Marvel chơi ''bài tủ'' khen Shang-Chi tiên phong Phase 4 chứ không phải Black Widow

Sau những thành công vượt ngoài dự đoán, Marvel tỏ ý khen Shang-Chi mới thực sự mở đầu giai đoạn 4 chứ không phải Black Widow.

Sau những thành công vừa qua ở một số phòng vé trên toàn cầu, Marvel bắt đầu đưa ra nhận định rằng Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings nên được coi là sự khởi đầu thực sự của Giai đoạn 4 - chứ không phải Black Widow.

Trước đó, Marvel Studios gọi chung ba giai đoạn đầu tiên của MCU là "Infinity Saga", vì câu chuyện tổng thể tập trung vào Thanos và các Viên đá Vô cực. Hãng phim dự định có một "sự kiện" tạm dừng sau Giai đoạn 3, nhưng cuối cùng lại bị kéo dài bởi đại dịch Covid-19.

marvel choi bai tu khen shang chi tien phong phase 4 chu khong phai black widow - anh 0
Avengers: Endgame, với Spider-Man: Far From Home được xem như "món khai vị" cho giai đoạn 4 

Quay lại thời điểm khi Black Widow lên sóng - một câu chuyện tiền truyện với sự tham gia của Scarlett Johansson trong vai Natasha Romanoff, được giới thiệu là phần đầu của Giai đoạn 4. Nhưng bây giờ Marvel dường như đang tập trung vào Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings.

Một đoạn teaser mới phát hành gần đây đã khiến fan MCU bất ngờ khi dòng chữ nổi bật: "Vào ngày 3 tháng 9, Kỷ nguyên mới của Marvel bắt đầu". Có vẻ như Shang-Chi của Simu Liu hiện đang được thiết lập làm người đi đầu thực sự trong Giai đoạn 4.

marvel choi bai tu khen shang chi tien phong phase 4 chu khong phai black widow - anh 0
Simu Liu khả năng cao sẽ nhận được dấu ấn vinh dự như Tony Stark của Robert Downey - người đã khởi động Giai đoạn 1 MCU

Trên thực tế, Shang-Chi được nhiều khán giả nhận định là "bệ phóng" hợp lý hơn nhiều cho Giai đoạn 4 so với Black Widow. Mặc dù câu chuyện của Shang-Chi được đan xen vào vũ trụ chính trong MCU và cũng tiết lộ sự thật về Mandarin cùng nhóm khủng bố của Ten Rings.

Ngoài ra, các nhà phê bình cũng đã ca ngợi Shang-Chi vì có một phong cách độc đáo, chân thực bên cạnh các pha hành động, chiến đấu vượt xa các bộ phim khác từ trước đến nay.

marvel choi bai tu khen shang chi tien phong phase 4 chu khong phai black widow - anh 0
Hơn hẳn về nhiều mặt, Shang-Chi chiếm lợi thế nhờ là siêu anh hùng châu Á?

Ngược lại, Black Widow là một bước lùi thời gian sau sự kiện Captain America: Civil War, về mặt phong cách và chủ đề, nó mô phỏng Captain America: The Winter Soldier. Và chủ yếu để kết thúc câu chuyện về một nhân vật bị giết trong Avengers: Endgame là Black Widow.

Ngay cả cảnh post-credit của Black Widow cũng là một đoạn quảng cáo cho bộ phim truyền hình Disney + sắp ra mắt.

marvel choi bai tu khen shang chi tien phong phase 4 chu khong phai black widow - anh 0
Xét trên dòng thời gian chính MCU, Black Widow được so như "món đồ cổ" còn Shang-Chi lại "mới mẻ" hơn rất nhiều

Cuối cùng, nhìn khách quan trong cả bộ phim thì rõ ràng Black Widow chủ yếu xoay quanh các nhân vật cũ ở 3 giai đoạn trước. Nhưng ở Shang-Chi, Marvel đã đưa vào hàng loạt nhân vật và khái niệm mới vào MCU, nên việc "bom tấn" này được ví là "phát súng đầu" cho giai đoạn 4 hoàn toàn dễ hiểu được. Tuy nhiên câu hỏi lớn nhất lúc này đó là Shang-Chi liệu có gia nhập một biệt đội anh hùng nào như Avengers hay sẽ hoạt động riêng lẻ?

Marvel tiết lộ ý tưởng Shang-Chi 2, Disney nhận "gáo nước lạnh"?

Shang-Chi: Ngơ ngác trước dàn nhân vật "cực oách" thuộc vũ trụ Marvel

Chê Thanos không đủ trình, Eternals dù được cho cũng không muốn động đến?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ