Miss Grand hay Miss Drama mà từ bản quốc tế đến bản Việt đều "ồn ào với chủ tịch"?

Từ bản quốc tế đến bản Việt Nam của Miss Grand, khán giả đều ngao ngán với những ồn ào do chính chủ tịch cuộc thi gây ra, xứng danh Miss Drama.

Miss Grand hay Miss Drama mà từ bản quốc tế đến bản Việt đều "ồn ào với chủ tịch"?

Có thể thấy, Miss Grand là cuộc thi nhan sắc được xem là nhiều "tai tiếng" nhất trong năm 2022, từ phiên bản quốc tế đến cả phiên bản Việt Nam. Nguyên nhân chính dẫn đến những ồn ào này phần lớn đều xuất phát từ các chủ tịch cuộc thi.

Mr.Nawat - Đưa cuộc thi quốc tế trở thành "rạp xiếc"

Là chủ tịch của cuộc thi Miss Grand International, Mr.Nawat đã có một mùa giải kỷ niệm 10 năm không thể bê bối hơn, với đầy rẫy nhũng tranh cãi sau cuộc thi. Nhiều khán giả còn nhận xét MGI 2022 là một "rạp xiếc" đúng nghĩa.

Điểm qua loạt bê bối của MGI 2022 mà Mr.Nawat gây ra, khán giả có thể phải liệt kê hơn cả "hai bàn tay". Từ việc thiên vị gà nhà, để lộ kết quả trước chung kết, bất chấp mọi hành động để thu về lượng follower ổn định cho cuộc thi, phân biệt chủng tộc, đả kích fan sắc đẹp Việt Nam, "body shaming" phụ nữ, có những phát ngôn bị netizen nhận xét là câu tương tác "rẻ tiền", thậm chí còn "cà khịa" một cuộc thi nhan sắc có tuổi đời gấp nhiều lần MGI là Miss Universe.

miss grand hay miss drama ma tu ban quoc te den ban viet deu on ao voi chu tich - anh 0
Mr.Nawat đã đưa cuộc thi quốc tế của mình trở thành một "rạp xiếc" đúng nghĩa.

Chưa một cuộc thi quốc tế nào sau chung kết mà tân hoa hậu lại bị chiếm hết "spotlight" bởi những ồn ào gây ra từ chính chủ tịch như MGI 2022. Ông liên tục có những phát ngôn "đi vào lòng đất" khiến làn sóng tranh cãi liên tục nổ ra.

Nhiều khán giả lại cho rằng Mr.Nawat là kiểu người thích tạo drama, nên drama là phương châm để ông phát triển cuộc thi và trở thành thứ giúp mọi người nhớ đến Miss Grand International nhiều hơn.

miss grand hay miss drama ma tu ban quoc te den ban viet deu on ao voi chu tich - anh 0
"Drama" trở thành cụm từ được gắn liền với Miss Grand International.

"Bà trùm hoa hậu" Kim Dung - Không kém cạnh cuộc thi "mẹ", drama đầy rẫy với phiên bản Việt

Dù là mùa giải đầu tiên được tổ chức nhưng bà Phạm Kim Dung - chủ tịch cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022 cũng để lại nhiều "dấu ấn" không mấy tốt đẹp đến với các fan sắc đẹp Việt.

Sau chiến thắng vang dội của Thùy Tiên tại MGI 2021, "Bà trùm hoa hậu" được nhận xét là có phần tự tin quá đà, dẫn đến việc đã có những phát ngôn kém tinh tế, gây ra nhiều phản ứng gay gắt đối với netizen.

miss grand hay miss drama ma tu ban quoc te den ban viet deu on ao voi chu tich - anh 0
Không kém cạnh cuộc thi "mẹ", bà Phạm Kim Dung cũng tạo ra khá nhiều drama cho Miss Grand Vietnam 2022.

Cụ thể, trong buổi họp báo công bố vương miện cuộc thi, khi được hỏi về độ giống nhau của hai chiếc vương miện Miss Grand Vietnam và Miss Universe Vietnam, bà Kim Dung liền lập tức cho rằng vương miện MUV thật sự mới giống với Hoa hậu Việt Nam 2018 của Tiểu Vy (đây cũng là cuộc thi do công ty Sen Vàng tổ chức).

Phát ngôn này được khán giả cho rằng là đụng chạm đến các tổ chức khác, "kém duyên" khi nâng cuộc thi nhà và "dìm" cuộc thi của công ty đối thủ.

miss grand hay miss drama ma tu ban quoc te den ban viet deu on ao voi chu tich - anh 0
Bà Phạm Kim Dung có phát ngôn được nhận xét "kém duyên" tại họp báo công bố vương miện Miss Grand Vietnam 2022.

Bà từng cho rằng các khách mời quốc tế sang Việt Nam là để học hỏi cách tổ chức một cuộc thi sao cho chỉn chu giống như MGV. Phát ngôn này lập tức nổ ra tranh cãi trong cộng đồng fan sắc đẹp Việt, nhiều người nhận xét bà đã không biết lượng sức mình, kém tinh tế.

Cụ thể, khi được hỏi có khách mời quốc tế tham dự ở MGV không, bà cho biết: "Chắc chắn chúng ta sẽ có những khách mời quốc tế sang. Nhưng họ sang để xem chúng ta làm gì thôi. Họ sang để họ học hỏi chúng ta công tác tổ chức. Tôi nghĩ là chúng ta cũng đã đủ trình độ, đủ nhận định để chúng ta biết mình muốn gì và mình sẽ chọn ai, giống như những năm qua chúng ta đã làm".

miss grand hay miss drama ma tu ban quoc te den ban viet deu on ao voi chu tich - anh 0
"Bà trùm hoa hậu" khẳng định mời khách quốc tế sang là để học hỏi Việt Nam.

Ngoài ra, việc tổ chức cuộc thi MGV 2022 sát với thời gian diễn ra Miss Grand International, dẫn đến tân hoa hậu phải lên đường dự thi ngay sau chung kết cũng khiến nhiều khán giả bất bình.

Tuy nhận về những đóng góp từ các fan rằng hãy cử một đại diện khác đi thi trước nhưng dường như bà chủ tịch vẫn bất chấp và kiên định với lựa chọn của mình.

Sau kết quả top 20 đầy tiếc nuối của Thiên Ân tại MGI 2022, netizen Việt liền quay lại thời điểm quyết định lựa người đi thi của "dì Dung". Làn sóng tranh cãi diễn ra gay gắt hơn khi bà đã cố gắng "ép chín" tân hoa hậu để đi thi, mặc cho không có thời gian training hay chuẩn bị gì nhiều.

miss grand hay miss drama ma tu ban quoc te den ban viet deu on ao voi chu tich - anh 0
Nhận nhiều "gạch đá" khi quyết định để tân hoa hậu Đoàn Thiên Ân lên đường dự thi ngay chỉ sau 3 ngày đăng quang.

Nhìn lại tổng quan quá trình của cả hai cuộc thi MGI và MGV, khán giả có thể thấy được phần lớn drama xung quanh đều do chính các vị chủ tịch gây ra. Các fan sắc đẹp thì lại ngao ngán khi giá trị tốt đẹp đích thực của một cuộc thi hoa hậu lại không được đề cập đến nhiều như các ồn ào bên lề cuộc thi.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận mức độ thành công và phủ sóng của hai đơn vị này. Dù tốt hay xấu, họ cũng đã lan tỏa thông tin chương trình đến nhiều độc giả. Và dù tiếp nhận thông tin tích cực hay tiêu cực, tên tuổi cuộc thi vẫn lan rộng, được công chúng biết đến nhiều.

Giữa loạt drama MGI, Thuỳ Tiên bật khóc trước tình cảm của bà Teresa

"Đào mộ" Facebook Thiên Ân, thì ra đã trả lời ứng xử giúp Mai Ngô từ 5 năm trước

Động thái của MGI sau khi bị tuột follow hàng loạt: unfollow

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ