Minh Hằng: "Tôi từng thấy Ngọc Trinh quá ồn ào"

Minh Hằng chia sẻ về lần đầu gặp Ngọc Trinh tại phim trường "Chị Chị Em Em 2".

Minh Hằng và Ngọc Trinh chia sẻ, đây là lần đầu tiên hai người tham gia một bộ phim chiếu Tết. Ngọc Trinh là người đẹp nức tiếng trong showbiz, tuy nhiên cô cũng chịu nhiều áp lực khi liên tục chịu những lời chỉ trích từ dư luận. Trong buổi trò chuyện, cô gái Trà Vinh khá tò mò về ấn tượng ban đầu mà đàn chị dành cho mình. 

minh hang toi tung thay ngoc trinh qua on ao - anh 0

"Trước khi đóng phim với em, chị nghĩ gì về em? Tại vì em thấy em bị nhiều người ghét lắm", Ngọc Trinh thành thật hỏi. Đáp lại, Minh Hằng cũng thẳng thắn cho biết: "Trước khi làm việc chung, chị thấy em ồn ào quá. Phát ngôn ồn ào, lên mạng xã hội cũng ồn ào, cả tiếng cười, cách nói chuyện của em cũng 'vang vọng núi rừng' rồi đó. Nhưng bù lại, em rất chân tình và thật thà".

minh hang toi tung thay ngoc trinh qua on ao - anh 0

Trước đó, Minh Hằng từng chia sẻ cô ấn tượng với Ngọc Trinh vì sự quyết liệt và hết mình trong công việc, nhưng trong cuộc sống lại mộc mạc và chân thật, mọi sự buồn vui đều không giấu được trên gương mặt. "Làm việc với Trinh thoải mái, chỉ sau một thời gian hai chị em đã có thể dễ dàng phối hợp trong các cảnh quay dài", Minh Hằng cho biết. Khi hỏi về việc giả sử mình và người chị em thân thiết cùng thích một người đàn ông thì có "nhường nhau" không, Minh Hằng tỉnh táo cho biết: "Chị nhường em hết, vì chị có chồng rồi mà".

minh hang toi tung thay ngoc trinh qua on ao - anh 0

Câu thoại khiến cặp "chị chị em em" tâm đắc nhất trích từ một phân đoạn đắt giá của phim, khi Ba Trà thốt lên: "Trong thế giới mỹ nhân thì làm gì có hai chữ chân tình". Tuy nhiên với mối quan hệ thân thiết của Minh Hằng - Ngọc Trinh sau khi Chị Chị Em Em 2 kết thúc, cặp đôi hy vọng sẽ chứng minh được điều ngược lại của câu thoại này.  

Lê Ngọc Minh Hằng (sinh ngày 22 tháng 6 năm 1987), thường được biết đến với nghệ danh Minh Hằng, là một nữ diễn viên, ca sĩ, người mẫu quảng cáo và nhà sản xuất phim người Việt Nam. Cô hoạt động nghệ thuật từ năm 16 tuổi với vai trò là ca sĩ hát nhóm, và tham gia diễn xuất trong một vài bộ phim truyền hình nhưng không tạo được nhiều dấu ấn. Đến năm 2007, sau thành công của bộ phim Gọi giấc mơ về, tên tuổi của Minh Hằng bắt đầu được nhiều khán giả chú ý và yêu thích

Ngọc Trinh: "Nhìn Minh Hằng là muốn tát"

Mê mẩn nhan sắc của Minh Hằng - Ngọc Trinh trong “Chị Chị Em Em 2”

Minh Hằng, Ngọc Trinh sẽ hoá thân mỹ nhân nức tiếng Sài Gòn xưa

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ