Hollywood làm lại tuyệt phẩm 'Xin Chào Lý Hoán Anh' của Trung Quốc

Hollywood thông báo sẽ remake “Xin Chào Lý Hoán Anh” - bộ phim lọt vào danh sách 100 phim có doanh thu cao nhất thế giới của Trung Quốc.

Thông tin này gây ngạc nhiên và xôn xao đối với những ai đã từng xem qua và rơi nước mắt vì câu chuyện về tình mẹ được kể trong phim. Một lần nữa được thưởng thức lại câu chuyện theo một cách kể mới là điều thú vị và gây tò mò, vì thế có không ít khán giả ngóng đợi.

Xin Chào Lý Hoán Anh kể về Hiểu Linh - một cô gái không xinh đẹp, học không giỏi, không có thành tích hay thành tựu gì to lớn, vì thế cô rất buồn vì nghĩ rằng mình vô dụng, không có điểm nào để mẹ có thể tự hào. Một hôm, chẳng may, Hiểu Linh cùng mẹ gặp tai nạn giao thông. Sự việc đó đưa Hiểu Linh xuyên không, trở về quá khứ, gặp được mẹ mình thuở vẫn là thiếu nữ.

hollywood lam lai tuyet pham xin chao ly hoan anh cua trung quoc - anh 0
"Xin Chào Lý Hoán Anh" là phim Tết 2021 của Trung Quốc.

Hiểu Linh quyết định tận dụng cơ hội này, giúp mẹ hoàn thành những điều đã từng bỏ lỡ trong quá khứ, như có được chiếc tivi hay chiến thắng trận đấu bóng chuyền. Thậm chí, Hiểu Linh còn nỗ lực mai mối cho mẹ với chàng trai giàu có, với hy vọng mẹ sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn, dù như thế đồng nghĩa với việc cô sẽ không bao giờ được sinh ra.

Khi công chiếu ở Trung Quốc, không có diễn viên ngôi sao, không phải phim bom tấn được đầu tư khủng, không quảng cáo rầm rộ, lý do Xin Chào Lý Hoán Anh trở thành "nữ hoàng phòng vé" đến từ chính nội dung xuất sắc.

Bộ phim nhẹ nhàng, mang đến nhiều tiếng cười vui vẻ và sảng khoái, nhưng kết thúc lại cảm động khiến người xem phải rơi nước mắt. Tình cảm giữa mẹ và con gái được kể trong Xin Chào Lý Hoán Anh gần gũi, bình dị, nhưng vô cùng sâu sắc.

hollywood lam lai tuyet pham xin chao ly hoan anh cua trung quoc - anh 0
"Xin Chào Lý Hoán Anh" không có diễn viên ngôi sao, cũng không được đầu tư khủng.

Doanh thu phòng vé của Xin Chào Lý Hoán Anh đạt được 825 triệu đôla (gần 20 nghìn tỷ đồng), trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ ba mọi thời đại ở Trung Quốc, đồng thời lọt top 100 phim có doanh thu cao toàn thế giới.

Thế nhưng chiến thắng lớn nhất của Xin Chào Lý Hoán Anh chính là được lòng đông đảo khán giả lẫn giới phê bình. Tất cả đều khen ngợi bộ phim đã khai thác một chủ đề không mới nhưng không hề nhàm chán, tưởng chừng đơn giản nhưng lại cài cắm nhiều chi tiết ẩn ý vô cùng tinh tế.

hollywood lam lai tuyet pham xin chao ly hoan anh cua trung quoc - anh 0
"Xin Chào Lý Hoán Anh"  là bộ phim có doanh thu cao thứ ba mọi thời đại ở Trung Quốc.

Việc Hollywood remake Xin Chào Lý Hoán Anh được xem là một thử thách không dễ thực hiện. Bởi bộ phim đậm màu sắc gia đình châu Á, yếu tố văn hóa, thậm chí cả mảng miếng hài đều rất đặc trưng.

Đây cũng là điểm làm nên sự đặc biệt của Xin Chào Lý Hoán Anh và quyết định không nhỏ cho thành công của phim. Có thể nói Xin Chào Lý Hoán Anh không khó để remake, nhưng lại rất khó remake cho hay, cho phù hợp. Rời xa các yếu tố văn hóa đặc trưng có thể là rào cản lớn cho sự thành công đa văn hóa của phiên bản remake.

hollywood lam lai tuyet pham xin chao ly hoan anh cua trung quoc - anh 0
  Việc Hollywood remake "Xin Chào Lý Hoán Anh" được xem là một thử thách không dễ thực hiện.  

Tuy nhiên, đạo diễn Giả Linh - cũng là người đảm nhận vai Hiểu Linh cho biết cô rất vui vì câu chuyện của mẹ cô có thể được chia sẻ với nhiều người hơn.

Được biết, Giả Linh làm ra bộ phim Xin Chào Lý Hoán Anh là để dành tặng cho mẹ cô, ngoài đời mẹ cô gặp tai nạn giao thông như người mẹ trong phim và đã qua đời. Giả Linh nói: "Tôi tin rằng câu chuyện của mỗi người và mỗi người mẹ đều là độc nhất, nhưng tình yêu thương của mẹ là phổ biến và tất cả chúng ta đều có thể đồng cảm".

Hiện tại, Xin Chào Lý Hoán Anh của Hollywood vẫn chưa công bố dàn diễn viên hay tiết lộ bất cứ tin tức nào khác về bộ phim.

Những bộ phim Hoa Ngữ sắp được khai máy trong tháng 11 đáng mong chờ

Đêm Điện ảnh Weibo 2021: Khán giả hoang mang khi phim "flop" nặng của Hoàng Cảnh Du được giải

Lễ trao giải Kim Kê lần thứ 34: Ảnh Hậu và Ảnh Đế "chiều lòng" khán giả!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ