Học vấn của Tăng Thanh Hà: Từng "trốn" đóng phim đi du học, tốt nghiệp trường Đại học RMIT tuổi 26

Con đường học vấn của "ngọc nữ màn ảnh" chính là một tấm gương sáng cho nhiều người trẻ noi theo.

Học vấn của Tăng Thanh Hà: Từng "trốn" đóng phim đi du học, tốt nghiệp trường Đại học RMIT tuổi 26

Diễn viên Tăng Thanh Hà vốn nổi tiếng là một "ngọc nữ màn ảnh" được bao thế hệ khán giả yêu mến. Kể từ khi về làm dâu nhà hào môn, cuộc sống của cô khiến bao người mơ ước với ngôi biệt thự bề thế và một gia đình đình nhỏ hạnh phúc. Dù đã rời xa showbiz và theo nghiệp kinh doanh, nhưng ngọc nữ Hà Tăng vẫn giữ được nét đẹp mặn mà, trở thành người phụ nữ truyền cảm hứng sống tích cực, hiện đại cho nhiều người trẻ.

Nhiều người nói thành công của Tăng Thanh Hà hiện nay đều nhờ vào nhà chồng, tuy nhiên, ít ai biết cô đã phải tự mình điều hành chuỗi thương hiệu nổi tiếng do mình sáng lập. Tài kinh doanh của ngọc nữ Hà Tăng là hoàn toàn có cơ sở khi cô chính là cử nhân ngành Thương mại của Đại học RMIT từng tốt nghiệp vào năm 2012.

Diễn viên Tăng Thanh Hà sở hữu vẻ đẹp mặn mà nhưng không kém phần trẻ trung ở tuổi 36

Diễn viên Tăng Thành Hà tên đầy đủ là Tăng Thị Thanh Hà, sinh ngày 24/10/1986 trong một gia đình gốc Hoa. Vì tuổi thơ khá cơ cực nên cô phải phụ mẹ kiếm sống từ nhỏ nên nữ diễn viên rất chịu khó làm thêm ngay khi còn đi học. 

Trong khoảng thời gian đó, cô thường... "trốn học" đi đóng phim, chính vì thế mà việc học cấp 3 của cô bị gián đoạn, phải theo học bổ túc THPT. Tuy nhiên, khả năng diễn xuất của "ngọc nữ màn ảnh" dần lọt vào mắt xanh của các đạo diễn. Sau đó, Hà Tăng được đưa vào học kịch nghệ tại Sân khấu kịch Idecaf và chính thức bước chân vào con đường diễn xuất. 

hoc van cua tang thanh ha tung tron dong phim di du hoc tot nghiep truong dai hoc rmit tuoi 26 - anh 0

Tăng Thanh Hà có năng lực học tập rất tốt, dù phải chuyển trường theo đoàn làm phim và nghỉ học nhiều nhưng cô từng tiết lộ kết quả học tập loại giỏi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

"Kết quả tốt nghiệp cấp 2 của tôi là 58,5 điểm, một điểm số khá cao và tôi quyết định học tại trường Gia Định. Nhưng vì cơ hội đến, công việc lôi cuốn nên tôi phải chuyển sang trường Hưng Đạo, cuối cùng là qua bổ túc học để có tấm bằng tốt nghiệp" - nữ diễn viên từng chia sẻ.

hoc van cua tang thanh ha tung tron dong phim di du hoc tot nghiep truong dai hoc rmit tuoi 26 - anh 0

Đến năm 2005, sau khi hoàn thành hệ bổ túc trường THPT, Hà Tăng quyết định theo học chuyên ngành Thương mại tại Đại học RMIT thay vì một ngôi trường đào tạo về Văn hoá - Nghệ thuật. Học được nửa chừng, cô quyết định bảo lưu và sang Singapore du học chuyên ngành Anh văn và Quản lí khách sạn. Đây cũng là thời điểm sự nghiệp diễn xuất của cô "lên như diều gặp gió" nhưng cô vẫn quyết định đi du học khiến nhiều khán giả tiếc nuối.

Khoảng thời gian du học, cô cố gắng trau dồi khả năng về ngoại ngữ. Năm 2009, cô từng gây sốt khi phát biểu bằng tiếng Anh trôi chảy trong một sự kiện về môi trường. Sau khi du học trở về, nữ diễn viên đã quay lại hoàn tất việc học ở Đại học RMIT - ngôi trường nổi tiếng với mức học phí đắt đỏ nhất Việt Nam thời điểm ấy. Đến năm 2012, Tăng Thanh Hà đã lấy bằng tốt nghiệp năm 26 tuổi.

hoc van cua tang thanh ha tung tron dong phim di du hoc tot nghiep truong dai hoc rmit tuoi 26 - anh 0
Hình ảnh mà "ngọc nữ màn ảnh" chia sẻ vào năm 2021 để nhớ về kỷ niệm tốt nghiệp tại Đại học RMIT

Với nhiều người, quyết định của người đẹp Bỗng Dưng Muốn Khóc có lẽ khá lạ. Bởi cô đã có đủ mọi danh vọng nhờ con đường nghệ thuật nhưng vẫn miệt mài với việc học.

Về điều này, Tăng Thanh Hà từng cho rằng: "Nhan sắc rồi sẽ qua đi, danh tiếng rồi sẽ lụi tàn, chỉ duy có kiến thức là vẫn mãi song hành cùng chúng ta đến cuối đời. Nói nghe có vẻ giáo điều quá nhưng đó là những gì tôi cảm nhận và suy nghĩ trong những ngày du học. Khi các bạn trẻ có cơ hội ra nước ngoài, chắc rằng các bạn cũng sẽ nghĩ như tôi thôi. Học vấn sẽ là động lực quan trọng để chúng ta đuổi kịp các nước khác. Có đi xa mới thấy thế nào là lạc hậu, khổ nghèo". 

Cũng trong năm 2012, cô kết hôn với ông xã doanh nhân Louis Nguyễn và lui về hậu trường, không còn tham gia nhiều các hoạt động giải trí mà bắt đầu theo đuổi nghiệp kinh doanh. Con đường học vấn của cô chính là một tấm gương sáng cho nhiều người trẻ noi theo.

hoc van cua tang thanh ha tung tron dong phim di du hoc tot nghiep truong dai hoc rmit tuoi 26 - anh 0
"12 năm một mối tình… 9 năm chung một mái nhà… gia đình tăng trưởng đúng tiến độ!", Tăng Thanh Hà viết khi chia sẻ bức ảnh cùng chồng sau 12 năm yêu nhau

Học vấn "out trình" của tân CEO IVY moda - Nguyễn Lê Vũ Linh: Vị trí lãnh đạo cấp cao không phải ngẫu nhiên

Học vấn Đỗ Vinh Quang - chồng tương lai của Đỗ Mỹ Linh ra sao mà từng chi trăm tỷ mua cổ phiếu?

Cực phẩm Việt kiều tại NALA: Đâu chỉ body "nét", học vấn còn khiến ai nấy cũng phải ngưỡng mộ

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ