Nghi thức hạ cờ - trao cờ tại SEA Games 31: Tạm biệt Việt Nam, xin chào Campuchia và SEA Games 32

Nghĩ lễ hạ cờ - trao cờ đã mang đến nhiều cảm xúc cho người hâm mộ thể thao Việt Nam.

Nghi thức hạ cờ - trao cờ tại SEA Games 31: Tạm biệt Việt Nam, xin chào Campuchia và SEA Games 32

Tiếp nối sự tỏa sáng sau 16 ngày thi đấu, chương trình Bế mạc với chủ đề: "Hội tụ để tỏa sáng - Gather to shine" đã tạo nên nhiều dư âm không thể nào quên với bạn bè quốc tế. Chương trình không chỉ là lời tri ân sau chuỗi ngày luyện tập, thi đấu vì một kỳ đại hội thành công, hấp dẫn của các VĐV, mà còn là lời "giã bạn" tha thiết của nước chủ nhà Việt Nam đến 11 quốc gia trong khu vực, đồng thời nhường lại vị trí đăng cai SEA Games 32 cho đoàn thể thao Campuchia.

Sau phần tuyên bố bế mạc SEA Games 31 của Thủ tướng Phạm Minh Chính, lá cờ của SEA Games 31 và cờ của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á được hạ xuống, chính thức đánh dấu hạ màn kỳ đại hội tại Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng ngay sau đó đã trao cờ cho đại diện Ủy ban Olympic Campuchia - nước chủ nhà SEA Games 32.

nghi thuc ha co trao co tai sea games 31 tam biet viet nam xin chao campuchia va sea games 32 - anh 0
nghi thuc ha co trao co tai sea games 31 tam biet viet nam xin chao campuchia va sea games 32 - anh 0
Khung cảnh nghi lễ hạ cờ tại buổi bế mạc SEA Games 31
nghi thuc ha co trao co tai sea games 31 tam biet viet nam xin chao campuchia va sea games 32 - anh 0
Đại diện Ủy ban Olympic Campuchia nhận cờ của Liên đoàn thể thao Đông Nam Á

Đây là khoảnh khắc gây ấn tượng mạnh đối với nước chủ nhà Việt Nam. Bởi chỉ mới đây thôi, những lá cờ ấy vẫn còn tung bay trên mảnh đất hình chữ S, mang theo niềm tự hào khi thành công tổ chức một sân chơi thể thao mang tính quốc tế dẫu đã phải trải qua muôn vàn thách thức, khó khăn.

Những khó khăn ban đầu

Còn nhớ ở Lễ bế mạc SEA Games 2019, Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines - ông Abraham Tolentino đã trao cờ đăng cai SEA Games năm 2021 cho ông Nguyễn Ngọc Thiện - Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Việt Nam, đánh dấu lần thứ hai nước ta đăng cai kỳ đại hội, sau lần đầu tiên vào năm 2001. Sau thời điểm được chọn làm chủ nhà SEA Games 31, cả nước ta luôn trong trạng thái hân hoan, khẩn trương tiến hành các công tác chuẩn bị, từ cơ sở hạ tầng thể thao đến kỹ năng chuyên môn cho các VĐV.

nghi thuc ha co trao co tai sea games 31 tam biet viet nam xin chao campuchia va sea games 32 - anh 0
Thể thao Việt Nam cũng đã có những màn trình diễn rực rỡ tại SEA Games 30

Thế rồi, đại dịch Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020 đã làm xáo trộn mọi kế hoạch. Không chỉ là việc tổ chức kỳ đại hội sẽ bị tạm hoãn mà việc chuẩn bị cho SEA Games cũng bị hạn chế rất nhiều. Cái khó lớn nhất là về kinh tế. Trong bối cảnh khó khăn cho cả nhà nước và các doanh nghiệp, SEA Games chỉ được cấp 750 tỷ đồng, một con số khá "khiêm tốn" so với  số tiền dự trù từ trước là 1,6 tỷ đồng.

Các trang thiết bị hiện đại để áp dụng vào từng môn thể thao cũng quá đắt đỏ, và phải chờ xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của các ban ngành liên quan. Chính vì lý do đó nên một số địa điểm tổ chức thi đấu không thể xây mới mà chỉ có thể sửa chữa, đảm bảo đáp ứng việc tập luyện, thi đấu. Ngoài ra, trong bối cảnh dịch bệnh, mối quan tâm của người dân gần như không đặt vào SEA Games nên khó có thể đem đến bầu không khí thể thao sôi nổi, hối hả. Vì thế lại càng khó thu hút được các đơn vị đầu tư tham gia tài trợ.

nghi thuc ha co trao co tai sea games 31 tam biet viet nam xin chao campuchia va sea games 32 - anh 0

Bên cạnh đó, thời gian thi đấu cũng là một bài toán khó cho ban tổ chức. Dù đã xác định sẽ tổ chức vào tháng 5/2022, song việc thể thao Việt Nam trong cùng 1 năm tham dự 2 đại hội thể thao lớn là SEA Games 31 và ASIAD 19 vào tháng 19, có thể khiến các đội tuyển thể thao Việt Nam rơi vào tình trạng quá tải. Chưa kể dưới ảnh hưởng của Covid-19, công tác tập huấn cũng diễn ra vô cùng gấp rút, một số môn không thể đi tập huấn hay thi đấu nước ngoài để nâng cao trình độ càng gây nên nhiều lo ngại về thành tích thi đấu. 

Vươn lên để tỏa sáng

Tuy nhiên, bất chấp mọi khó khăn đã xảy đến, SEA Games 31 vẫn diễn ra hết sức thành công và tốt đẹp, trong bầu không khí nồng nhiệt, khí phách khi tất cả mọi người đều đã sống đúng với tinh thần thể thao trong sáng và cao thượng.

Dẫu còn nhiều hạn chế trong khâu tổ chức, song sự cổ vũ nhiệt thành, mến khách và thân thiện mà hàng vạn cổ động viên ở tất cả các nhà thi đấu mang lại đã khơi gợi lên lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc của người Việt, đồng thời thể hiện trọn vẹn tinh thần đoàn kết Đông Nam Á. Ngoài ra, đại hội đã ghi điểm trong mắt khán giả Việt Nam cũng như bạn bè quốc tế nhờ màn khai mạc SEA Games hoành tráng, với dấu ấn cổ - kim hòa quyện, thăng hoa, tạo nên một buổi lễ rực rỡ sắc màu.

nghi thuc ha co trao co tai sea games 31 tam biet viet nam xin chao campuchia va sea games 32 - anh 0
nghi thuc ha co trao co tai sea games 31 tam biet viet nam xin chao campuchia va sea games 32 - anh 0
Việt Nam kiêu hãnh trong buổi khai mạc SEA Games 31

Cũng như thủ tướng Phạm Minh Chính đã khẳng định tại buổi lễ bế mạc, "Chúng ta hội tụ về đây để cùng ngân vang khúc ca chiến thắng", SEA Games 31 là chiến thắng của tất cả chúng ta. Tất cả các VĐV từ các quốc gia, các đơn vị tổ chức, các ban ngành lãnh đạo và cả các CĐV đã cùng nhau chung tay vượt qua mọi khó khăn để vươn lên, chiến đấu và tỏa sáng trong ngày hội thể thao khu vực.

nghi thuc ha co trao co tai sea games 31 tam biet viet nam xin chao campuchia va sea games 32 - anh 0
Nguyễn Huy Hoàng - một trong 4 VĐV để lại ấn tượng sâu sắc tại SEA Games 31

Có nụ cười, niềm hân hoan, chiến thắng, nhưng cũng có những giọt nước mắt, nỗi buồn tiếc nuối khi chưa đạt được kết quả như kỳ vọng. Nhưng trên hết, các VĐV đều đã nỗ lực hết sức, thi đấu hết mình và đem lại nhiều câu chuyện, khoảnh khắc đáng nhớ, đáng khâm phục, từ đó truyền cảm hứng cho biết bao người hâm mộ thể thao trong và ngoài nước.

nghi thuc ha co trao co tai sea games 31 tam biet viet nam xin chao campuchia va sea games 32 - anh 0

Cờ SEA Games đã hạ xuống, hành trình 16 ngày tranh tài miệt mài với vô vàn cảm xúc và kỷ niệm đáng nhớ cũng khép lại tại đây. Sẽ không còn xúc cảm háo hức khi theo dõi những trận tranh tài căng thẳng, những ngày tháng nhiệt huyết cổ vũ trên khán đài bất kể nắng, mưa. Song, lời tạm biệt hôm nay cũng là lời hẹn gặp lại cho ngày mai.

Năm 2023, chúng ta sẽ trở lại SEA Games với một phong thái mới, mang khí phách của thể thao Việt Nam và tỏa sáng trên sàn đấu Campuchia, thể hiện sự trưởng thành và tiến bộ hơn nữa so với 16 ngày tranh tài tại SEA Games 31.

U23 Việt Nam vô địch và những điều "độc nhất vô nhị"

Bế mạc SEA Games 31: Việt Nam đại thắng với 205 HCV

Sau SEA Games 31, cầu thủ nào tiếp tục có mặt tại VCK U23 châu Á 2022?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ