(Lại là) Sơn Tùng M-TP và chuyện “Mỹ tiến”: Kỳ vọng tới đâu?

Tối 25/4, Sơn Tùng M-TP công bố poster chính thức của "Making My Way", đánh dấu sự trở lại sau lùm xùm của MV tiền nhiệm "There's No One At All". Đây cũng là MV đầu tiên của siêu dự án năm 2023, mở ra chặng đường mới trong sự nghiệp của nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP.

Tham vọng của Sơn Tùng M-TP

Giấc mơ "Mỹ tiến" của Sơn Tùng M-TP một lần nữa được mang ra bàn tán. Năm 2019, giọng ca "Chạy Ngay Đi" lần đầu nói về khát vọng đưa nhạc Việt ra thế giới: "Giấc mơ đẹp nhất của tôi là mang tiếng Việt ra thế giới bên ngoài, để mọi người biết bài hát đó bằng tiếng Việt, người hát bài này là người Việt Nam, ê-kíp sản xuất ra nó là người Việt. Tất cả điều ấy sẽ trở thành niềm tự hào. 

Đó cũng là lý do tại sao tôi hay nói giấc mơ của tôi lớn hơn những gì tôi đang làm rất nhiều. Tôi cần rất nhiều thời gian để chinh phục được giấc mơ ấy. Đây không phải là giấc mơ của riêng tôi, hay sự ích kỉ cho cá nhân mình mà là giấc mơ cho cả một tập thể".

lai la son tung m tp va chuyen my tien ky vong toi dau - anh 0
Hình ảnh mới nhất của Sơn Tùng trong dự án "Making My Way".

Thời điểm ấy, Sơn Tùng M-TP tạo ra một cú nổ lớn khi bắt tay với "huyền thoại làng rap" Snoop Dogg trong ca khúc "Hãy Trao Cho Anh". Màn kết hợp này chính là phát súng đầu tiên của Sơn Tùng M-TP trên hành trình chinh phục giấc mơ.

Đến năm 2022, nam ca sĩ thể hiện rõ tham vọng vươn ra thị trường quốc tế khi cho ra mắt ca khúc "There's No One At All". Đây là sản phẩm âm nhạc được Sơn Tùng M-TP thực hiện 100% bằng tiếng Anh với ekip nước ngoài, phần mastering do producer Chris Gehringer đảm nhận. Ông là một producer nổi tiếng thế giới, đứng sau thành công hàng loạt ca khúc đình đám của Rihanna, Lady Gaga, Drake, Demi Lovato, Lil Nas X…

lai la son tung m tp va chuyen my tien ky vong toi dau - anh 0
Chỉ vài ngày sau khi lên sóng, MV này đã nhanh chóng bị gỡ trên các nền tảng vì bị cho là chứa nội dung bạo lực, cổ súy hành vi tự sát. Đây cũng là một trong những cuộc khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp Sơn Tùng M-TP.

Sau cú "ngã ngựa" với "There's No One At All", ca khúc "Making My Way" (được cho là kết hợp với một rapper U50 đến từ Mỹ) chính là nước đi tiếp theo của Sơn Tùng M-TP. Ngoài ra, xuất hiện tin đồn rằng siêu dự án comeback này còn có một fan-meeting vào ngày 5/6 và một MV "rất Mỹ" để chính thức "Mỹ tiến" vào 5/7.

Sau "vận đen" bị xóa sổ MV, việc thực hiện siêu dự án chứng tỏ giọng ca "Có Chắc Yêu Là Đây" vẫn rất kiên định với giấc mơ đưa nhạc Việt ra thế giới dù không mấy dễ dàng.

lai la son tung m tp va chuyen my tien ky vong toi dau - anh 0
Có vẻ như Sơn Tùng M-TP sẽ làm lại những gì mình chưa làm được với "There's No One At All" và tiếp tục cho ra mắt sản phẩm "full" tiếng Anh. 

Hành trình chạm đến "giấc mơ Mỹ"

Xoay quanh màn comeback này có tin đồn kết hợp với một nhà sản xuất âm nhạc, ca sĩ, rapper người Mỹ. Ông từng đoạt nhiều giải Grammy trong suốt sự nghiệp của mình, đã từng cộng tác với Nelly Furtado, Katy Perry, Shakira, Keri Hilson, Leona Lewis,... Ông cũng sản xuất các ca khúc cho Mariah Carey, Wyclef Jean, Missy Elliott, Keshia Chante,... Dù đã qua thời kỳ đỉnh cao nhưng nhân vật này vẫn được coi là một "tượng đài". 

Đồng ý rằng chỉ cần có sự xuất hiện của một gương mặt nổi tiếng quốc tế, chắc chắn sản phẩm đó sẽ thu hút hơn so với những sản phẩm "nội địa" khác. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, việc Sơn Tùng M-TP kết hợp với một ngôi sao quốc tế dường như không còn khiến công chúng quá bất ngờ hay giúp nam ca sĩ có cú bật nhảy mới sau 10 năm sự nghiệp. Trừ khi đó là những cái tên đương thời đang được săn đón. 

lai la son tung m tp va chuyen my tien ky vong toi dau - anh 0
Nếu có cú bắt tay với "rapper U50 từng đoạt nhiều giải Grammy", Sơn Tùng đang dùng lại "công thức cũ" của mình với Snoop Dogg ở năm 2019. Tuy nhiên, "công thức" này liệu có thật sự hiệu quả khi nhìn vào "Hãy Trao Cho Anh", dù sở hữu thành tích khá tốt nhưng công bằng mà nói, sản phẩm này chưa thể giúp Sơn Tùng tạo dấu ấn và nhận được sự công nhận ở thị trường Quốc tế.

Vì vậy, "Making My Way" được xem là dự án áp lực bậc nhất trong hành trình sự nghiệp của giọng ca sinh năm 1994.

Anh vẫn cần những kỷ lục về chỉ số để khẳng định tên tuổi mạnh mẽ tại thị trường Việt Nam, đồng thời phải ghi dấu ấn rõ nét với màu sắc âm nhạc để tạo tiếng vang ở Quốc tế.

"Quá tam ba bận", đây dường như là "cơ hội cuối cùng" của Sơn Tùng M-TP để trở thành người đầu tiên góp phần thay đổi vị thế âm nhạc Việt Nam trên trường Quốc tế. Nếu thất bại, "giấc mơ Mỹ" của Sơn Tùng có lẽ sẽ lung lay, niềm tin mà công chúng đặt vào nam ca sĩ cũng sẽ vơi dần sau những cú "ngã ngựa".

lai la son tung m tp va chuyen my tien ky vong toi dau - anh 0
"Mỹ tiến" luôn là một hành trình dài đầy khó khăn, kể cả khi nhân vật chính là ngôi sao hàng đầu, có sẵn danh tiếng và sự ủng hộ của rất nhiều người. Dù vậy, hy vọng rằng Sơn Tùng M-TP có thể bùng nổ hơn bao giờ hết với siêu dự án trong năm nay, giúp người hâm mộ tự tin mơ những giấc mơ lớn cho tương lai nhạc Việt.

“Dọn đường cho” Sơn Tùng M-TP: “Tôi đi tìm ‘ngọn núi khác’ để chinh phục”

Sơn Tùng M-TP chuẩn bị trở lại làng nhạc với MV mới, còn Hải Tú?

Sơn Tùng M-TP “making my way” với rapper U50, tận 2 MV & fan-meeting!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ