Jung Il Hoon (cựu thành viên BTOB) kháng cáo với 27 lá đơn hối lỗi

Một số lượng đơn kháng cáo gây bất ngờ cho cả truyền thông và người đang thi hành pháp luật.

Phiên tòa phúc thẩm đầu tiên của Jung Il Hoon (cựu thành viên BTOB) sẽ được tổ chức vào ngày 2/9 sắp tới, nam idol bị dính cáo buộc sử dụng chất kích thích số lượng lớn.

jung il hoon cuu thanh vien btob khang cao voi 27 la don hoi loi - anh 0

Theo truyền thông tại Hàn đưa tin, Jung Il Hoon đã đệ đơn kháng cáo 27 lần trong suốt thời gian qua (từ ngày 9/7 - 18/8). Mỗi lá đơn kháng cáo là những ăn năn và lời xin lỗi của Jung Il Hoon cho hành động trong quá khứ. 

jung il hoon cuu thanh vien btob khang cao voi 27 la don hoi loi - anh 0

Trước đó, Jung Il Hoon đã bị tuyên án 2 năm tù giam và nộp phạt 133 triệu KRW (~2,5 tỷ VNĐ) cho tội danh mua bán cần sa bằng tiền ảo lên đến 161 lần và sử dụng 826g cần sa từ năm 2016 - 2019.

Tại phiên tòa, Jung Il Hoon thừa nhận cáo buộc, xin được ăn năn và hứa sẽ thay đổi: "Sự việc này sẽ làm tôi nhìn lại cuộc đời mình. Lúc đó, tôi nhận ra mình đã ngu ngốc như thế nào. Tôi xin hứa sẽ sống tốt hơn trong tương lai".

jung il hoon cuu thanh vien btob khang cao voi 27 la don hoi loi - anh 0

Luật sự của Jung Il Hoon cũng xin được khoan hồng cho nam rapper đã phải chịu nhiều áp lực, trải qua một cuộc sống thử thách và khó khăn khi trở thành một idol thành công.

jung il hoon cuu thanh vien btob khang cao voi 27 la don hoi loi - anh 0
Trong phiên tòa diễn ra vào tháng trước, luật sư của Il Hoon nói: "Bị cáo đã rất đau đớn".

Il Hoon cũng tự bào chữa cho mình: "Tôi đã phải chịu rất nhiều căng thẳng khi làm việc trong ngành giải trí từ khi còn nhỏ, bao gồm cả thực tập sinh và sáng tác nhạc. Tôi đã giải tỏa căng thẳng của mình một cách sai lầm."

sẽ tiếp tục cập nhật thêm tin tức về sự việc vào ngày 2/9.

Cựu thành viên BTOB Il Hoon nhận sai nhưng không nhận mức án phạt

Tại sao hành động lặp đi lặp lại tại concert online của Lee Changsub (BTOB) lại khiến fan bật khóc?

Lee Min Hyuk (BTOB): "Tôi đã gần như bất tỉnh suốt một tuần vì COVID-19"

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ