Ngôi sao K-pop thống lĩnh mọi show hot của Trung Quốc

Các idol K-Pop, đa phần là idol gốc Trung đang dần quay lại showbiz nước nhà trong những năm gần đây, tích cực hoạt động và phủ sóng không ít trên các show Hoa ngữ.

Sau khi Han Geng Hàn Canh ra mắt ở thị trường nhạc Hàn với Super Junior năm 2005, ngày càng nhiều thành viên người Trung Quốc đã gia nhập các nhóm nhạc K-Pop. 

Show Trung 2020-2021: Đâu đâu cũng thấy bóng dáng idol K-Pop

Đơn cử như khoảng tháng 2 đến tháng 5 năm nay, cô nàng Lisa của nhóm nhạc Blackpink đã quay lại với vai trò giám khảo chương trình tuyển chọn nhóm nhạc đình đám xứ Trung - Thanh Xuân Có Bạn mùa 3.

Năm ngoái, Lisa đã có màn ra mắt quá thành công với vai trò tương tự ở mùa 2 của chương trình, gây sốt cộng đồng fan trong nước và quốc tế, đồng thời thu hút một lượng lớn người theo dõi mới cũng như các hợp đồng quảng cáo có giá trị. 

ngoi sao k pop thong linh moi show hot cua trung quoc - anh 0
Lisa đạt thành công vang dội ở thị trường Hoa ngữ sau khi tham gia Thanh Xuân Có Bạn.

Tháng 4, mùa thứ 9 của Running Man phiên bản Trung - Keep Running vừa chào đón hai thành viên mới gia nhập là Yuqi Tống Vũ Kì của nhóm (G)I-dle và Lucas Hoàng Húc Hi - thành viên nhóm NCT, WayV, SuperM của nhà SM.

Keep Running là chương trình rất ăn khách ở Trung Quốc, nơi ai cũng muốn được một lần đến tham gia. Chương trình có dàn cast toàn những gương mặt hot - thậm chí nhiều người còn cho rằng ai chưa hot thì vào đây cũng sẽ thành hot. 

ngoi sao k pop thong linh moi show hot cua trung quoc - anh 0
Yuqi và Lucas gia nhập đội hình Keep Running mùa 9.

Trong tháng 6, web drama về đề tài eSports Khi Em Mỉm Cười Rất Đẹp do Cheng Xiao Trình Tiêu nhóm WJSN và Hứa Khải đóng chính cũng vừa lên sóng. Phim còn sử dụng các bài hát của các nhóm nhạc K-Pop nổi tiếng là WayV và Seventeen.

Với những hoạt động sôi nổi ở quê hương vài năm trở lại đây, Trình Tiêu gần như mất hút khỏi các hoạt động tại Hàn cùng với nhóm nhạc hợp tác Hàn - Trung WJSN, trong khi công ty chủ quản của nhóm là Starship Entertainment và Yuehua Entertainment vẫn không đưa ra thông báo chính thức nào.

Hai thành viên người Trung còn lại cùng nhóm là Meiqi Mạnh Mỹ Kỳ và Xuanyi Ngô Tuyên Nghi cũng trong tình cảnh tương tự, sau khi debut với hạng 1 và hạng 2 ở show sống còn Sáng Tạo 101. 

ngoi sao k pop thong linh moi show hot cua trung quoc - anh 0
3 cô gái không tham gia quảng bá với WJSN những năm gần đây.

Hàn Canh và những ngôi sao Trung Quốc có khởi điểm từ K-Pop sẽ xuất hiện với tư cách đội trưởng cuộc thi vũ đạo nổi tiếng Street Dance of China mùa 4. Debut với Super Junior vào năm 2005, Hàn Canh là một trong những idol người Trung Quốc đầu tiên ở thị trường K-Pop.

Đồng hành cùng Hàn Canh trong chương trình còn có Vương Nhất Bác (thành viên nhóm nhạc nam Hàn - Trung UNIQ), Henry Lưu Hiến Hoa (cựu thành viên nhóm con hoạt động tại thị trường Trung Quốc của Super Junior - Super Junior-M), và Lay Trương Nghệ Hưng (thành viên nhóm EXO). Jackson Vương Gia Nhĩ của GOT7 cũng từng góp mặt ở mùa 3 của chương trình.

ngoi sao k pop thong linh moi show hot cua trung quoc - anh 0
Đội hình cuộc thi vũ đạo đình đám Trung Quốc vừa được công bố.

Bên cạnh nền tảng kĩ năng chắc chắn sau nhiều năm đào tạo ở Hàn Quốc, các nghệ sĩ này còn được khán giả yêu mến bởi sự đa dạng hình tượng: từ đáng yêu cho đến "cool ngầu", biểu cảm tốt và khả năng hoạt ngôn ấn tượng.

Showbiz Hoa ngữ rất rộng lớn, nên để có thể trở nên nổi bật giữa số đó, những idol này ngoài tận dụng lợi thế là có bệ phóng K-Pop thì cũng cần phải cố gắng hơn để thể hiện được những khía cạnh nổi bật qua các show mà họ tham gia. 

ngoi sao k pop thong linh moi show hot cua trung quoc - anh 0
 Rào cản ngôn ngữ lúc này không phải là vấn đề vì Lisa vẫn khiến fan "đổ đứ đừ" vì khi thì đáng yêu, lúc lại rất nghiêm khắc.
ngoi sao k pop thong linh moi show hot cua trung quoc - anh 0
Yuqi "bung xoã" trên show Trung bằng sự hoạt ngôn và tính cách hài hước của mình.
ngoi sao k pop thong linh moi show hot cua trung quoc - anh 0
Là một idol K-Pop, Jackson có khả năng "biến hoá linh hoạt", khi thì đáng yêu thế này, khi lại rất nghiêm khắc, cộng với sự hoạt ngôn và tính cách sôi nổi đã đưa anh trở thành một cái tên nổi bật ở thị trường Trung Quốc.

Phân hoá thị trường trong bối cảnh cấm vận Hàn - Trung

Khoảng năm 2016 - 2017, do tranh chấp chính trị giữa Hàn - Trung, Trung Quốc đã đưa ra lệnh cấm làn sóng Hàn Hallyu. Tất cả các chương trình, phim ảnh Hàn Quốc, hay các chương trình của Trung Quốc có nghệ sĩ Hàn góp mặt đều bị cấm sóng tại thị trường Hoa ngữ.

Từ đó, dù người hâm mộ xứ Trung nổi tiếng là nhiệt tình và chịu chi, nhưng các nhóm nhạc K-Pop hầu như không được biểu diễn ở nước này vì lệnh cấm. Tuy nhiên, các công ty giải trí xứ sở kim chi luôn có nhiều cách khách nhau để tiếp cận với một lượng đáng kể khán giả Trung Quốc, bao gồm việc hợp tác.

Như năm 2019, "gã khổng lồ công nghệ" Tencent (Đằng Tấn) đã bắt tay với "Big 3" SM Entertainment, cho ra mắt nhóm WayV - gồm các thành viên gốc Trung của nhóm lớn NCT. 

ngoi sao k pop thong linh moi show hot cua trung quoc - anh 0
Toàn bộ thành viên WayV đều là người gốc Trung.

"Càng nhiều tương tác giữa hai bên đồng nghĩa khả năng phát sinh xung đột càng cao. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cả hai sẽ dừng lại, nếu những tương tác như vậy mang lại lợi ích cho đôi bên", Sun Meicheng - nghiên cứu sinh Tiến sĩ về Truyền thông tại Viện Thông tin và Truyền thông Wee Kim Wee (ĐH Công nghệ Nanyang, Singapore) cho biết. 

"Giải trí Hàn Quốc, bao gồm cả K-Pop, là một phần trong số các nội dung tiêu thụ phổ biến của khán giả Trung Quốc, bên cạnh các nội dung của Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và một số nội dung khác", cô chia sẻ với SCMP, "Thị trường được phân hoá"

Chỗ đứng của idol gốc K-Pop trong showbiz Trung: Lợi thế nhiều, khó khăn cũng không ít

Vào năm ngoái, cô Sun Meicheng đã công bố nghiên cứu phân tích về người hâm mộ Trung Quốc của nhóm nhạc GOT7 sau khi dành thời gian ở Trung Quốc để quan sát các hành vi của fan K-Pop. 

GOT7 đặc biệt thu hút sự quan tâm của những ai đang muốn tìm cầu nối giữa văn hoá Trung - Hàn, vì nhóm có thành viên Jackson Vương Gia Nhĩ đến từ Hong Kong và thành viên người Mỹ gốc Trung Mark Tuan Đoàn Nghi Ân. 

Người này cho biết những nghệ sĩ K-Pop gốc Trung, đã trải qua nhiều năm đào tạo cùng với các đồng nghiệp Hàn Quốc, có lợi thế trong làng giải trí nước nhà vì kinh nghiệm và kĩ năng biểu diễn của họ. Việc Kris Ngô Diệc Phàm, Lu Han Lộc Hàm và Tao Hoàng Tử Thao rời nhóm EXO năm 2014 - 2015 đã làm thay đổi mối quan hệ giữa làng giải trí hai nước. 

ngoi sao k pop thong linh moi show hot cua trung quoc - anh 0
3 cựu thành viên EXO nhận không ít "gạch đá" khi rời nhóm về quê nhà hoạt động.

Cô Sun Meicheng nói: "Họ nhanh chóng trở thành những idol trẻ 'đỉnh lưu' (những nghệ sĩ có danh tiếng và giá trị thương mại hàng top), nhờ vào độ nổi tiếng của EXO trong cộng đồng fan K-Pop Trung Quốc và sự thiếu khả năng tự đào tạo idol trong nước vào thời điểm đó. 

Những ngôi sao/ cựu ngôi sao K-Pop gia nhập làng giải trí Trung Quốc đã nhanh chóng bản địa hoá bản thân và thu hút nhiều người hâm mộ mới - những người biết đến họ qua màn ảnh xứ Trung. Những người hâm mộ mới này thường xem những ngôi sao K-Pop đó chỉ là những ngôi sao 'bản địa'. Họ có thể tìm hiểu thêm về những idol này trong vị trí thành viên nhóm nhạc K-Pop, hoặc không".

Sau thành công của bộ 3 cựu thành viên EXO tại Trung Quốc, nhiều idol K-Pop khác cũng bắt đầu tiến vào thị trường nước này. Một số thì hoạt động song song giữa hai nước, một số thì hoàn toàn rời khỏi ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc để toàn tâm toàn ý cho showbiz Trung.

Những người thuộc vế sau thường vấp phải sự tức giận của fan Hàn, họ cho rằng các ngôi sao gốc Trung đã sử dụng K-Pop như một bệ phóng cho sự nghiệp ở quê nhà. 

ngoi sao k pop thong linh moi show hot cua trung quoc - anh 0
Tuy nhiều tranh cãi, nhưng không thể phủ nhận các cựu thành viên EXO đã có sự nghiệp rất nổi trội tại quê nhà, thậm chí còn là những ngôi sao hàng top.
ngoi sao k pop thong linh moi show hot cua trung quoc - anh 0
Lu Han cũng tham gia đội hình Keep Running - Nơi hội tụ những gương mặt tên tuổi.

Điều này dẫn đến việc các công ty giải trí Hàn Quốc bắt đầu tuyển dụng các ngôi sao Trung Quốc đến từ nơi khác ngoài Trung Quốc Đại Lục. Hiện chỉ có một số ít ngôi sao đến từ Trung Quốc Đại Lục vẫn còn hoạt động trong K-Pop, còn lại hầu hết đều đến từ Đài Loan hay Hong Kong.

Chẳng hạn như Tzuyu Chu Tử Du (Twice), Shuhua Diệp Thư Hoa ((G)I-dle) đều đến từ Đài Loan, Jackson (GOT7) là người Hong Kong. 

ngoi sao k pop thong linh moi show hot cua trung quoc - anh 0
WayV quảng bá trên show Trung.

Trong khi đó, các nhóm nhạc Hàn hướng đến thị trường Trung Quốc như WayV (có các thành viên đến từ Trung Quốc Đại Lục, Đài Loan, Hong Kong, Macau, Thái Lan) không được quảng bá như những nghệ sĩ K-Pop, mặc dù WayV là một nhóm nhỏ của nhóm nhạc "đông dân" nhất K-Pop - NCT. Đây có thể xem như là một cách "lách khéo" của các công ty chủ quản. 

Đồng thời, hầu như không có ngôi sao K-Pop người Hàn nào đang hoạt động ở Trung Quốc. Sẽ dễ dàng hơn đối với những nghệ sĩ có gốc gác khác Hàn Quốc, chẳng hạn như Lisa (Blackpink) hay Ten (WayV) là người Thái, trong đó gia đình Ten cũng là người gốc Hoa. 

ngoi sao k pop thong linh moi show hot cua trung quoc - anh 0
JYP ra mắt nhóm Boy Story dành riêng cho thị trường Trung Quốc.

Một số công ty giải trí Hàn Quốc cho ra mắt các nhóm nhạc có mục tiêu rõ ràng là nhắm đến thị trường Trung Quốc, chẳng hạn như Boy Story của JYP Entertainment và Project C sắp tới. 

Sự vươn lên của idol "nội địa"

Trong vài năm qua, Trung Quốc bắt đầu rộ lên ngành công nghiệp thần tượng, hàng loạt các chương trình đào tạo và tuyển chọn nhóm nhạc như Thanh Xuân Có Bạn, Sáng Tạo Doanh, Thiếu Niên Chi Danh,... được sản xuất, đồng nghĩa với số lượng lớn các idol "nội địa" đã xuất hiện, như vậy cơ hội của K-Pop trong thị trường này sẽ hẹp dần.

ngoi sao k pop thong linh moi show hot cua trung quoc - anh 0
Ngành công nghiệp thần tượng xứ Trung "bùng nổ" với các show tuyển chọn.
ngoi sao k pop thong linh moi show hot cua trung quoc - anh 0
Trung Quốc cũng không còn yếu trong mảng tự đào tạo idol như nhiều năm trước nữa.

Rất khó để đánh giá xem có bao nhiêu fan K-Pop ở Trung Quốc. Nhưng rõ ràng lượng khán giả này chiếm một lượng không nhỏ, đặc biệt là giới trẻ.

Họ không quan trọng việc idol mình đến từ đâu, C-Pop hay K-Pop, mà chỉ đơn thuần là muốn thưởng thức, tận hưởng việc theo dõi những người mình yêu thích. Bên cạnh đó, họ cũng dè chừng các đối thủ của idol mình, chẳng hạn như những idol có hình tượng hay tài năng tương tự. 

"Giờ đây, các cựu thực tập sinh và idol K-Pop phải cố gắng nhiều hơn để định vị bản thân và cạnh tranh trên thị trường, trong khi ngành công nghiệp thần tượng trong nước đang phát triển nhanh chóng", Sun Meicheng nhận định. 

Chuyện gì đang xảy ra với loạt show tuyển chọn xứ Trung?

Lisa (BlackPink): Đi làm HLV nghiêm khắc nhưng lại mang về một "rổ" đáng yêu

"Thánh lố" Ngu Thư Hân ra sao hậu Thanh Xuân Có Bạn?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ