Hội chứng cuồng yêu là gì, đây có phải là bệnh tâm thần không?

Cùng tìm hiểu về khái niệm, biểu hiện của hội chứng cuồng yêu khiến nhiều người ám ảnh.

Hội chứng "cuồng yêu" là gì?

Hội chứng "cuồng yêu" có tên khoa học là hội chứng Adele. Đây là hội chứng tâm lý khiến người bệnh có cảm giác yêu đến mức điên cuồng, điên dại. Nó không chỉ dừng ở những trạng thái nhung nhớ, thương yêu, mà còn là ở sự ám ảnh, khát khao chiếm hữu, đến mức quên mất mình là ai. 

Căn bệnh này được lấy tên Adele Hugo, con gái của nhà văn nổi tiếng Victor Hugo. Adele là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang nhưng lại yêu quá say đắm, đây là nguồn cơn dẫn đến mọi sự bất hạnh trong cuộc sống. Cô đem lòng yêu Albert Andrew Pinson là một quân nhân lớn tuổi nhưng có ngoại hình thu hút phụ nữ. 

Tuy nhiên, mối tình của họ không được gia đình ủng hộ. Kèm theo đó, Pinson cũng bị chuyển công tác dẫn đến tình cảm dần phai nhạt. Adele quá đắm chìm trong tình yêu này dẫn đến ám ảnh, cô theo đuổi anh và cố gắng liên lạc gặp gỡ bằng mọi cách nhưng vô vọng.

Adele dần xuất hiện những triệu chứng của bệnh tâm lý: bỏ ăn, phó mặc bản thân, sống cô độc, vẫn bám theo đến mọi thành phố anh công tác, thậm chí cắt tóc giả trai để tiện theo dõi anh. Sau một thời gian, Adele trở nên hoàn toàn điên loạn. Cô ngày ngày xuống phố trong bộ trang phục rách rưới, bất chấp sự cười cợt của người đời để tìm kiếm người mình yêu.

hoi chung cuong yeu la gi day co phai la benh tam than khong - anh 0

Biểu hiện của người mắc hội chứng "cuồng yêu"

Người rơi vào hội chứng này sẽ có những hành động kiểm soát người yêu quá mức thông qua các hành vi như: Dò xét người yêu nói chuyện với những ai, thường xuyên ghen tuông vô cớ, kiểm tra tin nhắn, điện thoại hoặc theo đuổi dai dẳng dù đã bị từ chối.

Mức độ cao hơn, người cuồng yêu có thể sát hại người yêu hoặc làm tổn thương tinh thần họ khi bị kích động. 

Người rơi vào hội chứng cuồng yêu luôn mang tâm lý muốn được đáp ứng lại tình cảm bằng mọi cách, không chịu chấp nhận sự từ chối. Khi đối diện với việc bị chia tay, bỏ rơi thì nhóm đối tượng này sẽ bị suy sụp, hụt hẫng, có cảm giác mất tất cả và nảy sinh thêm các hành động tự làm tổn thương bản thân.

hoi chung cuong yeu la gi day co phai la benh tam than khong - anh 0

Cuồng yêu có phải là bệnh lý không?

BS Chuyên khoa I Vũ Kim Hoàn, Phó Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Tâm thần TPHCM, "cuồng yêu" có thể được thể hiện qua hoang tưởng ghen tuông và được xem là bệnh lý.

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Thị Đào Lưu, có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng "cuồng yêu" như tính cách đa nghi, ích kỷ luôn chiếm chiếm hữu người khác; bản tính dễ nóng nảy nên không thể kiểm soát lời nói và hành động của bản thân; tỏ tình nhưng bị đối phương từ chối; ảnh hưởng từ phim ảnh và sách bạo lực.

hoi chung cuong yeu la gi day co phai la benh tam than khong - anh 0

Triệu chứng của căn bệnh này khá rộng, nó gần như tương tự với chứng trầm cảm nặng tuy nhiên có phần nguy hiểm hơn: Tự ngược đãi, luôn nuôi giữ hy vọng hão huyền, hành động liều lĩnh. Có trường hợp bị mất ngủ, hoặc tất cả các giấc mơ đều liên quan đến người mà bản thân đang tôn thờ.

Nhìn chung, người mắc bệnh sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống thường ngày. Họ không còn muốn làm việc nữa, khả năng tập trung khó khăn hơn (vì lúc nào cũng nghĩ đến người yêu). Thậm chí, một vài trường hợp nặng còn cuồng đến mức thu thập tất cả những gì liên quan đến đối phương.

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ