Giám khảo Street Woman Fighter gây tranh cãi, thí sinh: "Không muốn đổ lỗi cho ai"

Monika - một leader trong Street Woman Fighter đã chia sẻ cảm nghĩ của mình về ban giám khảo.

Chiều 29/10, buổi họp báo sau cuộc thi của Street Woman Fighter đã diễn ra với sự tham gia của các giám khảo và 8 leader của các team trong chương trình.

Trong buổi họp báo, Monika - trưởng nhóm PROWDMON đã được hỏi về suy nghĩ của cô đối với các giám khảo của chương trình. Theo nữ dancer, khi bị đánh giá thua cuộc, việc vô tình trút giận lên đầu ban giám khảo là bản năng của mỗi người.

giam khao street woman fighter gay tranh cai thi sinh khong muon do loi cho ai - anh 0
8 leader của Street Woman Fighter.

"Nhưng tôi không muốn đổ lỗi cho ban giám khảo. Tôi cũng chỉ là một người bình thường nên đương nhiên vẫn không hài lòng khi ai đánh giá mình thua cuộc. Tuy nhiên, tôi không nghi ngờ khả năng, trình độ của ban giám khảo vì tham gia chương trình với tâm thế ai đi ai về cũng được.

Tôi cũng biết có nhiều ý kiến khác nhau đối với đánh giá của ban giám khảo nhưng tôi không nghĩ họ đánh giá sai. Vì vậy, tôi không thắc mắc gì" - Monika nói.

giam khao street woman fighter gay tranh cai thi sinh khong muon do loi cho ai - anh 0
Monika.

HoneyJ - trưởng team HolyBang, Quán quân của chương trình cho rằng các vũ công xuất hiện trong chương trình này đều mang tâm thế không có gì để mất, vì vậy sẽ không có sự giả tạo hay lừa lọc.

Theo HoneyJ, điều giúp Street Woman Fighter nổi tiếng là do chương trình đã mang đến những vũ công thực thụ. Tại chương trình này, dancer là nhân vật chính và họ đã tỏa sáng thực sự.

Trong suốt chặng đường của Street Woman Fighter, bộ 3 giám khảo là BoA, Kang Daniel và Taeyong lại gây tranh cãi.

giam khao street woman fighter gay tranh cai thi sinh khong muon do loi cho ai - anh 0
giam khao street woman fighter gay tranh cai thi sinh khong muon do loi cho ai - anh 0

Nhiều người cho rằng, dù mang danh là giám khảo nhưng cả ba không đánh giá được các dancer chuyên nghiệp mà chỉ đưa ra những nhận xét chung chung, phản ứng cá nhân mà người bình thường cũng có thể làm được, thậm chí làm hơn cả như vậy.

Sau đó, phía Mnet cũng đưa ra những lý giải của mình. Cụ thể, đạo diễn Hwang Sang Hoon đã có kinh nghiệm 20 năm làm đạo diễn biểu diễn cho các nghệ sĩ hàng đầu của Hàn Quốc; BoA là hình mẫu cho những nữ nghệ sĩ solo và một trong những đại diện cho làn sóng Hallyu; Taeyong là main dancer của nhóm nhạc toàn cầu NCT.

Sau 4 năm, Kang Daniel đã "trả thù" thành công ở Street Woman Fighter?

Dàn leader Street Woman Fighter đi quay show, fan trêu: "Giống chị đại ở lớp"

Chiêu trò tạo drama của Mnet với show vũ đạo sống còn

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ