"Hoa Mugung đã nở": Phía sau câu hát ám ảnh từ Squid Game là cả một lịch sử của Hàn Quốc!

Trò chơi “đèn đỏ, đèn xanh” (hoa Mugung đã nở) trong Squid Game có nguồn gốc và ý nghĩa đặc biệt.

Trong bộ phim nguyên bản mới của Netflix mới ra mắt vào giữa tháng 9, trò chơi "đèn đỏ, đèn xanh" là một trong những trò chơi thu hút được nhiều sự quan tâm của khán giả hậu xem phim. Từ một trò chơi của trẻ con gợi nhớ về tuổi thơ, bộ phim đã lồng ghép những đối tượng hoàn toàn khác cùng kết quả trò chơi khiến ai cũng giật mình.

hoa mugung da no phia sau cau hat am anh tu squid game la ca mot lich su cua han quoc - anh 0
Bộ phim nguyên bản Squid Game của Netflix đã ra mắt vào 17/9 vừa qua.

Vậy mọi người đã biết gì về ý nghĩa và nguồn gốc của trò chơi này tại Hàn Quốc?

Cách thức chơi trò chơi "đèn đỏ, đèn xanh" (hoa Mugung đã nở)

Trò chơi "đèn đỏ, đèn xanh" của Hàn Quốc có luật chơi rất đơn giản. Người tìm sẽ là người đứng úp mặt hướng về gốc cây và đọc câu "Hoa Mugung đã nở" (mugunghwa kkochi piotsseumnida). 

Những người chơi còn lại thì xếp hàng ở phía sau, nếu trước khi câu nói này được nói xong, di chuyển nhanh về phía người tìm và chạm được cây bằng tay thì sẽ thắng, còn nếu bị phát hiện di chuyển trong lúc người tìm quay lại quan sát thì sẽ bị bắt làm quân của người tìm và phải nắm tay người tìm. 

hoa mugung da no phia sau cau hat am anh tu squid game la ca mot lich su cua han quoc - anh 0
"Đèn xanh, đèn đỏ" là trò được trẻ em các nước chơi rất nhiều.

Đây là một trò chơi khá phổ biến với trẻ em các nước. Ngay cả ở Việt Nam cũng vậy, có thể mỗi vùng sẽ có những tên gọi khác nhau cho trò chơi này, tuy nhiên cách thức chơi thì vẫn như vậy. Vì thế mà trong trò chơi "đèn đỏ, đèn xanh" của Hàn Quốc lại đặc biệt nhất ở câu lệnh "Hoa Mugung đã nở".

"Hoa Mugung đã nở" vốn không phải là trò chơi của Hàn Quốc

Hoa Mugung là quốc hoa của Hàn Quốc, vì vậy mà nhiều người, khi nghe tên trò chơi này, sẽ nghĩ rằng đây là trò chơi "đặc sản" của Hàn Quốc. Tuy nhiên, đây lại là trò chơi trẻ em của Nhật Bản, có tên gọi gốc là "daruma-san ga koronda". 

hoa mugung da no phia sau cau hat am anh tu squid game la ca mot lich su cua han quoc - anh 0
Hoa Mugung - quốc hoa của Hàn Quốc.

Ở Hàn Quốc, trò chơi này vốn được gọi là "con lật đật bị ngã" và việc được đổi tên thành "Hoa Mugung đã nở" tượng trưng cho Hàn Quốc tất nhiên cũng có lý do. 

Khi nhắc đến "hoa Mugung", người Hàn ngay lập tức nhớ đến nhà giáo Namgoong Uk (1863-1939). Trong suốt cuộc đời, ông đã nỗ lực để truyền bá hoa Mugung. Ban đầu, ông mở cuộc vận động trồng cây hoa Mugung nhưng sau khi bị cảnh sát Nhật Bản phát hiện (bấy giờ, Hàn Quốc đang bị Nhật Bản chiếm đóng), họ đã đốt hết hoa Mugung và bắt giam ông.

hoa mugung da no phia sau cau hat am anh tu squid game la ca mot lich su cua han quoc - anh 0
Nếu Lorca từng nói "Khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn" thì Namgoong Uk cũng trăn tối rằng nếu ông chết, xin hãy chôn ông dưới gốc cây hoa Mugung.

Sau khi ra khỏi nhà giam, ông đã vẽ hoa Mugung trên khung thêu và cho trẻ con thêu hoa Mugung lên rèm cửa và gối. Tuy nhiên, việc làm này cũng không duy trì được lâu, họ tiếp tục bị phát hiện và buộc phải đi tù. Năm 1935, khi ông 72 tuổi, ông đã được thả tự do vì mắc bệnh, bởi vậy mà ông cũng không thể làm được gì thêm. Một ngày nọ, khi ngồi trên ghế trong một con hẻm, ông đã thấy một đám trẻ con chơi trò "daruma-san ga koronda" của Nhật Bản mà không hề học tiếng Hàn hay chơi trò chơi của Hàn.

hoa mugung da no phia sau cau hat am anh tu squid game la ca mot lich su cua han quoc - anh 0
Cho đến bây giờ, nhiều cuốn sách dành cho thiếu nhi cũng vẽ cả trò chơi này.

Namgoong Uk đã gọi những đứa trẻ đó đến và nhờ vả rằng: "Các con có thể chơi trò chơi Nhật Bản, nhưng hãy thử đổi lời nói theo cách ta dạy nhé". Và ông đã để những đứa trẻ đó chơi trò chơi với câu lệnh "Hoa Mugung đã nở". Nhà giáo Namgoong Uk đã muốn những bông hoa Mugung đẹp đẽ bừng nở trong cả tâm hồn của trẻ nhỏ. Từ đó trở đi, trò chơi "Hoa Mugung đã nở" được "ra đời" và giữ tên cho đến bây giờ. 

Không chỉ là một trò chơi, "Hoa Mugung đã nở" còn mang ý nghĩa về tình yêu với đất nước

Trò chơi "Hoa Mugung đã nở" là trò chơi mà khi nhắc đến, người Hàn có thể cảm nhận được tâm trạng của nhà giáo Namgoong Uk, người đã nỗ lực hết mình để trồng những bông hoa Mugung trong tâm hồn của trẻ em bằng tình yêu với loài hoa này khi mà đất nước, chữ viết, tiếng nói và cả những trò chơi dân gian của họ đang bị "cướp đi". 

hoa mugung da no phia sau cau hat am anh tu squid game la ca mot lich su cua han quoc - anh 0
Tại Hàn Quốc, có hẳn nhà tưởng niệm để ghi nhớ về nhà giáo Namgoong Uk.

Trước tình thế đất nước bị thống trị bởi một đế quốc khác, khi các giá trị tốt đẹp và đặc trưng của đất nước đứng trước nguy cơ bị tha hóa và đồng hóa thì hành động cố gắng gìn giữ loài hoa đặc trưng của Tổ quốc cũng giống như gìn giữ tâm hồn và tinh thần của Tổ quốc vậy. Có lẽ, vượt ra khỏi ý nghĩa về một trò chơi khiến nhiều người nhớ lại tuổi thơ, "Hoa Mugung đã nở" còn tượng trưng cho tình yêu với đất nước bửng nở ngay cả trong hoàn cảnh đặc biệt nhất.

hoa mugung da no phia sau cau hat am anh tu squid game la ca mot lich su cua han quoc - anh 0
Trò chơi dân gian được "biến tấu" trong Squid Game.

Tuy nhiên, trong bộ phim "Squid Game", "Hoa Mugung đã nở" hay "đèn đỏ, đèn xanh" lại xuất hiện như một trò chơi đáng sợ, gây ám ảnh cho khán giả khi mà người thua đều bị bắn chết. Có thể thấy đội ngũ sản xuất đã nỗ lực sáng tạo để mang đến cho khán giả những cảm xúc mới lạ với một phiên bản trò chơi có 1-0-2.

Bài học về cuộc sống thực tế sau bộ phim đình đám Squid Game

Nhặt sạn Squid Game: Khó đỡ nhất vẫn là người đàn ông trăm tuổi?

Đạo diễn Hwang Dong Hyuk: Khó chịu khi Squid Game bị tố đạo nhái, chưa có kế hoạch cho mùa 2

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ