Khoan! CĐV "cướp cờ" đi bão mừng U23 Việt Nam?

Hành động ăn mừng có phần "xấu xí" này đang khiến cư dân mạng tranh cãi.

Khoan! CĐV "cướp cờ" đi bão mừng U23 Việt Nam?

Đội tuyển U23 Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Thái Lan với tỉ số 1-0, chinh phục HCV bóng đá tại SEA Games 31. Để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam và ngôi vị quán quân của đội tuyển bóng đá nữ, hàng ngàn người dân đã đổ xuống các tuyến đường tại các thành phố lớn đi "bão", đặc biệt là TP.HCM. 

Tuy nhiên không phải ai cũng biết tiết chế cảm xúc của mình. Dường như vì quá tự hào và vui sướng trước kết quả này mà không ít bạn trẻ đã có hành động làm ảnh hưởng xấu đến một bộ phận cổ động viên.

Những lúc diễn ra trận đấu, có thể nói cờ đỏ sao vàng đắt hàng như "tôm tươi". Mặc dù có rất nhiều hàng quán bán cờ dọc đường nhưng cũng chính vì bị đẩy giá lên quá cao, khiến nhiều thanh niên này đành phải "mượn tạm" cờ của một gia đình đang treo trước cửa.

Trước hình ảnh ăn mừng xấu xí của một bộ phận cổ động viên Việt Nam, cộng đồng mạng đã có 2 luồng phản ứng khác biệt. Một bên cho rằng đây chỉ là "chuyện nhỏ như con thỏ", không đáng phải chỉ trích. Ngược lại nhiều người cũng cho rằng "vui thôi đừng vui quá", nếu không sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh đẹp của thể thao Việt Nam.

- Vui thì vui nhưng phải tiết chế chứ bạn ơi.

- Vi phạm đó các bạn ơi, chơi lành mạnh thôi, đừng bắt chước nha.

- Tôi thấy việc làm như vậy không hay. Nhưng một lá cờ mấy chục nghìn thôi, không đến nỗi phải lên án hay mạt sát, mất cả không khí vui!

- Nếu có tinh thần cổ vũ thì mong có tinh thần trả. Cả đống cờ đi bão xong không đem về mà lại càng không vứt lung tung được.

- Hoá ra đây là lý do mấy chú giao thông và cơ động đi thu cờ lại, vậy mà có đứa chửi mấy chủ không cho cầm cờ.

Ủa: Chung kết bóng đá nam nhưng netizen lại đòi HLV Park gọi Huỳnh Như thi đấu?

Điều tra vụ người đàn ông sàm sỡ cô gái giữa phố ở Hà Nội

Gia Kỳ tuyên bố: Điều hối hận nhất cuộc đời là hâm mộ Ngọc Trinh

ĐỘC QUYỀN: Chủ kênh cắt ghép clip đi xe số: ‘Không nghĩ các bạn nữ đeo khẩu trang rồi mà vẫn ảnh hưởng như vậy’

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ