekip để tìm ra những gương mặt phù hợp nhất.

Thảo Tâm Mắt Biếc tái xuất với phim mới, tìm hẳn một nữ Gen Z "đối đầu"

"Hà Lan" Trúc Anh đã làm gì sai mà cộng đồng mạng réo gọi ầm ầm cùng Mắt Biếc?

Know to Follow: Trịnh Thảo ''nổi loạn'' - đại diện Gen Z trong Cây Táo Nở Hoa

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ