Hiệp hội nghề nghiệp diễn xuất Trung Quốc phát ngôn đanh thép về scandal Ngô Diệc Phàm

Hiệp hội nghề nghiệp diễn xuất Trung Quốc khẳng định "Tuyệt đối không nương tay".

Hiệp hội nghề nghiệp diễn xuất Trung Quốc phát ngôn đanh thép về scandal Ngô Diệc Phàm

Sau một chuỗi những scandal của Ngô Diệc Phàm bị "bóc mẻ" đã mang lại nhiều bất lợi cho anh và công ty chủ quản. Dự đoán chính "vết nhơ" này sẽ là một cú sốc tinh thần lớn đối với anh, và cả sự nghiệp của anh cũng "một đi không trở lại".

hiep hoi nghe nghiep dien xuat trung quoc phat ngon danh thep ve scandal ngo diec pham - anh 0

Mới đây, hiệp hội nghề nghiệp diễn xuất Trung Quốc đã có phát ngôn chính thức về scandal của Ngô Diệc Phàm. Với phương châm "Tuyệt đối không nương tay", nội dung cụ thể như sau:

"Người làm việc trong ngành nghệ thuật là chủ thể quan trọng trong việc truyền bá các giá trị văn hóa xã hội, vậy nên công chúng và xã hội lại càng kỳ vọng và yêu cầu cao hơn đối với phẩm chất đạo đức của nghệ sĩ, minh tinh.

Ủy ban Tự kỷ luật Đạo đức của Nghề diễn xuất TQ từ trước đến nay vẫn luôn có sự chú ý cao độ đối với đạo đức nghề nghiệp, hành vi thường ngày và các sự tình liên quan đến những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng sâu rộng.

hiep hoi nghe nghiep dien xuat trung quoc phat ngon danh thep ve scandal ngo diec pham - anh 0

Bất kể là theo chế tài pháp luật hay là sự tự kỷ luật (trong ngành nghề) thì đều cần căn cứ vào sự thật, không thể chỉ dựa vào những bài "bóc phốt" trên mạng xã hội. Nghệ sĩ trong ngành nếu như vi phạm pháp luật thì tự khắc sẽ có pháp luật nghiêm trị.

Trên cơ sở nếu không chạm đến ranh giới cuối cùng của luật pháp nhưng nếu họ vi phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục và tạo ra những ảnh hưởng tồi tệ thì trong ngành cũng sẽ tự trừng phạt, tuyệt đối không nương tay".

hiep hoi nghe nghiep dien xuat trung quoc phat ngon danh thep ve scandal ngo diec pham - anh 0

Trước thông tin hiệp đôi đưa ra, đã có nhiều ý kiến đa chiều từ cư dân mạng về quyết định trên:

- Cười chết. Với sao nữ thì lấy đạo đức ra nói, với sao nam thì đòi luật pháp.

- Hồi Trịnh Sảng không phải phong sát nhanh lắm à, tới tên Ngô Thiêm này sao lại ăn nói kiểu hai hàng rồi.

- Nếu như Ngô Diệc Phàm không bị phong sát thì giới giải trí đúng là xong đời

- Đã có nhiều cô bé lên tiếng như thế, không đơn giản là "bóc phốt" nữa, lập án điều tra giùm đi.

- Theo pháp luật mà nói thì không nên chỉ tin vào lời bóc phốt trên mạng, nhưng dựa theo đạo đức mà nói thì hắn ta xong đời rồi.

- Vậy tại sao lại phong sát Trịnh Sảng và Lý Tiểu Lộ?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ