Hồ Ngọc Hà: 'Tôi không hát hay, nhảy đẹp nhưng có mỗi thứ một ít'

VieZ.vn - Ca sĩ Hồ Ngọc Hà và Tóc Tiên là hai nữ nghệ sĩ có khả năng trình diễn tốt với vũ đạo điêu luyện. Tuy nhiên, cả hai đều cho rằng đây không phải yếu tố quan trọng nhất của một ngôi sao giải trí.

Khi đặt lên bàn cân so sánh giọng hát với vũ đạo, điều gì cần thiết hơn với một ngôi sao giải trí, ca sĩ Tóc Tiên cho rằng: "Đối với một ca sĩ giải trí ở cấp độ như hiện tại, điều quan trọng nhất của em là sức khoẻ và kinh nghiệm. Không có sức khỏe là không hát, không nhảy được. Nhiều ca sĩ trẻ hay hỏi làm sao đi diễn mà không bị quên lời, hụt hơi hay xao nhãng, em không biết trả lời như thế nào, em nghĩ đó là kinh nghiệm".

Với ca sĩ Hồ Ngọc Hà, không yếu tố nào là cần thiết hơn cả, điều quan trọng của một ngôi sao giải trí là phải biết dung hòa những gì mình có. 

picture

Đối với ca sĩ giải trí, giọng hát và vũ đạo không cần đạt mức tuyệt đối, chỉ cần trên mức trung bình là đẹp.

Hồ Ngọc Hà

Sao Việt

Logo VieZ

Nữ ca sĩ nêu quan điểm: "Nói về giọng hát và vũ đạo, đối với ca sĩ giải trí, những yếu tố này không cần đạt mức tuyệt đối, chỉ cần trên mức trung bình là đẹp. Như chị đã từng chia sẻ, chị nhảy không đẹp, hát cũng không hay bằng người ta, nhưng trời cho mỗi thứ có một tí để cộng hưởng lại. Khi hiểu được điều này, mình mới bắt đầu biến nó thành của mình được". 

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng là người tạo ra hình mẫu ca sĩ đi hát phải có vũ đạo, đặc biệt còn rất đầu tư bài nhảy. "Ngày xưa mình chỉ thấy điều đó ở Britney Spears hay ở đâu đó trên thế giới, rất xa vời. Mình không nghĩ ở Việt Nam có thể làm được cho đến khi hình tượng của chị Hồ Ngọc Hà xuất hiện" - Tóc Tiên nói. 

picture

Chị Hồ Ngọc Hà là người đầu tiên tạo ra hình mẫu đi hát phải có vũ đạo ở Việt Nam. 

Tóc Tiên

Sao Việt

Logo VieZ

Bàn về vấn đề "Âm nhạc có cần theo 'trend' và 'top trending' không?", Hồ Ngọc Hà chia sẻ: "Trend là phải có. Những nghệ sĩ vừa có chất, vừa biết bắt trend nữa thì sẽ sống đời với nghề. Còn Top Trending chỉ được quan tâm nhiều ở thời điểm này thôi. Nó cũng quan trọng nhưng không phải là tất cả. Vì như mọi người thấy trên Top Trending YouTube Việt Nam còn nhiều hình thức khác nhau chứ không chỉ riêng âm nhạc. Nếu chỉ chạy theo Top Trending mà không hiểu bản thân, đến một lúc nào đó sẽ lạc lối".

picture

Top Trending quan trọng nhưng không phải tất cả. Nếu chỉ chạy theo Top Trending mà không hiểu bản thân, đến một lúc nào đó sẽ lạc lối

Hồ Ngọc Hà

Sao Việt

Logo VieZ

Với Tóc Tiên, nghệ sĩ phải biết cập nhật những trend đang thịnh hành trên thế giới, tuy nhiên không nên trở thành nô lệ của Top Trending. "Em hay khuyên các bạn nghệ sĩ trẻ rằng top trending chỉ là phần thưởng cho những nỗ lực của mình. Không phải không lọt vào top trending là thất bại" - giọng ca Ngày Mai nói thêm. 

Ngoài ra, ca sĩ Hồ Ngọc Hà cho rằng không thể chiều khán giả 100%, vì khi đó người nghệ sĩ sẽ không còn là mình nữa. 

Ca sĩ Tóc Tiên đồng tình: "Mình qua giai đoạn phải chiều lòng khán giả 100% để tìm chỗ đứng rồi. Điều đó không có nghĩa là không cần lắng nghe khán giả nữa, nhưng cả em và chị đều có kinh nghiệm để cân bằng giữa sở thích của khán giả và mong muốn của bản thân".

picture

Top Trending chỉ là phần thưởng cho sự nỗ lực, không lọt vào Top Trending không có nghĩa thất bại. 

Tóc Tiên

Sao Việt

Logo VieZ

Hồ Ngọc Hà sinh ngày 25/11/1984. Cô là một nữ ca sĩ, diễn viên, người mẫu. Hà Hồ bắt đầu sự nghiệp người mẫu năm 15 tuổi, ra mắt album đầu tay năm 2004.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà: Việc kinh doanh hỗ trợ cho nghệ sĩ làm nghệ thuật

Ca sĩ Tóc Tiên: 'Cần ít nhất 10 năm để trở thành ngôi sao giải trí'

Hồ Ngọc Hà với Kim Lý: Điều không nên đánh mất là em & tình yêu của em

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ