Giảng viên trường Đại học Luật bị tố gạ tình sinh viên khẳng định những thông tin trên MXH đã bị cắt ghép

Theo nguồn tin, nam giảng viên cho rằng thông tin, hình ảnh, clip bị đưa lên mạng xã hội đã bị cắt dán với mục đích xấu, nhằm bôi nhọ hình ảnh, danh dự cá nhân.

Theo thông tin mới nhất từ sự việc nam giảng viên N.T.D của khoa Pháp luật Kinh tế, trường Đại học Luật Hà Nội bị tố quấy rối tình dục nữ sinh gây xôn xao cộng động mạng, nam giảng viên này đã khẳng định những thông tin trên mạng xã hội là sai sự thật.

Cụ thể, vào ngày 30/3 trên mạng xã hội đã xuất hiện các thông tin, hình ảnh, clip trên mạng tố cáo nam giảng viên của nhà trường có hành động gạ gẫm khi gửi tin nhắn hỏi han, nói những lời ngọt ngào không phù hợp với mối quan hệ thầy trò. Không chỉ dừng lại ở những đoạn tin nhắn, thầy N.T.D còn gửi hình ảnh cởi trần phản cảm gửi cho nữ sinh này. 

giang vien truong dai hoc luat bi to ga tinh sinh vien khang dinh nhung thong tin tren mxh da bi cat ghep - anh 0
Trường Đại học Luật Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức cuộc họp khẩn. Sau cuộc họp, ông Tô Văn Hòa - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội đã ký văn bản gửi tới Công an TP Hà Nội. 

Theo nguồn tin từ Dân Trí cho biết, Trường Đại học Luật Hà Nội đến nay vẫn chưa nhận được đơn thư chính thức nào về vụ việc này. 

Quan điểm của nhà trường là kiên quyết xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm, không dung túng, không bao che. Tuy nhiên qua làm việc, giảng viên có liên quan khẳng định những thông tin trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật.

giang vien truong dai hoc luat bi to ga tinh sinh vien khang dinh nhung thong tin tren mxh da bi cat ghep - anh 0
Những đoạn tin nhắn của nam giảng viên gửi cho nữ sinh

Theo nguồn tin, nam giảng viên cho rằng thông tin, hình ảnh, clip bị đưa lên mạng xã hội đã bị cắt dán với mục đích xấu, nhằm bôi nhọ hình ảnh, danh dự cá nhân.

"Trường Đại học Luật Hà Nội kính đề nghị Công an TP Hà Nội điều tra, xác minh làm rõ" - văn bản vừa được gửi tới Công an TP Hà Nội nêu rõ.

 Trường Đại học Luật Hà Nội cũng đã gửi văn bản trên tới lãnh đạo Bộ Tư pháp để báo cáo sự việc.

Trường Đại học Luật Hà Nội ra thông báo mới khi liên tiếp có 2 thầy giáo của trường bị tố quấy rối tình dục

Trưởng khoa Đại học Luật Hà Nội bị tố hiếp dâm, bạo lực đã xin thôi việc

Con gái hôm nay: Dám lên tiếng trước những vấn đề quấy rối tình dục!

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ