Lý Hải tiết lộ lý do đang trên đỉnh cao sự nghiệp thì lại nghỉ hát

Lý do dừng chân khi đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Lý Hải nhận được sự đồng tình từ khán giả.

Lý Hải tiết lộ lý do đang trên đỉnh cao sự nghiệp thì lại nghỉ hát

"Diễn xong mà ai đến ôm, xin chữ ký là phải ký cho bằng hết!"

Trở lại trên sân khấu sau 5 năm, Lý Hải đã khiến người hâm mộ phấn khích ở tập 12 của Bài Hát Đầu Tiên. Anh đã làm cho cả khán phòng trở nên sôi động khi thể hiện ca khúc Người Yêu Hỡi.

Vừa diễn xong ca khúc Người yêu hỡi, Lý Hải lột áo tặng luôn cho khán giả trên sân khấu, anh dí dỏm chia sẻ: “Hồi xưa đi hát mà tặng áo như vậy chắc nghèo quá. Một đêm hát 5-10 chỗ, tặng 5-10 cái áo chắc là không đủ tiền lương may áo.

Chỉ những khi nào có chương trình đặc biệt thì mình sẽ tặng áo hoặc diễn ở nơi nào đó, gặp khán giả mà mình nhìn mình thấy cảm tình hoặc họ hâm mộ quá, họ xin áo thì tặng ”. 

ly hai tiet lo ly do dang tren dinh cao su nghiep thi lai nghi hat - anh 0
Sau bao năm vắng bóng trên sân khấu, Lý Hải vẫn rất "nhiệt" với màn trình diễn của mình

Lý Hải xem việc sau mỗi lần trình diễn, có khán giả đến xin chữ ký là một thành công to lớn: “Tôi nghĩ, nếu như mình đi hát mà không có ai đến xin chữ ký thì đó là một nỗi buồn. Mặc dù khi bước xuống sân khấu, áo quần, tóc tai ướt nhem rũ rượi nhưng mọi người chạy đến ôm, xin chữ ký, xin chụp hình thì bằng mọi giá mình phải ký, ký cho hết”.

Anh cũng tiết lộ thêm, bài hát Người yêu hỡi  là bài hát đầu tiên anh được lên truyền hình, tên tuổi của anh được tiếp cận gần hơn đến với khán giả. Còn bài hát đầu tiên trong sự nghiệp kiếp cầm ca của anh là bài hát Nếu yêu thì sao (Oh! Mama).

ly hai tiet lo ly do dang tren dinh cao su nghiep thi lai nghi hat - anh 0
Những cảm xúc, kỷ niệm lần đầu được nam ca sĩ 6x chia sẻ

Trong khoảng thời gian 5 năm lùi về sân khấu, Lý Hải dành thời gian để ở bên gia đình và thực hiện dự án phim Lật Mặt. Đến khi bước lên sân khấu trình diễn trở lại, anh tự khó tính với chính mình: "Giống như một cầu thủ 5 năm không ra sân thì khi chạy sẽ không nhanh.

Lý Hải cũng vậy, lâu rồi không hát  thì giọng không còn uyển chuyển như ngày xưa nữa, nếu muốn đi hát lại phải luyện giọng ít nhất tầm 3 tháng”.

Câu chuyện về nhóm nhạc “Những Ngôi Sao Nhỏ”

Nhớ lại những tháng ngày còn đi học, Lý Hải tiết lộ anh từng rất “tham vọng”: môn học nào anh cũng tham gia từ đàn, sáng tác, nhảy, biên kịch. Tất cả là để bản thân anh phát hiện mình có năng khiếu về cái nào thì anh sẽ tập trung chuyên sâu, trau dồi cho năng khiếu đó.

Về duyên số đến với nghề ca hát, Lý Hải đã từng đi hát “chầu” khi còn là sinh viên, nên dù đang theo học nghề kịch nói là chính, anh vẫn quyết định chuyển nghề. Đối với những kỷ niệm âm nhạc ngày xưa, Lý Hải đã chia sẻ nhiều cảm xúc khi gặp nhạc sĩ Hoài Sa – giám đốc âm nhạc của chương trình.

ly hai tiet lo ly do dang tren dinh cao su nghiep thi lai nghi hat - anh 0
Giám đốc âm nhạc Hoài Sa cũng góp mặt để "hàn huyên" với người anh em cũ

Sa và Lý Hải gần như lập nghiệp cùng một lúc. Năm đó Sa 17 tuổi còn anh Hải 21 tuổi. Ban nhạc của anh Hải ban đầu đã có người rồi, đó là người bạn học chung lớp với Sa, nhưng tính anh đó hơi “cà giựt” nên anh ta rời nhóm.

Anh Hải ban đầu không biết Sa, trong giờ học chung với anh Hải thì anh Hải mới lại gần Sa và kêu mình vào chung nhóm, không ngờ đó là bước rẽ làm nên cả sự nghiệp của mình”, anh Hoài Sa nhớ lại. Lý Hải chia sẻ thêm về thành viên trong nhóm Những Ngôi Sao Nhỏ thời đó sau này đã trở thành những người rất nổi tiếng. Cả khán phòng ai nấy cũng bất ngờ khi trong đó có nữ ca sĩ Như Quỳnh.

Về lý do nhóm dừng lại, Lý Hải chia sẻ: “Doanh thu lúc đi hát của nhóm không nhiều, không đủ tiền nuôi sống bản thân. Gia đình kêu về quê tìm việc khác sinh sống”.

"Ca sĩ người ta, đẹp trai, cao to, trắng trẻo, còn mày ốm nhom xấu hoắc mà đòi làm ca sĩ”, đó là chia sẻ của hàng xóm khi biết anh theo nghề hát. Sau đó, anh giấu gia đình nói mình đã chuyển công việc.

Liều thuốc cho trái tim và quyết định dừng lại sự nghiệp

Trên sân khấu của chương trình, bản hit Liều Thuốc Cho Trái Tim đã được Lý Hải thể hiện. Một bầu trời tuổi thơ của khán giả dường như được sống lại.

Về câu chuyện của bản hit này, anh tâm sự: “Trước khi có bản hit Liều Thuốc Cho Trái Tim, Lý Hải đã cho ra Album đầu tiên tên là Trọn Đời Bên Em 1, đó là cú nổ đầu tiên vào khoảng những năm 2000. Lý do là trước đó các ca sĩ quay theo kiểu karaoke, một ca sĩ hát một ca sĩ minh họa.

Tôi lại làm một album có nội dung xuyên suốt từ đầu đến cuối, nên đã gây được tiếng vang lớnChính vì tâm lý áp lực, sợ phần tiếp theo không hay bằng phần đầu nên các anh em trong ekip đã suy nghĩ tính toán rất kỹ.

Khi Trọn Đời Bên Em 2 được ra mắt, ca khúc Liều Thuốc Cho Trái Tim đã lan tỏa cả nước, chỉ trong vòng 1 tuần lễ. Đó là sức lan tỏa khủng khiếp, vì trong thời điểm đó chưa có mạng xã hội hay các phương tiện truyền thông, những người yêu nhạc chỉ có thể mua đĩa CD."

ly hai tiet lo ly do dang tren dinh cao su nghiep thi lai nghi hat - anh 0
Lý Hải làm sống lại nhiều ký ức đẹp với Liều thuốc cho trái tim trên sân khấu Bài hát đầu tiên.

Khi chứng kiến những tràng pháo tay, những ánh mắt yêu thương của khán giả sau khi “gác mic”, Lý Hải bộc bạch chia sẻ: “Nhớ những lúc dẫn vợ con mình đi vào siêu thị, thấy ca sĩ hát thì mình cũng nhớ lại bao nhiêu năm từng đứng trên sân khấu, những cảm xúc của ngày xưa lại tràn về.

Đôi lúc đã từng nghĩ có nên quay trở lại với sân khấu không, nhưng khi nhìn lại mọi thứ xung quanh, vợ con, tuổi tác thì đành quên đi”.

Đang ở trên đỉnh cao của sự nghiệp ca hát, Lý Hải đột nhiên dừng lại để rẽ sang lĩnh vực điện ảnh: “Tôi không thể làm một lúc nhiều việc mà việc nào cũng tương đối rất nặng, đặc biệt là lĩnh vực điện ảnh còn khá mới với mình.

Đặc biệt hơn, năm 2015 đổ đi lúc đó Lý Hải đã có mấy bé rồi, sau bao nhiêu năm lăn lộn khắp nơi Nam – Bắc, nước ngoài, tôi nghĩ mình nên nghỉ ngơi và dành nhiều thời gian cho gia đình hơn”, chia sẻ của nam ca sĩ 6x khiến người hâm mộ đồng tình.

Bật mí về thành công của mình, Lý Hải tiết lộ lối tư duy khá khác biệt so với các nghệ sĩ cùng thời: “Ngoài có chất nghệ sĩ trong máu, một người nghệ sĩ nên có đầu óc hơi kinh doanh một chút, bỏ cái tôi nghệ sĩ bớt đi thì sẽ dễ thành công hơn. Nghệ sĩ phải đặt mình vào tâm lý khán giả nghe nhạc chứ không phải lấy cảm xúc của mình để ép khán giả nghe nhạc”.

Lời từ chối của mình vô tình giúp cho đàn em có cơ hội tỏa sáng

Giữa chương trình, nam ca sĩ Phạm Trưởng đã xuất hiện với vai trò ca sĩ khách mời. Anh đã kết hợp cùng Lý Hải với ca khúc Anh mới chính là người em yêu dưới sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

ly hai tiet lo ly do dang tren dinh cao su nghiep thi lai nghi hat - anh 0
Ca khúc Anh mới chính là người em yêu lần đầu tiên được Lý Hải - Phạm Trưởng thể hiện.

Anh Hải là thần tượng của em từ xưa đến giờ, em ước mơ có dịp nào đó lên sân khấu để bày tỏ những tình cảm mà em dành cho anh Hải bao lâu nay. Thời điểm em hâm mộ anh Lý Hải là lúc em học lớp 9. Cả trường ai cũng biết em mê anh Lý Hải hết, đến mức bạn bè đặt cho cái tên Lý Trưởng.

Trong quá trình đi học, em thường xuyên sáng tác và gửi cho anh Hải. Một thời gian sau, trong một buổi đi cỗ vũ anh Hải đi quay ở Vũng Tàu, anh mới chú ý đến các ca khúc của em nhiều hơn”, Phạm Trưởng bày tỏ cảm xúc.

ly hai tiet lo ly do dang tren dinh cao su nghiep thi lai nghi hat - anh 0
"Tôi mê anh Hải đến mức, bạn bè đặt tên là Lý Trưởng!" - Phạm Trưởng chia sẻ.

Khi được MC hỏi “Trong số rất nhiều bài hát mà em gửi cho anh Lý Hải, có bài hát nào mà anh ấy không hát không”. Ngay lập tức cả khán phòng đều bất ngờ khi đó chính là bài Trang giấy trắng, hit làm nên tên tuổi của Phạm Trưởng.

Lúc đó anh Hải đang chuẩn bị cho đám cưới, do bận quá nên anh quên luôn. Kêu em hát luôn đi chứ chờ anh rất lâu và bài hát sẽ nguội đi mất”, Phạm Trưởng kể lại.

Phạm Trưởng cũng đã bật mí thêm là chính Lý Hải đã là niềm động lực cho mình vì nếu như không thần tượng, có lẽ anh đã đi theo con đường khác.

"Lúc nhỏ tôi thần tượng mẹ, lớn lên thì có vợ để dựa vào"

Đứng trước những lựa chọn: cuộc sống, gia đình, công việc và sự nghiệp, Lý Hải chia sẻ: “Người đứng đầu luôn luôn phải áp lực rất nhiều. Bởi vì giống như là thuyền trưởng vậy, nếu  như mà lạc hướng thì sẽ đi rất xa, hậu quả rất trầm trọng. Nhưng Lý Hải may mắn có bà xã đứng phía sau góp ý cho mình”.

MC Anh Tuấn sau khi nghe những lời chia sẻ đó đã hài hước nói: “Đàn ông chúng ta nghe vợ thì kiểu gì cũng thành công”. Lý Hải cũng nói thêm: “Lúc còn nhỏ, tôi thần tượng mẹ, nhưng sau này khi lớn và trải qua cuộc sống mới, lập gia đình và không còn bấu víu vào mẹ nữa thì sau lưng tôi có Minh Hà"

ly hai tiet lo ly do dang tren dinh cao su nghiep thi lai nghi hat - anh 0
Vợ chồng  Lý Hải - Minh Hà được xem là biểu tượng tình yêu vững chắc trong showbiz Việt

Là vợ của người đàn ông rất thành công, bận rộn, và nổi tiếng, dường như Minh Hà vẫn không hề áp lực: “Hà và anh Hải từ yêu đến cưới cũng đã hơn 10 năm. Hà thấy anh Hải luôn làm việc không ngừng nghỉ. Luôn muốn sáng tạo, không hoạt động đầu óc cũng hoạt động tay chân.

Hà cảm thấy nếu không để anh làm những công việc sáng tạo thì rất uổng phí, nhưng xung quanh anh Hải thì rất ít ai ủng hộ những suy nghĩ của anh. 

Nên ngay lúc anh chuyển sang làm đạo diễn thì hầu như chẳng ai ủng hộ, là người duy nhất ở bên cạnh anh ấy, nên em luôn là người tạo động lực cho anh Hải vượt qua. Có thể do anh Hải quá ít nói, nên mọi người không nhìn thấy nội tâm của anh”.

Tiếp tục chương trình, ca khúc mang tựa đề Khi Người Đàn Ông Khóc đã được nam ca sĩ thể hiện, chất giọng mùi mẫn khiến hoa hậu Hương Giang phải thốt lên: “Em cảm nhận anh vẫn còn rất nhiều cảm xúc với sân khấu. Anh vẫn còn nhiều năng lượng, dốc hết lòng mình ra để gửi gắm cho khán giả

ly hai tiet lo ly do dang tren dinh cao su nghiep thi lai nghi hat - anh 0
Nghệ sĩ Mạc Văn Khoa là fan cứng của ca sĩ Lý Hải

Đến khi chương trình mời thử một vài khán giả để xem họ chia sẻ thế nào về thần tượng âm nhạc một thời, thì bất ngờ, nghệ sĩ hài Mạc Văn Khoa xuất hiện. Anh ăn mặc rất giản dị, trà trộn vào hàng ghế khán giả, Mạc Văn Khoa không giấu nổi niềm vui sướng của mình khi được một lần nữa nhìn thấy thần tượng của mình trên sân khấu.

ly hai tiet lo ly do dang tren dinh cao su nghiep thi lai nghi hat - anh 0
Mạc Văn Khoa song ca cùng Lý Hải ca khúc Rap Say.

Cuối chương trình, Lý Hải đã có màn kết hợp song ca cùng với nghệ sĩ Mạc Văn Khoa tiết mục Rap Say, đây cũng là bài hát trong dự án sắp ra mắt sắp tới của anh.

Quân AP có một tình yêu thương đặc biệt đối với nhóm MTV

Lời từ chối của Lý Hải đã vô tình trở thành cơ hội cho đàn em toả sáng

Hoàng Thùy Linh: Đằng sau sự thành công của tôi là bóng dáng của...

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ