"Ngọc Ngoại Ngữ" của Running Man Vietnam

Không chỉ giao tiếp được bằng tiếng Anh, Lan Ngọc còn thể hiện bản thân cũng có vốn tiếng Hàn khá ổn!

Tại vòng xé bảng tên Running Man Vietnam tập 10, Lan Ngọc đã không đi cùng các thành viên còn lại mà tự mình đánh lẻ. Cuộc gặp gỡ bất ngờ với Kim Jong Kook đã khiến cô không giữ được bình tĩnh nên Bé Nớt liên tục có những cử chỉ, hành động thể hiện sự yêu mến của mình dành cho Người Năng Lực.

Điều khiến các fan thích thú với cuộc gặp gỡ "định mệnh" này chính là khoảnh khắc Lan Ngọc thể hiện khả năng "bắn" tiếng Anh của mình với Kim Jong Kook. Sau lời chào bằng tiếng Hàn, Ngọc Ngoại Ngữ nói: "You're very famous in Vietnam" (Anh rất nổi tiếng tại Việt Nam - PV).

Tiếp đến, Kim Jong Kook đáp lại: "Oh thank you". Ngay sau đó, Lan Ngọc không thể kìm sự phấn khích của mình và thốt lên: "I'm very like you" (tạm dịch: Tôi thật sự rất thích anh).

Dù tỏ ra mến mộ "người năng lực" nhưng Lan Ngọc vẫn không quên nhiệm vụ xé bảng tên của chương trình. Bé Nớt vừa thắc mắc Kim Jong Kook có bảng tên hay không, Người Năng Lực hỏi: "You want to take off my name tag?" (Tạm dịch: Bạn muốn xé bảng tên của tôi?).

Ngọc Ngoại Ngữ tự tin đáp: "Yes, I can" (Có, tôi có thể xé mà). Trước mong muốn xé bảng tên mình của Lan Ngọc, Kim Jong Kook trả lời: "I want you too" (Tôi cũng muốn xé bảng tên bạn) khiến cô nàng từng bước dè chừng.

Dù yếu thế hơn hẳn nhưng Lan Ngọc vẫn quyết định chấp nhận cuộc đối đầu này. Nổi tiếng là một thành viên thường "chơi dơ" và hay "phản bội", Lan Ngọc lập kế "dụ" Kim Jong Kook: "Can I see your name tag?" (Tôi có thể xem bảng tên của bạn không?).

Nhưng dường như, với kinh nghiệm 11 năm tham gia Running Man phiên bản Hàn, Kim Jong Kook đã nhận ra.  Anh không chỉ phá tan kế hoạch của Lan Ngọc mà còn chủ động không chế tay của cô để tiến hành "săn bảng tên" đầu tiên.

ngoc ngoai ngu cua running man vietnam - anh 0

Với vẻ ngoài có phần nhỏ bé nhưng Lan Ngọc đã gây khó khăn cho Người Năng Lực trong lúc xé bảng tên. Dù làm đủ mọi cách từ khống chế, nâng cả người Lan Ngọc, hay "tuyệt kỹ" chọt lét cũng không dễ dàng cho Kim Jong Kook đụng được đến bảng tên của Lan Ngọc.

Với sự quyết tâm và kiên cường, Lan Ngọc khẳng định: "You can't take off this" (Bạn không thể xé được bảng tên của tôi). Nhưng dù có cố gắng đến đâu, trước sự chênh lệch sức mạnh quá lớn giữa cả hai, Lan Ngọc cũng phải chịu cảnh là người đầu tiên bị Kim Jong Kook xé bảng tên tại tập 10.

Trước đó, tại tập 3 của Running Man Vietnam, Lan Ngọc cũng trổ tài sử dụng vốn tiếng Hàn của mình để đấu tranh cho đội. Cô cố gắng nói với ekip rằng "tạ giấy" của Liên Bỉnh Phát phần lớn nằm ở ô 1 điểm.

ngoc ngoai ngu cua running man vietnam - anh 0
Lan Ngọc trổ tài nói tiếng Hàn tại tập 3.

Từ "많이" (đọc là mani - PV) trong tiếng Hàn nghĩa là "nhiều". Lan Ngọc đã sử dụng từ này để chỉ việc "tạ giấy" của Bé Bỉnh nghiêng về ô 1 điểm nhiều hơn để được công nhận chiến thắng. Ngoài ra, Ngọc Ngoại Ngữ cũng thể hiện được vốn tiếng Hàn "không vừa" của mình khi cô còn biết 

Có thể thấy qua cách sử dụng tiếng Anh lẫn Hàn, Nọc Nọc xứng đáng nhận được biệt danh mới "Ngọc Ngoại Ngữ".

Running Man Vietnam - Chơi là Chạy do Dong Tay Promotion phối hợp cùng SBS sản xuất, phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí VieON và HTV7 vào lúc 20h30 Chủ nhật hàng tuần.   là đối tác truyền thông chính thức của chương trình. Mọi thông tin về Running Man Vietnam mùa 2 sẽ được cập nhật nhanh nhất trên  .vn.  

Running Man Vietnam: Ngô Kiến Huy dùng chiêu giống Kwang Soo, đối đầu anh Hổ và cái kết

Running Man Vietnam tập 10: Lan Ngọc "bấn loạn" khi gặp Kim Jong Kook

Running Man Vietnam xuất hiện một "bé" Pokemon, gắn luôn cả động cơ tên lửa!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ