Hari Won đã hồi phục sức khỏe: Hát "Anh Cứ Đi Đi" remix, nhảy xập xình như này đây

Trước đó, thông tin cô mắc căn bệnh liệt bell trái khiến cô bị liệt nửa mặt cũng làm nhiều khán giả lo lắng.

Phần trình diễn vào tối ngày 18/8 của Hari Won tại một quán bar lớn ở Huế dường như là minh chứng cho thấy tình trạng sức khỏe của cô đang rất tốt. Nữ ca sĩ liên tục khoe vũ đạo khỏe khoắn của mình trong phần trình diễn Anh Cứ Đi Đi phiên bản remix.

Trong phần trình diễn này, cô cũng thể hiện những động tác vũ đạo đầy khỏe khoắn, trái ngược so với những gì khán giả vẫn tưởng tượng khi nữ ca sĩ công bố mình mắc bệnh liệt bell trái khiến cô bị liệt nửa mặt.

"Lúc đầu khi biết mình bị như vậy, Hari nghĩ mình tiêu đời rồi. Hari cảm thấy bản thân đẹp nhất là khi cười nhưng giờ không thể cười được nữa. Điều này rất khủng khiếp đối với Hari, lúc đầu bị stress rất nhiều", giọng ca Vì Em Vẫn tiết lộ. 

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng phần hát này của cô dường như không ăn nhập gì với phần beat. Một nền nhạc tương đối vinahouse được sử dụng cho ca khúc sâu lắng khiến cả hai phần dường như "lệch nhịp" với nhau.

hari won da hoi phuc suc khoe hat anh cu di di remix nhay xap xinh nhu nay day - anh 0

Bà xã Trấn Thành trong thời gian gần đây cũng bắt đầue khoe khoảnh khắc đi luyện tập và cho biết sức khỏe hiện tại đã dần ổn định hơn: "2 tuần rồi đi tập tạ lại mà đúng kiểu sướng gì đâu. Người thì khoẻ lại, cơ mặt thì chắc chờ thêm xí ok. Mọi thứ đang dần ổn".

Trước đó, Hari Won bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý của dân chúng khi chia sẻ bản thân đang mắc căn bệnh liệt cơ mặt bên trái. Nữ ca sĩ không thể cười tươi như trước và tinh thần cũng bị giảm xuống đáng kể.

Được biết, điều trị căn bệnh liệt bell trái phải mất thời gian từ 2 đến 4 tuần. Chính vì thế, Hari Won có lẽ đã cân bằng được trạng thái và có thể điều khiển được cơ mặt.

Nữ ca sĩ tiết lộ bản thân phải tăng cường uống nhiều vitamin, châm cứu, tập luyện cơ mặt thường xuyên thì căn bệnh mới có thể hồi phục sớm hơn. 

Hari Won tên thật là Lưu Esther, sinh năm 1985 tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Cô chính thức hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam kể từ năm 2014. Hariwon được biết đến với vai trò là ca sĩ, diễn viên và người dẫn chương trình. Hari Won ghi dấu ấn bởi nhiều ca khúc như Hương Đêm Bay Xa, Khóc, Anh Cứ Đi Đi,…

Hari Won lần đầu trình diễn sau khi công khai bị liệt thần kinh nửa mặt: thần thái thế nào?

Những ca khúc "bản thân đã hit" nhưng được cover lại...nâng tầm

Clip: Dù đã báo bận, Trấn Thành bất ngờ 'đánh úp' Trúc Nhân: dính như sam cùng Hari Won, đánh tan tin đồn rã nhóm

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ