Các món ăn thức uống xuất hiện trong Sea of Hope đều được làm bằng các loại trái cây, đồ tươi và đặc biệt, có món chỉ xuất hiện trong chương trình này.
Sea of Hope là chương trình hội đủ các yếu tố để trở thành show giải trí hot của mùa hè này, từ âm nhạc đến ngắm cảnh và cả ẩm thực. Đặc biệt, các món ăn thức uống trong menu của chương trình này đều do dàn cast tự tay làm với nguyên liệu và trái cây tươi.
Rosé là khách mời đồng hành với chương trình từ tập đầu nên có vẻ mọi người rất chiều chuộng cô em út này, cụ thể là đã có một món đặt tên liên quan đến BLACKPINK. Ở tập 3, Onew đã làm ra một món bánh brownie có sự kết hợp với quả mâm xôi.
Món bánh ban đầu không có tên, chỉ gọi là bánh brownie mâm xôi.
Rosé lúc đó có nếm thử và tấm tắc khen ngon nhưng món bánh này chưa được đặt tên. Đến khi mở cửa quán bar, dàn cast mới thống nhất chọn cái tên Bánh brownie của BLACKPINK cho nó.
Đây cũng là một trong những món hút khách ở Sea of Hope. Chính Rosé là người viết thực đơn và giới thiệu món bánh này cho khách trong sự ngại ngùng rất đáng yêu.
Biểu cảm của Rosé khi nghe mọi người chọn tên bánh là BLACKPINK.Bánh brownie chocolate được đặt tên theo nhóm BLACKPINK.
Rosé giới thiệu menu cho khách.Món bánh brownie của BLACKPINK được nhiều thực khách gọi thử với sự hào hứng.Ngoài ra, Ji Ah còn làm bánh waffle bào ngư, ăn cùng với sốt mayonnaise.Một món ăn được làm từ bạch tuộc. Nguyên liệu đánh bắt tươi sống được Yoon Jong Shin và Onew, Suhyun chế biến, nấu khá lâu rồi mới chuyển sang làm món nướng.Mì Ý đậu phụ xanh cũng là món best-seller của Sea of Hope vì dễ ăn.Cocktail mâm xôi do Lee Dong Wook tự pha chế. Món này có sự kết hợp giữa rượu, bia và mâm xôi ngâm đường - một đặc sản của Pohang.Các món nước khác trong Sea of Hope đều sử dụng trái cây tươi, dễ uống và ngọt thanh tự nhiên.