Góc tối K-biz: Không chỉ EXO dính 'hợp đồng nô lệ'

Đầu tháng 6, 3 thành viên EXO Baekhyun, Xiumin và Chen tuyên bố chấm dứt hợp đồng độc quyền với lí do công ty SM Entertainment sử dụng "hợp đồng nô lệ".

"Hợp đồng nô lệ" là cụm từ dùng để ám chỉ những hợp đồng dài hạn và không công bằng giữa thần tượng và công ty quản lý.

Thông thường, các hợp đồng độc quyền trong lĩnh vực này kéo dài trong 6 - 7 năm. Tuy nhiên, một số công ty lại xem nhẹ tính chất quan trọng mà gia hạn hợp đồng với mức độ vô lý.

Nhận thức về khái niệm "hợp đồng nô lệ" được chú ý nhiều nhất vào năm 2009, sau khi 3 cựu thành viên của DBSK đệ đơn kiện SM Entertainment. Ở thời điểm này, Junsu, Kim Jae Joong và Park Yoo Chun đã kiện công ty chủ quản vì hợp đồng quá dài hạn và những bất công trong phân chia lợi nhuận.

Theo các thành viên, thời hạn hợp đồng 13 năm về cơ bản là một cam kết trọn đời. Khi xem xét thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, bản hợp đồng này có thể kéo dài lên tới 15 năm. Do đó, hợp đồng chỉ thực sự kết thúc khi các thần tượng giải nghệ. Hơn nữa, hình phạt khi chấm dứt hợp đồng độc quyền cũng khiến những nghệ sĩ lao đao.

goc toi k biz khong chi exo dinh hop dong no le - anh 0
Junsu, Jae Joong, Yoo Chun nỗ lực 7 năm để đòi lại công lý.

Cuối cùng, công lý đã đứng về phía các cựu thành viên của DBSK. Dù thắng kiện, sự nghiệp của Junsu, Jae Joong và Yoo Chun đều bị ảnh hưởng nặng nề ngay trong lúc đỉnh cao của sự nghiệp.

Những tranh chấp pháp lý ngày càng cản trở hình ảnh và hoạt động sau này của họ. Sự thay đổi lớn duy nhất đó chính là đạo luật JYJ được đưa ra nhằm bảo vệ các nghệ sĩ khỏi những hợp đồng không công bằng trong các công ty giải trí.

goc toi k biz khong chi exo dinh hop dong no le - anh 0
Luật JYJ vẫn "bó tay" trước sự hai mặt của ngành giải trí.

Bất chấp việc tiêu chuẩn hóa các hợp đồng độc quyền, các tranh chấp vẫn không ngừng xảy ra.

Một nạn nhân nổi tiếng của "hợp đồng nô lệ" là LOONA. Năm 2022, 9 thành viên thuộc nhóm nhạc nữ này đã yêu cầu chấm dứt hợp đồng độc quyền của họ với công ty giải trí Blockberry Creative Entertainment do những điều khoản thiếu công bằng.

Tuy nhiên, chỉ 4 thành viên Hee Jin, Kim Lip, Jinsoul và Choerry thắng kiện, cho phép họ chấm dứt hợp đồng và theo đuổi hoạt động giải trí độc lập. Trong khi đó, 5 thành viên còn lại đều bị từ chối và phải tiếp tục hoạt động cùng công ty. Tình trạng này đẩy nhóm tới bờ vực tan rã, gây ra sự thất vọng lớn trong cộng đồng người hâm mộ.

goc toi k biz khong chi exo dinh hop dong no le - anh 0
Nhóm nhạc nữ LOONA không hoàn toàn thành công khi kiện công ty.

Một tranh chấp khác cũng gây ồn ào trong thời gian dài đó là vụ kiện giữa Lee Seung Gi và HOOK Entertainment. Mâu thuẫn lần đầu được Dispatch tiết lộ sau khi nhận được loạt bằng chứng do chính nam diễn viên cung cấp.

Theo đó, phía công ty bị cáo buộc giữ toàn bộ lợi nhuận từ các hoạt động âm nhạc của Seung Gi trong suốt 18 năm sự nghiệp. CEO của công ty cũng bị tố cáo lạm dụng, đe dọa các nghệ sĩ. Cuối cùng, Seung Gi đã chấm dứt hợp đồng độc quyền và nhận được sự ủng hộ từ khán giả.

goc toi k biz khong chi exo dinh hop dong no le - anh 0
Nam diễn viên Lee Seung Gi mắc kẹt trong một hợp đồng kéo dài gần 20 năm.

Vào năm 2010, Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc đã đưa ra đạo luật mới, yêu cầu thời hạn tối đa cho hợp đồng với nghệ sĩ là 7 năm. Đến năm 2017, Ủy ban cũng bổ sung các điều khoản giảm phí bồi thường mà các nghệ sĩ phải trả trong trường hợp chấm dứt hợp đồng sớm.

Kiện công ty quản lý, 3 thành viên EXO có nguy cơ bị 'cấm sóng'

Thành viên nhóm EXO kiện SM Entertainment vì 'hợp đồng nô lệ'

“Công Tố Viên Lách Luật” có làm D.O tỏa sáng như những phim này?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ