Ngô Diệc Phàm chính thức nhận án 13 năm tù giam sau cáo buộc cưỡng bức hàng loạt

Phiên toà xét xử cuối cùng Ngô Diệc Phàm vừa được diễn ra vào chiều ngày 25/11.

Chiều ngày 25/11, Toà án nhân dân quận Triều Dương Bắc Kinh đã chính thức mở phiên tòa theo quy định của pháp luật, xét xử vụ án của bị cáo Ngô Diệc Phàm với hàng loạt tội danh liên quan về hiếp dâm. 

Sau nhiều phiên xét hỏi và hội ý, toà án đã ra phát quyết cuối cùng trước cáo buộc của Ngô Diệc Phàm. Nam nghệ sĩ nhận mức án 13 năm tù giam, trả giá cho những hành động gây bất bình công chúng trước đó.

ngo diec pham chinh thuc nhan an 13 nam tu giam sau cao buoc cuong buc hang loat - anh 0

Dư luận Trung và các khu vực lân cận vẫn đang xôn xao trước mức thi hành án của Ngô Diệc Phàm. Được biết, ở phiên toà xét xử lần trước, nam diễn viên được một vài chuyên gia luật pháp nhận định sẽ phải đối diện mức án từ 10-17 năm tù. 

Netizen không quên nhắc lại câu nói "Không bông tuyết nào là hoàn toàn trong sạch" trước đó của Ngô Diệc Nam, đồng thời nhắn nhủ anh nên xem đây là khoảng thời gian để nhìn nhận và nghiêm khắc lại với chính bản thân mình.

ngo diec pham chinh thuc nhan an 13 nam tu giam sau cao buoc cuong buc hang loat - anh 0

Trước đó, ngày 16/8/2021, Viện Kiểm sát Triều Dương Bắc Kinh đã ra công văn chính thức bắt giữ nghi phạm Ngô Diệc Phạm theo quy định của pháp luật. Dư luận không khỏi bàng hoàng trước những hành vi sai trái về mặt pháp luật lẫn đạo đức của nam nghệ sĩ.

Ngô Diệc Phàm sinh năm 1990, có tên thật là Lý Gia Hằng, từng lấy nghệ danh là Kris Wu khi còn hoạt động trong nhóm EXO. Năm 10 tuổi, bố mẹ ly hôn, Ngô Diệc Phàm theo mẹ di cư đến sinh sống tại Canada. Hiện nay, Ngô Diệc Phàm mang 2 quốc tịch là Canada và Trung Quốc.

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ