MGI 2022 bật lên tinh thần mùa giải: Rạp xiếc!

Phải chăng Mr Nawat đang muốn thật nhiều người nhắc đến cái tên Miss Grand International?

Tưởng đâu sẽ là một mùa giải được diễn ra hoành tráng, chất lượng nhân dịp kỷ niệm 10 năm tổ chức cuộc thi, song Miss Grand International 2022 lại bỗng trở thành cuộc thi gây "bão" với vô số những điểm vô lý, thiếu khách quan, bị netizen lên án chỉ trích dữ dội.

Lạm dụng voting, Mr Nawat ngậm ngùi nhận về truyền thông "ảo"

Một trong những điểm bị chê bai nhiều nhất trong mùa giải năm nay chính là việc lạm dụng voting, bình chọn ra đại diện intop và chiến thắng tại các hạng mục. Chưa có một cuộc thi nhan sắc nào lại trở thành "Miss Vote" khi mở nhiều chương trình bình chọn cho đại diện bước vào Top 20, Top 10, Trang phục Dân tộc đẹp nhất và luôn cả những hạng mục nhỏ lẻ khác như ăn tối cùng đoàn chủ tịch giống MGI 2022 này.

mgi 2022 bat len tinh than mua giai rap xiec - anh 0
Cuộc chiến "tranh vote" vào thẳng Top 20 giữa Việt Nam và Thái Lan hóa thành cuộc chiến không tưởng. Các fan so kè nhau từng view một và tranh cãi về kết quả cuối cùng đến tận thời điểm cổng bình chọn đã kết thúc.

Không chỉ có thế, thời gian bình chọn còn được thay đổi lùi lại để câu kéo thêm truyền thông gây ra không ít tranh cãi. Như lẽ dễ hiểu, ngay tại thời điểm các đại diện nổi bật như Việt Nam hay Mexico đều vắng mặt khỏi Top 10, sự vụ "tuột follow', "tuột view" nhanh chóng cũng đã phần nào chứng minh được câu chuyện món lợi truyền thông mà Mr Nawat có được những ngày qua chính xác chỉ là truyền thông "ảo". Danh tiếng và chất lượng của một cuộc thi không thể nào có được chỉ nhờ "tranh vote", phải "follow thì mới tính vote" được.

Engfa Waraha - "Con cưng", "gà nhà", celeb đi thi

Engfa Waraha đến với Miss Grand International 2022 chính xác là một nghệ sĩ có lượng fan hùng hậu và được đích thân chủ tịch MGI Mr Nawat ưu ái, thiên vị thấy rõ. Không thể phủ nhận được việc Engfa là "con cưng" của tổ chức MGI, mang về nguồn lợi nhuận lớn và được Mr Nawat vô cùng yêu quý.

Tuy nhiên, ở một cuộc thi quốc tế như Miss Grand International, từ việc cô được tổ hình ảnh ưu ái phần lên hình, được xếp vị trí đứng trung tâm và đặc biệt khi được chính Mr Nawat đăng tải bài viết riêng kêu gọi ủng hộ thì lại là một câu chuyện khác. Sự thiếu công bằng và thiên vị là điều không thể chấp nhận được ở bất kỳ một cuộc chơi uy tín nào cả!

mgi 2022 bat len tinh than mua giai rap xiec - anh 0
Engfa Waraha chính xác là celeb đi thi, được ưu ái và thiên vị không thể nào lộ liễu hơn. Chung cuộc, người đẹp đã về đích với ngôi vị Á hậu 1.

Chất lượng Top 10 năm nay có xứng đáng?

Theo dõi đêm chung kết mùa giải MGI 2022 này, nhiều khán giả có lẽ đã không khỏi ngỡ ngàng trước việc hai đại diện nổi bật gồm Việt Nam và Mexico đều bất ngờ không lọt vào Top 10. Trong khi đó, người đẹp đến từ Campuchia lại "băng băng" intop trong khi thực lực được đánh giá là kém hơn hẳn. Khoảnh khắc cả khán đài vang vọng tiếng gọi "Đoàn Thiên Ân" đầy bất bình và tiếc nuối sau màn công bố Top 10 chắc hẳn sẽ là một trong những "moment" đắt giá đáng được nhắc đến nhất tại mùa giải Miss Grand International năm nay.

mgi 2022 bat len tinh than mua giai rap xiec - anh 0
Giữa mặt bằng dàn thí sinh năm nay, Đoàn Thiên Ân lại không có mặt trong Top 10 một cách khó hiểu.

Mr Nawat phân biệt "thị trường" kiếm hời, một bước khiến MGI bị chỉ trích thẳng mặt là "ao làng"

Lại là câu chuyện Mr Nawat và những tranh cãi. Không chỉ có việc câu kéo truyền thông, Mr Nawat còn không ngại thông báo "chốt đơn" Top 5 sẽ là 5 đại diện "1 châu Âu, 2 châu Á và 2 Latinh" ngay trước thềm chung kết. Sự mạnh miệng này của ông đã nhanh chóng vấp phải làn sóng chỉ trích thậm tệ, cho rằng ông đang phân biệt và chỉ lựa chọn những thị trường mang về giá trị thương mại lớn cho MGI. Tuyên bố trên được xem là vô cùng kém tinh tế. Thậm chí, Miss Universe 2011 còn thẳng thừng chê bai MGI như một "Cooking Show", "ao làng", "như một gánh xiếc" không hơn không kém và chỉ nhắm đến giá trị thương mại sẽ nhận được khi cân nhắc lựa chọn các người đẹp intop.

mgi 2022 bat len tinh than mua giai rap xiec - anh 0
Mr Nawat đang ngày càng kém duyên khiến MGI bị chê trách dữ dội.

Màn "cà khịa" Miss Universe xứng đáng âm điểm

Một trong những vấn đề đáng chê trách khiến MGI 2022 bị nhận xét như một "gánh xiếc" còn đến từ những sai lệch từ tổ hậu kỳ trong hai đêm thi bán kết và chung kết được truyền hình phát sóng trực tiếp. Từ chuyện thông tin Đoàn Thiên Ân bỗng chốc trở thành "chủ tịch MGI" tới màn phát sóng hình hiệu "cà khịa" thẳng thừng đến Miss Universe trong đêm chung kết, tất cả đều đang khiến mọi thứ trở nên nhạy cảm và kém duyên một cách khó chấp nhận. 

Vậy là sau hơn nửa tháng diễn ra, Miss Grand International 2022 cũng đã khép lại với chiến thắng đăng quang thuộc về người đẹp đến từ Brazil. Tuy nhiên, dễ nhận ra rằng truyền thông của mùa giải 2022 này lại không thuộc về tân Hoa hậu, thay vào đó là tâm điểm chú ý đổ dồn vào vô số các tranh cãi, chỉ trích đến với chủ tịch Mr Nawat và ekip tổ chức cuộc thi năm nay. 

mgi 2022 bat len tinh than mua giai rap xiec - anh 0
Đại diện Brazil chính thức đăng quang tại Miss Grand International 2022.

Sau một mùa giải bị chê trách khá nhiều, khán giả đang rất kỳ vọng cuộc thi Miss Grand International 2023 được tổ chức tại Việt Nam sắp tới sẽ được đề cao tính công tâm và không lạm dụng câu kéo truyền thông bẩn. Không thể phủ nhận được việc MGI đã tạo dựng được tên tuổi khá tốt chỉ với đúng 10 mùa tổ chức, song chất lượng mới là điều cuối cùng sẽ giữ chân được khán giả, không thể nào là chiêu trò bẩn hay ưu ái kém duyên như mùa giải 2022 này.

Khung ảnh quyền lực trước giờ G chung kết MGI 2022

Mr Nawat lên tiếng về tin thiên vị "gà cưng" Engfa tại MGI 2022

Giữa cuộc chiến "tranh vote" của thí sinh, Miss Grand International chính thức trở thành No.1?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ