Gigi Hadid viết tâm thư năn nỉ phóng viên tôn trọng sự riêng tư của con gái

"Tôi sẽ rất hổ thẹn nếu như một người mẹ năn nỉ nhờ tôi như vậy đấy" - Một fan bày tỏ

Mới đây, siêu mẫu Gigi Hadid đã đăng tải một bức tâm thư nhắn nhủ đến toàn thể phóng viên hãy tôn trọng quyền riêng tư của con gái đầu lòng Khai Hadid Malik. Bài đăng đã thu hút sự quan tâm của dư luận khắp nơi.

gigi hadid viet tam thu nan ni phong vien ton trong su rieng tu cua con gai - anh 0
Nội dung bức tâm thư của Gigi.

Cụ thể, Gigi trải lòng:

Sao Quốc Tế

Logo VieZ

Theo thời gian, tôi và Zayn nhận ra rằng tôi chúng không thể bảo vệ bé như những ngày đầu được nữa. Vào chuyến đi gần đây ở thành phố New York, cô bé bắt đầu muốn gỡ bỏ chiếc kính râm cho thoải mái nhưng chúng tôi đã không cho phép điều đó vì chúng tôi không muốn hình ảnh của bé lại bị dư luận quy chụp, dẫn đến cuộc sống bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tôi lại rất muốn cho cô bé được thoải mái khám phá thế giới mà không phải lo đến những hệ lụy. 

Gigi Hadid bày tỏ trong bức tâm thư

gigi hadid viet tam thu nan ni phong vien ton trong su rieng tu cua con gai - anh 0
Gigi mở đầu bức thư nói về trí tò mò ngày càng lớn khôn của Khai.

Sao Quốc Tế

Logo VieZ

Tôi đã hỏi ý kiến của khá nhiều đồng nghiệp và họ đều nói rằng nếu đứa bé có vô tình bị phóng viên chụp trúng thì họ sẽ làm mờ khuôn mặt của đứa trẻ nhằm đảm bảo quyền riêng tư. Tuy nhiên, điều này vẫn tùy thuộc vào liêm chính nghề nghiệp mà không phải phóng viên nào cũng có. Cũng chính vì vậy, chúng tôi năn nỉ các bạn phóng viên làm ơn hãy làm mờ mặt của con gái tôi nếu như bạn có vô tình chụp trúng. Mặc dù chỉ là một hành động nhỏ nhưng đối với chúng tôi nó vô cùng ý nghĩa. Tôi rất mong muốn con gái tôi có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Gigi chia sẻ.

gigi hadid viet tam thu nan ni phong vien ton trong su rieng tu cua con gai - anh 0
Cặp đôi cũng vô cùng kín tiếng và hầu như không tiết lộ khuôn mặt của Khai Malik trên bất kì bài đăng nào.

Bài viết đã thu hút khá nhiều sự đồng cảm của dư luận khắp nơi. Nhiều người cho rằng việc làm mờ bức ảnh của một đứa trẻ nên là một đạo luật "bất thành văn" trong làng báo chí chứ không phải đợi người mẹ lên tiếng rồi mới hành động:

- "Không biết phóng viên ra sao chứ nếu tôi là phóng viên và một người mẹ lên tiếng năn nỉ tôi làm mờ ảnh của con họ thì tôi sẽ rất hổ thẹn đấy."

- "Cho dù họ không làm mờ thì chúng tôi vẫn sẽ report trang báo cho họ bay màu luôn ạ"

- "Bé Khai xứng đáng có một cuộc sống bình thường!"

gigi hadid viet tam thu nan ni phong vien ton trong su rieng tu cua con gai - anh 0
Bài đăng của Gigi đã thu hút khá nhiều sự ủng hộ từ dân mạng khắp nơi
(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ