Hoa hậu Khánh Vân bị bạn học tố bạo lực học đường?

Khi lùm xùm liên quan đến trưởng FC chưa lắng xuống, hoa hậu Khánh Vân lại vướng vào thị phi mới.

Hoa hậu Khánh Vân bị bạn học tố bạo lực học đường?

Mới đây, trên các diễn đàn sắc đẹp đang truyền tay nhau bài đăng được cho là người bạn cấp 2 của hoa hậu Khánh Vân. Cụ thể, người này đã lên tiếng tố cáo Khánh Vân đã có hành vi bao lực học đường đến mức cô phải nhập viện, lý do chỉ vì cô "không chịu làm osin để Khánh Vân sai vặt".

"Mình chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Tưởng hồi cấp 2 tạo nghiệp cầm đầu đánh hội đồng mình nhập viện chỉ vì mình không chịu làm osin cho nó sai vặt mà lớn thoát được sao? Quả báo chỉ đến sớm hoặc muộn thôi chứ không bao giờ không xảy ra đâu nha" - Nguyên văn bài tố cáo của người này.

hoa hau khanh van bi ban hoc to bao luc hoc duong - anh 0
hoa hau khanh van bi ban hoc to bao luc hoc duong - anh 0

Chủ tài khoản này còn cho biết thêm cô phải nghỉ học 3 ngày để điều trị tại bệnh viện. Dù phía nhà trường đề nghị đuổi học Khánh Vân và nhóm bạn, nhưng cô vẫn chủ động giảng hòa.

"Mình phải nghỉ học vì Khánh Vân và nhóm Khánh Vân.Thầy hiệu trưởngcó đề nghị là đuổi học, nhưng nhà mình thấy vậy là phá hủy tương lai của 3 người đó nên đã chủ động giảng hoà. Mời phụ huynh của 3 người lên rồi viết bản tường trình, cam kết thôi".

hoa hau khanh van bi ban hoc to bao luc hoc duong - anh 0

Tuy nhiên, đây chỉ là lời nói một phía của người này và sự việc chưa được xác thực. Thế nhưng, giữa lúc hoa hậu Khánh Vân vừa lên tiếng xin lỗi về drama mới đây thì lời tố cáo càng nhận được sự quan tâm của công chúng. Được biết, trước đó trưởng FC của Khánh Vân đã bị dân tình phát hiện lập kế hoạch chơi xấu các nàng hậu khác, sự việc gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng của nàng hậu.

Khánh Vân và Thúy Vân trong mắt Hoàng Thùy: Câu chuyện về 1 cuộc hẹn tới trễ

Trưởng FC bôi nhọ Thùy Tiên, Kim Duyên và đòi "phong sát" H'Hen Niê: Khánh Vân nói gì?

Trưởng FC Khánh Vân từ chức, rời FC: Nhận trách nhiệm, đăng bài xin lỗi H'Hen Niê, Kim Duyên và Thùy Tiên

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ