Lê Dương Bảo Lâm: "Không áp lực dàn cast 2 Ngày 1 Đêm toàn mỹ nam, làm sao đẹp bằng tôi?"

Tự tin mình là người mạnh nhất dàn cast nhưng anh Dương Lâm Đồng Nai lại tâm sự cùng , anh sợ khi không được make up.

picture

Lê Dương Bảo Lâm

Thành viên của 2 Ngày 1 Đêm - phiên bản Việt của 2 Days 1 Night.

Cảm xúc của Dương Lâm khi tham gia chương trình?
Tôi đã tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế ngoài trời rồi nhưng sẽ là về ẩm thực, còn 2 Ngày 1 Đêm là lần đầu tiên tôi trải nghiệm ghi hình một gameshow hơi khắc nghiệt, ăn ngủ nghỉ không được theo ý mình.

Các chương trình khác tôi có thể đem đồ ăn theo nhưng 2 Ngày 1 Đêm thì không, người ta cho ăn mới được ăn, phải thắng mới được ăn còn không là nhịn luôn, không có cả chỗ ngủ. Vì vậy, tính cách của ai thế nào thì vào show này đều lộ ra hết.

Tôi cũng từng xem qua bản gốc rồi, thấy mọi người bên ngoài tính cách ra sao là họ mang lên chương trình y vậy. Tôi cũng thế, mang những điều thật nhất gửi đến khán giả.
le duong bao lam khong ap luc dan cast 2 ngay 1 dem toan my nam lam sao dep bang toi - anh 0
Khi nghe 2 Ngày 1 Đêm quy tụ dàn cast toàn mỹ nam, Dương Lâm có áp lực tập luyện?
Tôi không áp lực chuyện mỹ nam hay không. Kiều Minh Tuấn làm sao đẹp bằng tôi, chưa tập tành gì thì tôi đã đẹp hơn Tuấn rồi.

Nhưng thật sự, game này liên quan đến sức khoẻ, đi đường dài nên tôi quyết định tập luyện để tăng sức bền cho mình.

Hôm nào không đi quay, tôi sẽ bao luôn cả phòng gym. Tập xong một đợt tôi sang phòng kế bên ngủ, ngủ rồi ăn xong tôi lại chạy sang tập tiếp, cứ tập mãi như vậy. Tôi làm vậy chỉ để đủ sức khoẻ đi ghi hình 2 Ngày 1 Đêm chứ không hề áp lực chuyện đẹp hay không.

Thực sự, thời điểm tập luyện liên tục như vậy, tôi chỉ áp lực vì không "xây" múi nổi. Người ta tập sẽ có thời gian nghỉ ngơi còn tôi đi quay liên tục. Có hôm 11h đêm, tôi quay xong là tranh thủ chạy ra tập một chút cũng được.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn xây dựng sự hài hước cho mình thôi chứ nếu làm kiểu nam thần sao tôi làm lại người ta (cười). Vì vậy, tôi nghĩ giờ mình là diễn viên hài mà có dáng một xíu cũng được. Nhưng có ai dè đâu, tôi quyết tâm tập trong 1 tháng rồi tự dưng 6 múi luôn, ngon lành!

Tôi vừa chụp một bộ ảnh đẹp chấn động, sau khi công bố tôi là thành viên 2 Ngày 1 Đêm tôi sẽ đăng bộ ảnh đó lên và cảm ơn chương trình vì đã cho mình động lực thay đổi bản thân. Tôi tham gia rất nhiều gameshow nhưng với 2 Ngày 1 Đêm thì khác. Mình chơi không lại người ta, chạy cũng không nổi, làm gì cũng không được thì sẽ thua thiệt nên tôi quyết tâm rèn luyện bản thân.
Tham gia quá nhiều gameshow, Dương Lâm có sợ khán giả cảm thấy không còn thú vị khi anh góp mặt ở 2 Ngày 1 Đêm?
Không, tôi nghĩ nếu là diễn viên, mình phải có nhiều màu sắc. Ví dụ, tôi xem Running Man Vietnam và không hiểu sao người ta không mời mình. Tôi thấy rất nhiều bạn bình luận nói kiểu nhiều năng lượng như Dương Lâm phải tham gia chương trình chứ, có nghĩa khán giả cũng chờ đợi tôi ở những chương trình thiên về vận động, chiến đấu một chút.

Vì vậy, tôi nghĩ đó sẽ là một màu sắc rất khác của tôi. Từ trước đến giờ, khán giả thấy tôi là một người đầy năng lượng, khuấy động không khí nhưng lần này, tôi nghĩ mình sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho khán giả.
Sợ điều gì nhất khi ghi hình?
Tôi sợ không được make up thôi vì sức khoẻ tôi đã chuẩn bị hết. Chương trình không cho make up, chạy một hồi là phấn trôi hết, tôi lén lén dặm lại thì bị biên tập tịch thu mất hộp phấn. Tôi sợ khán giả thấy mặt mộc của mình chứ không sợ đói hay sợ thức khuya dậy sớm, phải ngủ ngoài đường.

Tôi xuất thân từ xiếc kungfu, từng nuốt rắn hay những con đáng sợ, tôi đã trải qua hết nên đi 2 Ngày 1 Đêm, tôi chỉ sợ không được trang điểm với dưỡng da thôi, sợ không kịp đánh răng nữa, chương trình "ác" lắm, làm sáng quay hình gặp khách mời cứ phải che miệng.
le duong bao lam khong ap luc dan cast 2 ngay 1 dem toan my nam lam sao dep bang toi - anh 0
So với 5 người còn lại, Dương Lâm có tự tin mình mạnh nhất?
Nói về sức mạnh, tôi nghĩ mình mình nhất, khoẻ nhất.
Trong đợt ghi hình vừa rồi, nghe nói Dương Lâm tập tạ trên xe?
Đó không phải mảng miếng gây cười đâu. Mọi người cũng biết đó giờ tôi rất thích tập tạ. 10 năm trước tôi đi diễn ở Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk, những chỗ đó không có phòng gym vì người dân hái cà phê, cao su nên không tập.

Tôi mướn một chiếc xe đạp, ngày nào cũng đạp 23 km để đến thành phố Buôn Mê Thuột tập tạ. Vì vậy, chuyện tôi tập tạ trên xe là thật vì mình "xây" cơ rất cực mà đi như thế không tập được, dễ mất cơ uổng lắm nên tôi tranh thủ tập.

Không biết đoạn có lên hình không nhưng hi vọng các anh em ekip thông cảm cho tôi vì ghiền tập quá. Thường mọi người sẽ bị say xe còn ở đây tôi tập để duy trì sức khoẻ. Thay vì nghỉ mệt, tôi tập tạ vì nằm vật vờ 7-8 tiếng đồng hồ. Tôi có rủ mà không ai chịu tập chung.
Còn về mưu trí, chơi chiêu thậm chí là chơi dơ, Dương Lâm có tự tin?
Nếu là chơi dơ thì được còn thông minh, mưu trí thì hên xui. Tôi không nhiều mưu mẹo vì bản thân thuộc dạng hơi cục mịch, nghĩ sao chơi vậy và hết mình.

 Nhiều người nói vô game phải yêu thương, hỗ trợ nhau nhưng tôi nghĩ, mình làm như vậy ngoài đời nhiều rồi nên lúc chơi phải có máu chiến đấu một chút, chứ nương quá lại không hay.
Nếu anh em của mình ngủ ngoài trời, Dương Lâm có thấy thương không?
Không nha, tôi thấy mắc cười, chưa bao giờ cảm thấy thương. Nhưng tôi nghĩ ngủ ngoài trời nhiều khi có cái thú vị hơn, kiểu như gió thoang thoảng mát mát. Đây là game vận động ngoài trời, nhiều thử thách nên mình nằm ngoài đó cảm giác thú vị hơn. Còn chăn ấm đệm êm là ngày nào cũng được rồi, còn gì đâu thú vị.
Dương Lâm có sợ bị lộ tật xấu tại 2 Ngày 1 Đêm?
Show này, các anh camera man theo nghệ sĩ 24/24, mọi người ngủ thì họ vẫn quay, rất cực.

Sáng sớm ngủ dậy còn chảy ke mà các anh chĩa máy quay vô nhưng vì là game nên mình đành chấp nhận, hơn nữa nó cũng là chuyện thực tế nên tôi không ngại ngùng gì. Với đó giờ, khán giả cũng đâu thấy tôi là hot boy giữ hình tượng hay gì.

Còn về chuyện tật xấu bị lộ ra, tôi cũng không sợ lắm mà chỉ sợ mọi người hiểu lầm mình. Mặt của tôi hơi quạu, hơi cọc nhưng sợ khán giả không hiểu, người ta tưởng mình cọc thật. Nói thật, coi nhân số học, người ta phán mặt tôi có mũi tên uất hận, nghĩa là bên trong dễ thương nhưng mọi người sẽ cảm thấy khó chịu.
le duong bao lam khong ap luc dan cast 2 ngay 1 dem toan my nam lam sao dep bang toi - anh 0
Dương Lâm có tự tin vào độ may mắn của mình?
Có, tôi thấy mình may mắn nhiều lắm, tham gia cái gì cũng hết mình, có xỉu trên sân khấu tôi cũng ráng chứ không bao giờ để năng lượng của mình bị trì trệ.

Có lẽ cũng vì vậy mà may mắn đến với tôi rất nhiều, tôi chơi Thời Tới Rồi thì trúng iPhone, chơi 5 Giây Thành Triệu Phú thì giành được 100 triệu đồng.
Cho đến khi bạn gặp Ngô Kiến Huy…
Đúng vậy, Ngô Kiến Huy xui nha, còn truyền năng lượng xui xẻo sang cho tôi nữa. Ban đầu, tôi nghĩ Kiều Minh Tuấn xui, ai ngờ lại là Ngô Kiến Huy. Mà đã vậy cứ đi chung với nhau nên toàn bị lây xui.
le duong bao lam khong ap luc dan cast 2 ngay 1 dem toan my nam lam sao dep bang toi - anh 0
Nhận xét về 5 thành viên còn lại?
Tôi thấy ai chơi cũng hết mình, có bạn mới nhưng họ cũng bắt nhịp nhanh còn những người kia rất quen thuộc với tôi.

Kiều Minh Tuấn là chơi thân lâu nhất vì từ thời sinh viên, khi 2 anh em còn chưa nổi tiếng. Gặp nhau ở trường, giờ làm nghề cũng gặp. Nói chung, cả 6 thành viên đều nhiệt huyết và mang màu sắc riêng trong chương trình.
Một kỷ niệm đáng nhớ của Dương Lâm khi đi ghi hình?
Có lúc tôi cảm giác đói mà chương trình không cho ăn, tịch thu hết đồ mẹ gói theo cho tôi. Tôi đói quá, chạy không nổi nên có bạn quay phim nhét cho tôi một cái bánh nhỏ nhưng cả dàn biên tập đi theo mãi, tôi không ăn được.

Nhưng đói quá, chơi game không vui mà còn phải chạy xuống sông. Tôi đành chui vào WC ngồi ăn bánh, lần đầu thấy mình khổ đến vậy.

Đã thế biên tập đứng bên ngoài cứ hơi tí là gõ cửa gọi tôi chạy ra, vừa nuốt vừa áp lực. Mà nuốt xong sợ dính răng nên phải súc miệng rồi mới ra ngoài. 2 Ngày 1 Đêm khắc nghiệt lắm, hơn cả đi quân sự.
le duong bao lam khong ap luc dan cast 2 ngay 1 dem toan my nam lam sao dep bang toi - anh 0
Khi tham gia show này, Quỳnh Quỳnh có nói gì với bạn? 
Đi quá lâu nên Quỳnh Quỳnh ở nhà cũng nhớ. Tôi đi về đen thui, đến bây giờ chưa nhả nắng, hai cái tay vẫn còn. Có nghĩa là nó quá đen, uống chống nắng bên trong lẫn bên ngoài, phải chuẩn bị sức khỏe mọi thứ nhưng về nhà nám 2 cục luôn.

Quỳnh Quỳnh hơi lo một xíu nhưng thật sự đây là game mình đáng để hi sinh, để bản thân có một hình ảnh mới cho khán giả. Anh nôn lắm, số sắp tới đang chuẩn bị quần áo, sức khỏe để tham gia. 
Con gái có hào hứng xem ba Lâm trên TV?
Mỗi sáng, Quỳnh Quỳnh đút cơm cho bé là kiểu gì cũng sẽ nói mẹ mở Lê Dương Bảo Lâm cho xem. Coi xong, con bé lên khoe với cô giáo bạn bè rằng ba con là… ca sĩ. Bé không biết tôi là diễn viên nên tự quy định nghệ thuật là ca sĩ hết. Ca sĩ Bảo Lâm không một ai biết (cười).

Cảm ơn Dương Lâm về những chia sẻ.

2 Days 1 Night (2 Ngày 1 Đêm) là show truyền hình thực tế nổi tiếng, lâu đời của Hàn Quốc. 2 Days 1 Night có format là du lịch, trải nghiệm, giới thiệu văn hoá và cảnh đẹp của đất nước. 2 Days 1 Night được Dong Tay Promotion mua bản quyền và chuẩn bị phát sóng phiên bản Việt với tên gọi 2 Ngày 1 Đêm - Tự Do Tự Lo.

Anh Dương Lâm Đồng Nai tuyên bố 'chấp hết 5 ông kia' ở 2 Ngày 1 Đêm

Như fan mong đợi, truyền hình thực tế 2 Ngày 1 Đêm vừa gọi tên Cris Phan!

Ngô Kiến Huy: 'Trước khi tham gia 2 Ngày 1 Đêm, tôi đi xả vận đen nhưng chùa đóng cửa'

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ