Không biết bản thân thích gì đôi khi cũng là một "lợi thế"!

Nếu chưa biết bản thân thích gì thì hãy lưu ngay 5 lời khuyên hữu ích này!

Tìm việc mà bản thân thích không phải là một việc dễ dàng như chúng ta chỉ nói suông. Đặc biệt trong 20 năm đầu của cuộc đời, dường như chúng ta đã được huấn luyện để làm những việc phải làm hơn là làm những điều chúng ta thích. Dù vậy, sự thật là chúng ta vẫn còn trẻ, vẫn còn thời gian để hiểu chính mình và để sống một cuộc sống hạnh phúc. Liệu không biết bản thân thích việc gì có đáng sợ và mệt mỏi như chúng ta vẫn nghĩ? Hãy lưu lại 5 lời khuyên hữu ích dưới đây nhé!

khong biet ban than thich gi doi khi cung la mot loi the - anh 0
Dường như chúng ta đã được huấn luyện để làm những việc phải làm hơn là làm những điều chúng ta thích

1. Hãy dành thời gian cho bản thân để nhìn lại chính mình

Nếu bạn đang thực sự không biết bản thân mình thích việc gì thì có lẽ những câu hỏi "chất vấn" bản thân này có thể sẽ giúp ích cho bạn:

"Khoảnh khắc nào khiến tôi cảm thấy có ý nghĩa nhất?"

"Việc gì khiến bạn có thể tập trung vui vẻ dù bạn thức cả đêm?"

"Ngoại trừ ánh nhìn và nhận thức xã hội của người khác, việc mà tôi đã thực sự làm một cách vui vẻ là?"

"Việc gì khiến bạn muốn làm cả đời?"

"Có lĩnh vực nào bạn muốn học cả đời không?"

"Nếu chỉ có thể sống được một năm thì bạn sẽ làm gì đầu tiên?"

khong biet ban than thich gi doi khi cung la mot loi the - anh 0

Bạn hãy dành thời gian cho riêng mình và hãy nhìn lại bản thân mình. Hãy suy nghĩ kỹ hơn một chút. Chắp vá những mảnh ký ức, những sự việc vụn vặt tưởng chừng như thoáng qua, đơn giản trong cuộc sống cũng có thể khiến bạn nhận ra những điều thật lớn, khiến bạn hiểu rõ hơn về chính bản thân mình. Điều bạn thích không nằm ở đâu xa xôi, đó lại chính là điều mà bạn vẫn làm thường ngày và vẫn luôn nghĩ đến.

2. Cũng có thể bạn sẽ nhận ra rằng việc bạn thích không phải là những gì bạn thực sự thích

Có bằng chứng nào rõ ràng hơn so với kinh nghiệm trực tiếp chứ? Có những việc sau khi tự mình trải nghiệm rồi bạn mới nhận ra rằng thì ra từ trước đến giờ bạn đã quá lý tưởng hóa việc đấy rồi. Nếu không tự mình trải nghiệm và nghĩ rằng đó là điều bạn thích thì có lẽ bạn đã tiếp tục nhầm lẫn đáng tiếc như vậy. Dù là việc nhỏ nhặt thế nào cũng hãy thử làm từng chút một. Nếu bạn thích nấu ăn quá thì bạn nên thử làm bất kỳ thực đơn nào ngay lập tức và chia sẻ nó lên mạng xã hội (SNS) ít nhất một tuần một lần. Đó chính là sự khởi đầu.

khong biet ban than thich gi doi khi cung la mot loi the - anh 0

"Hồi học đại học, tôi đã rất muốn làm công việc 'kế hoạch chiến lược' . Nhưng sau khi đi làm, tôi nhận ra rằng kế hoạch chiến lược không phải là một chiến lược rực rỡ mà chỉ là một nơi phải viết nhiều báo cáo. Tôi thật sự không biết công việc kế hoạch chiến lược thực sự, chỉ là tôi thích cái tên 'kế hoạch chiến lược' ghe thật hay ấy" - Chị A chia sẻ.

"Có thể bạn thích đến các quán ăn ngon nhưng lại không thích nấu ăn. Ngay cả khi bạn thích nấu ăn, bạn có thể cảm thấy chán nếu chỉ đứng 6-7 tiếng đồng hồ để nấu ăn. Nhiều người cho rằng quá trình trực tiếp thực hiện cái gì đó như thế này là lãng phí thời gian nhưng tôi lại không nghĩ như vậy. Khi bạn tập trung và làm một việc, bạn sẽ học được điều gì đó" - Chị B, cựu giám đốc chiến lược của các tập đoàn lớn.

3. Biết được bản thân không thích điều gì cũng là một "thu hoạch lớn"

Bạn thấy thế nào nếu bạn tìm những việc bạn không thích trước khi bạn đang không biết bạn thích những gì? Chúng ta có thể không biết bản thân thích cái gì, nhưng lại có thể dễ dàng nhận ra điều mà bản thân không thích.

khong biet ban than thich gi doi khi cung la mot loi the - anh 0

Anh A trải lòng: "Việc đi khắp nơi trong công ty, trải nghiệm nhiều việc khác nhau và làm tất cả những việc bản thân thích và cả việc bản thân không thích đã giúp ích cho tôi rất nhiều. Đặc biệt là tôi thực sự thấy biết ơn vì nhờ vậy mà tôi đã biết chắc chắn rằng tôi ghét điều gì và không thể chịu đựng được điều gì".

4. Nơi làm việc là trường học tốt nhất. Trước tiên hãy thử khám phá xem bạn thích làm gì ở nơi làm việc hiện tại.

Nơi làm việc là trường học tốt nhất. Bạn đã quan tâm đến công ty này, công việc này như thế nào? Hãy bắt đầu từ những câu hỏi đó.Để phát hiện ra công việc yêu thích, cần phải có một sự thật làm tiền đề. Bắt đầu từ việc bạn cố gắng hết sức làm việc trong công ty hiện tại.

"Khi trải nghiệm công việc này, công việc kia trong công ty, tôi đã tìm được công việc yêu thích của mình. Thật may mắn là công việc của công ty và công việc cá nhân đã tạo ra sức mạnh tổng hợp cho tôi" - Anh K chia sẻ.

khong biet ban than thich gi doi khi cung la mot loi the - anh 0

5. Không sao cả nếu bạn không biết mình thích gì. Vì gần như không có việc gì có thể ngay lập tức khiến tim bạn đập điên loạn cả!

"Tôi vẫn chưa biết rõ công việc mà tôi thích là công việc gì". Nhiều người lo lắng về hiện tại và không thể thay đổi được là do họ không thể tìm được thứ mình thích. Đó là điều đương nhiên. Bởi vì nếu bạn lựa chọn công ty dựa theo chuyên ngành của các trường đại học rồi ngày ngày lặp lại cùng một cuộc sống và nỗi lo lắng thì bạn sẽ không dễ dàng tìm ra điều mà bạn thích. Đặc biệt ki ngày càng một nhiều tuổi, chúng ta lo lắng về việc "sống hạnh phúc" hơn là những việc chúng ta yêu thích thuần túy. Nếu bạn nghĩ đến trách nhiệm về việc nuôi dưỡng gia đình thì "việc bạn phải kiếm sống như thế nào" quan trọng hơn là "việc bạn thích". Không cần phải vội vàng áp lực trong việc phải tìm ra việc mà bản thân bạn thích.

khong biet ban than thich gi doi khi cung la mot loi the - anh 0

Không có cuộc sống nào khiến tim bạn đập điên loạn ngay lập tức. Vì vậy, bạn phải trải nghiệm từng chút một. So với việc làm thế nào để tìm được công việc mình thích, không phải là càng sống, chúng ta càng nhận ra một vài điều mà chúng ta thích sao? Có lẽ chúng ta cần thời gian để tự nhìn lại bản thân nhiều hơn mà thôi!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ