Loạt điểm trừ chung kết Miss World Việt Nam 2022

Loạt sạn lớn nhỏ của đêm chung kết Miss World Vietnam 2022 đã khiến người hâm mộ không còn quá mặn mà với sân chơi nhan sắc này.

Tối ngày 12/8, đêm chung kết Miss World Vietnam 2022 - Hoa hậu Thế giới Vietnam đã chính thức diễn ra gọi tên thí sinh Huỳnh Nguyễn Mai Phương cho ngôi vị cao nhất. Theo đó, Lê Nguyễn Bảo Ngọc và Nguyễn Phương Nhi cũng lần lượt được gọi tên tại vị trí á hậu 1 và á hậu 2. Nói đến Miss World Vietnam 2022, ai nấy cũng sẽ nghĩ đến một mùa giải khá đầu tư, trau chuốt về mặt truyền thông, hình ảnh cùng độ chịu chi tiền tỷ trong khâu tổ chức. Song, đêm chung kết của chương trình vẫn liên tục để lộ nhiều sạn khiến công chúng đồng loạt chê trách.

Ban tổ chức bị tố sao chép art work sân khấu

Ngay trong khi dàn thí sinh đang tham gia phần trình diễn áo dài, khắp các diễn đàn mạng xã hội đã lan truyền rầm rộ bài tố ekip Miss World Vietnam đạo nhái thiết kế sân khấu trình diễn. Chủ nhân của bài viết này chính là Nguyễn Hữu Trung - CEO của công ty Zeit Media. Người này cho biết ekip sản xuất Miss World Vietnam đã có hành động ăn cắp ý tưởng nghệ thuật của công ty để áp dụng vào phần thiết kế sân khấu. Loạt hình ảnh so sánh tác phẩm của công ty Zeit Media và sân khấu Miss World Vietnam cũng được tung ra ngay sau đó. Dễ có thể thấy, phần thiết kế lẫn màu sắc của hai tác phẩm này khá có nhiều chi tiết tương đồng. Điều này đã khiến ekip sản xuất Miss World Vietnam vướng phải luồng ý kiến trái chiều đến từ công chúng.

loat diem tru chung ket miss world viet nam 2022 - anh 0
Sân khấu chung kết Miss World Vietnam 2022 bị tố sao chép art work.

Cụ thể bài đăng của Nguyễn Hữu Trung: "Các bạn làm hoa hậu, miss world VN 2022, trực tiếp trên VTV3 mà đi sao chép trái phép artwork của Zeit Media, artwork này đã được chúng tôi sáng tác và đăng kí sở hữu trí tuệ. Tôi chưa qui kết bất cứ điều gì nhưng cảm thấy rất buồn cho hành động này". 

loat diem tru chung ket miss world viet nam 2022 - anh 0
Ảnh chụp sân khấu đêm chung kết Miss World Vietnam 2022.

Phần mở đầu đến bài diễn thuyết của Lương Thuỳ Linh dài dòng, khó hiểu

Một trong những điểm trừ lớn nhất của đêm chung kết Miss World Vietnam chính là sự dài dòng. Ngay từ những giây phút đầu tiên, MC của chương trình đã lặp lại màn giới thiệu các Lương Thuỳ Linh, Đỗ Thị Hà, Tiểu Vy và Karolina Bielawska - đương kim Miss World đến tận 2 lần. Không những vậy, ban tổ chức còn sắp xếp cho Karolina Bielawska một bài nói, chia sẻ cảm xúc riêng tiêu tốn khá nhiều thời gian. Mãi đến tận phút 30 sau khi chương trình diễn ra, người hâm mộ vẫn hoàn toàn chưa nhận được kết quả đầu tiên của top 20 thí sinh xuất sắc nhất.

Nối tiếp sự dài dòng này phải kể đến bài nói của Lương Thuỳ Linh trước thời khắc chuyển giao vương miện cho người kế nhiệm. Không chỉ đề cập đến quá nhiều nội dung, nàng hậu còn vô tình để lộ nhiều câu nói khó hiểu như: "Mẹ ơi, mẹ có đang tin con là cô gái đẹp không mẹ?" hay "Người đàn ông đầu tiên Linh yêu và cũng là người đàn ông đầu tiên yêu Linh". Chính việc này đã khiến nam MC Nguyên Khang phải nhanh chóng vào cuộc, cắt ngang bài nói để phần công bố kết quả chung cuộc được diễn ra theo đúng kế hoạch đã được định sẵn.

Dàn thí sinh liên tục gặp 7749 sự cố

Việc thí sinh liên tục gặp sự cố khi phải diện trang phục dạ hội cồng kềnh trên giày cao gót là chuyện hoàn toàn dễ hiểu. Khi đang sải những bước đi đầu tiên trong phần trình diễn của top 10, người đẹp Lê Nguyễn Ngọc Hằng bất ngờ vấp phải đuôi váy và suýt ngã trên sân khấu. Sau sự cố này, cô nàng đã nhanh chóng lấy lại tinh thần và tiếp tục màn trình diễn của mình. Không những vậy, nhiều người đẹp còn gặp phải tình trạng sash đeo lỏng lẻo. Đơn cử nhất chính là trường hợp của Nam Em khi đang nhận giải "Người đẹp truyền thông".

Không chỉ dàn thí sinh, hoa hậu Lương Thuỳ Linh lẫn á hậu 2 Nguyễn Phương Nhi cũng vướng phải tình huống dở khóc dở cười. Ngay tại phần final walk trên cương vị đương kim Miss World Vietnam, hoa hậu Lương Thuỳ Linh đầm xanh đầy quyến rũ khoe trọn hình thể nóng bỏng. Tuy nhiên, loạt khoảnh khắc đẹp của cô nàng lại không được "trưng trổ" một cách triệt để vì bị phần khói trắng tại sân khấu nhấn chìm. Về phía Nguyễn Phương Nhi, cô nàng tiếp bước Thảo Nhi Lê và ghi tên mình vào danh sách á hậu bị rơi vương miện ngay tại thời điểm đăng quang.

Lệ Quyên đảm nhận 2 tiết mục cản trở việc chấm thi

Là lần đầu tiên đảm nhận vị trí giám khảo tại một cuộc thi hoa hậu nhưng quyền lực của Lệ Quyên dường như khá bị thu hẹp. Ngay tại đêm chung kết Miss World Vietnam, Lệ Quyên được sắp xếp vị trí ca sĩ trình diễn và ban giám khảo. Đáng nói, nữ ca sĩ còn phải hát đến 2 bài đơn ca, song ca đan xen với phần chấm thi các thí sinh. Sự việc này đã khiến công việc ban giám khảo của Lệ Quyên hoàn toàn bị lấn át và gây nhiều trở ngại. 

Bài nói dài dòng của Lương Thuỳ Linh tại chung kết Miss World Vietnam 2022 khiến MC phải vội cắt ngang

Chung kết Miss World Việt Nam: Lệ Quyên hát tới 2 bài, đan xen thí sinh dự thi, vậy chị chấm thi kiểu gì?

Màn giới thiệu cồng kềnh, mãi chưa vào vấn đề tại chung kết Miss World Việt Nam 2022

Tại sao Miss World Vietnam 2022 nhạt toẹt?

Nam Em (lại) bị ekip make-up Miss World Vietnam hại-không-thương-tiếc

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ