Lý Nhã Kỳ: Hành trình từ khách mời mờ nhạt đến ngôi sao châu Á được săn đón tại Cannes

Đến hẹn lại lên, nhắc đến Cannes, netizen lại nhớ ngay đến cái tên Lý Nhã Kỳ.

Sau 3 năm vắng bóng, Lý Nhã Kỳ đã quay trở lại với Liên hoan phim Cannes 2022 đang được tổ chức vào những ngày tháng 5 này. Có thể nói, từ là một nữ diễn viên xuất hiện với vị trí khách mời không được nhiều người quan tâm, Lý Nhã Kỳ những năm gần đây đã có mặt tại Cannes với tư cách một vị khách đặc biệt, được truyền thông quốc tế săn đón không khác gì một ngôi sao lớn đến từ châu Á khiến fan nước nhà không khỏi "nức lòng".

ly nha ky hanh trinh tu khach moi mo nhat den ngoi sao chau a duoc san don tai cannes - anh 0

Được biết, Lý Nhã Kỳ có lần đầu tiên xuất hiện tại Cannes vào năm 2013. Tại thời điểm này, nữ diễn viên gốc Vũng Tàu đã ghi được dấu ấn với khán giả thông qua các loạt phim truyền hình ăn khách trong nước, tiêu biểu là "Kiều nữ và đại gia". Ngoài ra, tên tuổi của cô cũng khá hot khi vừa kết thúc nhiệm kỳ đứng ở vai trò Đại sứ Du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, đến với Cannes 2013, cả Lý Nhã Kỳ và các nghệ sĩ Việt cùng có mặt chỉ là những khách mời thảm đỏ hết sức "mờ nhạt" và không mấy ai chú ý.

ly nha ky hanh trinh tu khach moi mo nhat den ngoi sao chau a duoc san don tai cannes - anh 0
Lý Nhã Kỳ trong lần đầu tiên xuất hiện tại Cannes 2013.
ly nha ky hanh trinh tu khach moi mo nhat den ngoi sao chau a duoc san don tai cannes - anh 0
Các nghệ sĩ Việt như Maya, Vân Trang, Khương Ngọc, Dustin Nguyễn cũng có mặt tại Cannes năm đó.

Đến năm 2015, Lý Nhã Kỳ quay trở lại với Cannes. So với lần xuất hiện năm 2013, công chúng dần bắt đầu để ý đến vai trò của Lý Nhã Kỳ tại Cannes hơn khi cô có mặt tại hầu hết các sự kiện quan trọng trong khuôn khổ của Liên hoan phim. Ngoài ra, cũng dễ nhận thấy được sự quan tâm đặc biệt của ống kính truyền thông quốc tế đến với đại diện của Việt Nam với tư cách là một nữ nghệ sĩ, nhà sản xuất phim và doanh nhân thành đạt.

ly nha ky hanh trinh tu khach moi mo nhat den ngoi sao chau a duoc san don tai cannes - anh 0
Lần xuất hiện cực kỳ ấn tượng của Lý Nhã Kỳ tại Cannes 2015.

Tại Cannes 2016, Lý Nhã Kỳ làm bùng nổ truyền thông khi xuất hiện tại Liên hoan phim với tư cách là một vị khách VIP. Cô cũng được chính thức giới thiệu là nhà tài trợ của "Cinéfondation" - một tổ chức hỗ trợ cho các nhà làm phim độc lập và cũng là một hạng mục giải thưởng quan trọng tại Cannes. Lý Nhã Kỳ đã được ban tổ chức đón tiếp chu đáo như một như một ngôi sao quốc tế.

ly nha ky hanh trinh tu khach moi mo nhat den ngoi sao chau a duoc san don tai cannes - anh 0
Lý Nhã Kỳ được truyền thông đặc biệt quan tâm tại Cannes 2016.

Đến năm 2017, lần có mặt của Lý Nhã Kỳ tại Cannes lại một lần nữa khiến fan trong nước "nức lòng" vì gây được sự chú ý mạnh mẽ. Cụ thể, Lý Nhã Kỳ đã bỏ chi phí tài trợ để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam trên đường phố tại Cannes. Ngoài ra, hình ảnh của cô cũng xuất hiện trên đại lộ thảm đỏ nhằm vinh danh các nghệ sĩ châu Á nhân dịp kỷ niệm 70 năm diễn ra Liên hoan phim Cannes.

ly nha ky hanh trinh tu khach moi mo nhat den ngoi sao chau a duoc san don tai cannes - anh 0
Tấm pano quảng bá hình ảnh Việt Nam tại Cannes 2017.
ly nha ky hanh trinh tu khach moi mo nhat den ngoi sao chau a duoc san don tai cannes - anh 0

Tại Cannes 2018, Lý Nhã Kỳ tiếp tục xuất hiện tại đây với phong độ thời trang thảm đỏ ấn tượng. Dường như sau nhiều lần tham dự Cannes, sức nóng của cái tên Lý Nhã Kỳ đã là điều mà công chúng không phải bàn cãi. So với những ngôi sao hàng đầu châu Á từng có mặt tại Cannes như Phạm Băng Băng, Jeon Ji Hyun hay Chompoo Araya của xứ chùa Vàng, Lý Nhã Kỳ cũng không hề kém cạnh về độ nổi bật, thậm chí là có phần nhỉnh hơn về tần suất xuất hiện ở những vai trò lớn khác nhau được truyền thông quan tâm.

ly nha ky hanh trinh tu khach moi mo nhat den ngoi sao chau a duoc san don tai cannes - anh 0

Có thể thấy, những lần xuất hiện của Lý Nhã Kỳ tại Cannes luôn được đánh giá cao về độ đầu tư hết sức chỉnh chu và ấn tượng. Bên cạnh tâm điểm chú ý dồn vào thảm đỏ của Liên hoan phim, thì các hoạt động khác trong khuôn khổ của sự kiện có sự tham gia của Lý Nhã Kỳ cũng rất được chú ý. Sao Việt có mặt tại Cannes là không ít, nhưng thu hút được sự quan tâm lớn của truyền thông quốc tế thì chắc hẳn sẽ chưa có ai có thể soán được vị trí của Lý Nhã Kỳ.

ly nha ky hanh trinh tu khach moi mo nhat den ngoi sao chau a duoc san don tai cannes - anh 0
Một trong những khoảnh khắc để đời của Lý Nhã Kỳ tại Cannes.
ly nha ky hanh trinh tu khach moi mo nhat den ngoi sao chau a duoc san don tai cannes - anh 0
Lý Nhã Kỳ đã chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng cho lần có mặt tại Cannes 2022 này với tổng chi phí được tiết lộ lên đến con số khoảng 50 tỷ đồng.

Lý Nhã Kỳ tên thật là Trần Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982 tại Vũng Tàu. Cô là nữ diễn viên, nhà đầu tư điện ảnh, doanh nhân. Lý Nhã Kỳ nổi tiếng qua các vai diễn trong "Kiều nữ và đại gia", "Tình yêu còn mãi", "Gió nghịch mùa", "Mùa hè lạnh"... Cô từng là Đại sứ Du lịch Việt Nam trong nhiệm kỳ 2011-2012.     

Đâu để nghía thử trước những bộ cánh trị giá 50 tỷ đi Cannes 2022 của Lý Nhã Kỳ nào!

Lý Nhã Kỳ: 'Tôi mang 50 bộ đồ đi Cannes 2022, 10 bộ để đi thảm đỏ, tốn khoảng 50 tỷ'

Lý Nhã Kỳ hủy chuyến bay dự Liên hoan phim Cannes 2022 hôm nay (15/5)

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ