Khoan đã, ai liên quan hãy giơ tay, còn không - xin im lặng...

Những kẻ bao đồng vẫn nhiệt tình mãi mê miệt thị người đã mất, tổn thương người còn sống.

Khoan đã, ai liên quan hãy giơ tay, còn không - xin im lặng...
khoan da ai lien quan hay gio tay con khong xin im lang - anh 0

Chỉ một hai ngày sau khi cố nghệ sĩ Phi Nhung ra đi, câu chuyện tiền nong, tình nghĩa lùm xùm giữa cô và gia đình con nuôi Hồ Văn Cường lại một lần nữa bị khơi mào bởi cộng đồng mạng. Tôi thật lấy làm tiếc khi Phi Nhung chỉ vừa mất không lâu lại có một đề tài nhạy cảm thế này trên Khoan Đã. 

Thế nhưng, câu chuyện này đã chẳng còn đơn giản chỉ là những chỉ trích vô lý không đầu không đuôi, đã chẳng còn đơn giản để chúng ta có thể dễ dàng lướt qua. Tầm ảnh hưởng và mức độ nghiêm trọng của nó đang bị chính những kẻ ngoài lề, không hề liên can đẩy lên đến đỉnh điểm. Ở một khía cạnh thẳng thắn hơn, tôi muốn gọi là họ là những kẻ bao đồng, hoặc một cách gay gắt hơn, những kẻ nhiệt tình giấu sự hóng hớt hả hê, hạ bệ người khác dưới lớp vỏ bọc chính nghĩa. 

khoan da ai lien quan hay gio tay con khong xin im lang - anh 0
Trước khi lùm xùm nổ ra, Phi Nhung đã hết lòng bảo bọc và dẫn dắt Hồ Văn Cường
khoan da ai lien quan hay gio tay con khong xin im lang - anh 0

Đỉnh điểm của câu chuyện Phi Nhung - Hồ Văn Cường lại thuộc về của cựu người mẫu Trang Khàn. 

Sau khi Phi Nhung mất, một nữ CEO lên tiếng yêu cầu phía công ty, quản lý của Phi Nhung phải hoàn tất các thủ tục và trao trả tiền lại cho Hồ Văn Cường mới "phải đạo". Những người trong cuộc vẫn bảo toàn im lặng, toàn tâm lo hậu sự cho cố nghệ sĩ. Trong không khí thương tiếc đó, làn sóng chỉ trích, chửi bới hướng đến cố nghệ sĩ và các bên liên quan ngày càng nhiều và cũng ngày càng đi quá giới hạn. 

khoan da ai lien quan hay gio tay con khong xin im lang - anh 0
Hồ Văn Cường và mẹ cúi gầm mặt trong livestream của Trang Khàn

Ở vị trí của một người "bên lề câu chuyện" thế nhưng Trang Khàn lại có nước đi vô cùng "khó đoán". Cựu người mẫu này "nửa đêm canh ba" xuất hiện ở nhà Phi Nhung, lớn tiếng quát mắng chất vấn 2 người trong cuộc là Hồ Văn Cường và mẹ ruột đến mức nam ca sĩ phải cúi gầm mặt cắn răng xuất hiện trên livestream của một người xa lạ, nửa đêm trong chính căn nhà của mình (?!). Không những thế, cô còn liên tục gay gắt mắng nam ca sĩ vô ơn "có miệng ăn mà không có miệng nói". 

khoan da ai lien quan hay gio tay con khong xin im lang - anh 0
Trên livestream của mình ngày hôm sau, Trang Khàn dùng nhiều lời lẽ thô tục mắng chửi Hồ Văn Cường, và thậm chí đòi đuổi nam ca sĩ ra khỏi nhà của Phi Nhung

Lý do của người mẫu này đưa ra cũng vô cùng "khó lường", cô vì cảm thấy bức xúc thay cho người đã khuất, là vì là fan của cố nghệ sĩ nên phải đến thẳng nhà, tận mặt làm ra cho rõ lẽ. Còn chuyện cô có liên quan đến câu chuyện hay việc nhà này hay không, thì cô không nói. 

Hành động "kì lạ đến mức khó nuốt trôi" của cựu người mẫu này ngay lập tức bị cư dân mạng mắng chửi, chỉ trích thậm tệ vì độ vô duyên, bao đồng, và bất lịch sự. 

khoan da ai lien quan hay gio tay con khong xin im lang - anh 0

Điều buồn cười chính là những kẻ chỉ trích Trang Khàn chẳng phải cũng chĩa mũi vào chuyện nhà Hồ Văn Cường hay sao? Chuyện khác biệt lớn nhất chắc chỉ là vì họ chưa tìm đủ được lý do để chưa đủ "gan" để đến chất vấn chính chủ mà thôi. 

Ngay từ khi chuyện lùm xùm này vừa nổ ra, gia đình "người bị hại" Hồ Văn Cường và chính phía Phi Nhung đã nhiều lần lên tiếng yêu cầu người ngoài không xen vào chuyện riêng tư của gia đình. Và chính những người trong cuộc cũng đã nhiều lần công khai, chính thức đính chính. Thế mà, thuyết âm mưu vẫn cứ tiếp tục bị thêu dệt đến tận ngày hôm nay. 

khoan da ai lien quan hay gio tay con khong xin im lang - anh 0
Dù người trong cuộc có lên tiếng, bao nhiêu người ngoài vẫn cố xen ngang

Bao đồng và vô duyên chắc vẫn còn quá nhẹ nhàng để nói về những kẻ không-hề-liên-quan nhưng cố chứng minh mình chính nghĩa, chĩa mũi phán "như đúng rồi" chuyện nhà người khác. Còn vô cùng hồn nhiên, cho rằng "thuyết" nào của mình cũng đúng mà miệt thị người đã mất, nặng lời với người sống. 

Trong hàng ngũ này đường nhiên không thể thiếu vị CEO khơi mào câu chuyện vô cùng "đặc sắc" này. Tôi tự hỏi vị CEO này là ai trong cuộc đời Hồ Văn Cường và sẽ làm gì nếu tất tần tật cáo buộc chỉ là "nhất thời chính nghĩa".  

khoan da ai lien quan hay gio tay con khong xin im lang - anh 0

Sau biết bao nhiêu ồn ào bàn tán, câu chuyện cuối cùng cũng đã ngã ngũ. Phía Phi Nhung chính thức đã trao trả toàn bộ tiền catxe lại cho gia đình nam ca sĩ đồng thời kèm 500 triệu như lời Phi Nhung hứa. Bất ngờ chính là theo tiết lộ, số tiền thưởng quán quân do mẹ của nam ca sĩ đã giữ từ đầu. Bên cạnh đó, gia đình nam ca sĩ sẽ dọn ra ở riêng, chính thức dừng mọi sự hợp tác lại. 

khoan da ai lien quan hay gio tay con khong xin im lang - anh 0
Câu chuyện này còn nhiều ẩn khuất ra sao không rõ, nhưng chữ ký đồng thuận xác nhận chính là đáp án chính thức từ người trong cuộc

Điều tôi muốn nhấn mạnh chính là văn bản do cả hai bên ký xác nhận nêu rõ ràng chuyện Hồ Văn Cường không hề bị bóc lột, mà thậm chí còn nhận được sự hỗ trợ hết mình cho bản thân và cả gia đình. Hoàn toàn không có bất kỳ mâu thuẫn, chèn ép hay ăn chặn nào xảy ra. Thay vì các tin đồn, hiềm nghi và thuyết âm mưu, cái mà chúng ta nên tin tưởng nhất chính là giấy trắng mực đen như thế này. 

Mọi chuyện đã chính thức khép lại, chính vì thế, những đồn đoán hay thuyết âm mưu này kia có lẽ cũng nên phải chấm dứt ở đây. Vì nó là mong muốn của người trong cuộc và hơn hết là để "cái vô duyên" của những kẻ ngoài lề dừng lại. 

khoan da ai lien quan hay gio tay con khong xin im lang - anh 0

Có nhiều điều khiến tôi phải ngẫm nghĩ sau quá nhiều ngày đêm cố nghệ sĩ bị chỉ trích. Liệu có đáng hay không khi đưa một đứa trẻ 18 tuổi ra trước đầu sóng chỉ để thỏa mãn sự hóng hớt núp bóng chính nghĩa của mình. 

khoan da ai lien quan hay gio tay con khong xin im lang - anh 0
Mỗi cây mỗi cảnh, chuyện uẩn khuất gia đình nào mà không có, sao lại xăm soi chuyện riêng tư của gia đình người khác

Sau khi Phi Nhung ra đi, điều mà chúng ta nên quan tâm chính là 23 đứa trẻ được bảo hộ bởi cố nghệ sĩ, tương lai sẽ ra sao. Vậy mà, người ta nhẫn tâm mang chuyện catxe ít nhiều ra để tổn thương một ca sĩ trẻ, moi móc chuyện nhà để chèn ép một đứa trẻ chưa lớn. 

Tôi cảm thấy tiếc cho cả cuộc đời chăm chỉ làm nghệ thuật chân chính và sống trong sạch của Phi Nhung. Đến khi ra đi, điều mà dư luận quyết bám không buông chẳng phải sự nghiệp từ thiện, chẳng phải thành tựu của cô mà lại là một chuyện vô lý, vô duyên vô cớ bị khơi mào. 

khoan da ai lien quan hay gio tay con khong xin im lang - anh 0
Hãy giữ gìn hình ảnh một cô ca sĩ lạc quan, giàu lòng thương người và hết lòng cống hiến chứ không phải thị phi 

Đã có nhiều thuyết âm mưu, nào là phía công ty Phi Nhung ăn chặn, lợi dụng, nào là bố mẹ gia đình nam ca sĩ lấy oán báo ân. Thế nhưng thứ thật sự chèn ép HVC chính là những thuyết âm mưu của những người lớn thích chĩa mũi bao đồng.

Người mất đã mất, sao ta phải cố tổn thương người sống bằng lý lẽ cùn. 

"Lúc cần nói 1 câu duy nhất để gia đình êm ấm thì không thể, lúc được đắc ý rồi thì lại lên tâm thư dài 8 thước"

Con gái ruột Phi Nhung cảnh báo xuất hiện loạt tài khoản giả mạo mục đích trục lợi, xin tiền,...

Xuất hiện nhan nhản kênh Tiktok Hồ Văn Cường giữa ồn ào: Có kênh còn được luôn triệu view sau ít giờ

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ