Nghệ sĩ Giang Còi xác nhận bị ung thư giai đoạn 3: "Tôi sống 60 năm bằng người khác sống 90 năm"

"Tôi còn những 2 năm nữa cơ mà. Tôi sẽ lại lao vào công việc. Nếu chết thì chết trên trường quay chứ không muốn hấp hối trên giường bệnh".

Nghệ sĩ Giang Còi xác nhận bị ung thư giai đoạn 3: "Tôi sống 60 năm bằng người khác sống 90 năm"

Chiều ngày 22/11, nghệ sĩ Giang Còi xác nhận mình đang bị ung thư hạ họng giai đoạn 3. Căn bệnh không dễ phát hiện nên khi nhận ra thì đã bước sang di căn. 

nghe si giang coi xac nhan bi ung thu giai doan 3 toi song 60 nam bang nguoi khac song 90 nam - anh 0
Cách đây một tuần, nghệ sĩ Giang Còi đang quay chương trình Sức Nước Ngàn Năm cho VTV thì bị mất tiếng. Sau khi nhập viên ung bướu, các bác sĩ đã kết luận danh hài đã bị căn bệnh ung thư hạ họng.

Tuy nhiên, danh hài quyết định sẽ không điều trị hóa chất. Nhận được hung tin, nghệ sĩ Giang Còi vẫn điềm tĩnh nói: "Tôi còn những 2 năm nữa cơ mà. Tôi sẽ lại lao vào công việc. Nếu chết thì chết trên trường quay chứ không muốn hấp hối trên giường bệnh... Cuộc đời tôi dù sống được 60 năm cũng bằng người khác sống tám chín mươi năm, vì cường độ sống, làm việc của tôi rất cao".

nghe si giang coi xac nhan bi ung thu giai doan 3 toi song 60 nam bang nguoi khac song 90 nam - anh 0
Nghệ sĩ Giang Còi vẫn luôn giữa thái độ lạc quan dù chỉ còn lại 2 năm cuối đời

Trước sự lạc quan của nghệ sĩ, rất nhiều người đã không khỏi cảm phục. Hành động này đã tiếp sức cho rất nhiều bệnh nhân ung thư có thêm niềm tin vào cuộc sống cũng như một lời cảnh tỉnh đối với những người đang lơ là về sức khỏe của chính mình. 

nghe si giang coi xac nhan bi ung thu giai doan 3 toi song 60 nam bang nguoi khac song 90 nam - anh 0

Việt Nam đứng thứ 91/185 quốc gia về số ca mắc ung thư

Theo báo cáo của Bệnh viên K ngày 19/1 vừa qua: So với năm 2018, số ca mắc, tử vong do ung thư ở Việt Nam tiếp tục gia tăng: đứng thứ 91 thế giới về số ca mắc, thứ 50 về số ca tử vong do ung thư trong 185 quốc gia.

Bệnh viện K cho rằng "tình hình này cũng tương tự với nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có các quốc gia phát triển như Anh, Pháp, Ý, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Hoa Kỳ". Tuy nhiên, tỉ lệ tử vong do ung thư tại các quốc gia này lại giảm, trong khi Việt Nam lại tăng.

nghe si giang coi xac nhan bi ung thu giai doan 3 toi song 60 nam bang nguoi khac song 90 nam - anh 0
Tỷ lệ các loại ung thư mắc mới tại Việt Nam theo số liệu cập nhật 2020. Nguồn: IARC
(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ