Mỹ remake Train To Busan, netizen phản đối kịch liệt ''cái quái gì vậy?''

Từ khóa Train To Busan đang thịnh hành trên Twitter ở Mỹ khi mọi người đa phần đều phản đối bản làm lại của quốc gia này.

Vào tháng 2 vừa rồi, khi New Line Cinema thông báo họ đang nghiên cứu việc remake lại bộ phim Train To Busan - một bom tấn đình đám của Hàn Quốc, nhiều người đã bày tỏ sự phẫn nộ trước thông tin trên.

my remake train to busan netizen phan doi kich liet cai quai gi vay - anh 0
Train To Busan là một bom tấn Hàn Quốc năm 2016, thành công ở cả thị trường trong nước và quốc tế

Nhiều fan quốc tế của bộ phim cho rằng bản gốc của Train To Busan đã quá hoàn hảo theo cách riêng của nó rồi nên họ không cần bất cứ một phiên bản ăn theo nào hết. Hiện người hâm mộ của bộ phim đang yêu cầu chỉ cần phim có phụ đề là đủ rồi, không cần làm lại.

Xu hướng tìm kiếm này trên Twitter cũng trích dẫn lại dòng phát biểu nổi tiếng của đạo diễn Bong Joon Ho tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 92: "Khi bạn vượt qua được việc làm lại phim dựa trên dòng phụ đề chỉ vỏn vẹn 1 inch, bạn có thể sản xuất ra những tác phẩm tuyệt vời hơn nữa".

my remake train to busan netizen phan doi kich liet cai quai gi vay - anh 0
Phát biểu của Bong Joon Ho được người hâm mộ trích dẫn lại và gửi đến những nhà làm phim Mỹ có ý định remake Train To Busan

Hơn nữa, cư dân mạng trên toàn thế giới đang coi bản làm lại này là "tin tức tồi tệ nhất" , với những bình luận rằng bộ phim gốc đã là một kiệt tác rồi.

Một số phản ứng của cư dân mạng:

"Đúng rồi. Train To Busan đã tuyệt vời bởi vì nó là chính nó. Không cần phải làm một phiên bản Mỹ trong khi bản gốc đã quá hoàn hảo vậy đâu".

"Để tôi nói cho mọi người nghe. Đây sẽ trở thành rác điện ảnh thật đấy. Tất cả những gì mọi người cần làm chỉ là đọc phụ đề phim và tưởng tượng thể loại kinh dị này ở Châu Á. Không nên làm lại phim này hoặc #Alive vì các nhà làm phim Mỹ không thể tư duy tưởng tượng như vậy được đâu. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói".

my remake train to busan netizen phan doi kich liet cai quai gi vay - anh 0

"Đây là tin tức tồi tệ nhất mà tôi nghe được trong ngày hôm nay. Train To Busan là bộ phim hoàn hảo được ra mắt vào năm 2016. Những người Mỹ không chịu đọc phụ đề thì dù sao cũng không xứng đáng để xem tuyệt tác này".

my remake train to busan netizen phan doi kich liet cai quai gi vay - anh 0

"Train To Busan lại lọt trend nữa rồi và tôi nghĩ nó nên như vậy. Tôi chỉ muốn nói 'Tôi yêu Gong Yoo'. Vậy đó".

my remake train to busan netizen phan doi kich liet cai quai gi vay - anh 0

"Cứ mỗi lần thấy thông báo Train To Busan được remake là tôi lại lắc đầu ngao ngán (Đây là bộ phim yêu thích nhất của tôi) bởi vì nó mang một sắc thái xã hội rất đặc biệt. Cũng như người phương Tây cần chấp nhận đọc phụ đề và các hãng phim Mỹ cảm thấy cần phải nỗ lực hơn nữa để đứng đầu các bộ phim quốc tế".

my remake train to busan netizen phan doi kich liet cai quai gi vay - anh 0

"Tại sao phải làm điều quái quỷ đó? Train To Busan nên được xem trong bối cảnh riêng của nó, chứ không phải được tưởng tượng lại như một bộ phim lấy cảm hứng từ phương Tây và lấy zombie làm trung tâm. Làm ơn, đừng".

my remake train to busan netizen phan doi kich liet cai quai gi vay - anh 0

Train To Busan được công chiếu lần đầu tại Liên hoan phim Cannes vào năm 2016 và nhanh chóng nổi tiếng. Do thành công quá lớn, phần tiếp theo Train To Busan: Peninsula cũng đã được phát hành vào năm 2020.

Train To Busan đến Peninsula: Sợi dây tình người không thể đứt gãy giữa đại dịch

Gong Yoo lại tham gia phim kinh dị sinh tồn, săn người rùng rợn không kém Train To Busan

Goblin: "Ngưu Lang - Chức Nữ" phiên bản Hàn cùng loạt thoại lay động ngày Thất tịch

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ