Gia đình Nhâm Mạnh Dũng: Bố làm nông, mẹ công nhân, suýt không theo nghiệp bóng đá vì... học quá giỏi

Học lực tốt, Nhâm Mạnh Dũng từng được giải ba kỳ thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố, việc này khiến bố mẹ khó chấp nhận cho con trai theo nghiệp thể thao.

Gia đình Nhâm Mạnh Dũng: Bố làm nông, mẹ công nhân, suýt không theo nghiệp bóng đá vì... học quá giỏi

Trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31, Nhâm Mạnh Dũng tỏa sáng, ghi bàn mang về tỷ số 1-0, giúp đội tuyển nước nhà thắng Thái Lan và giữ vững ngôi vị vô địch. Bố mẹ Mạnh Dũng hôm ấy cũng trực tiếp ra sân xem con trai thi đấu. Khi về lại quê nhà, họ được hàng xóm, đồng nghiệp phấn khởi chào mừng.

Bố làm nông, mẹ công nhân

Ông Nhâm Văn Ngoan (50 tuổi) - bố cũng Mạnh Dũng là người làm nông. Như bao người dân ở vùng quê lúa Thái Bình, ông và vợ quanh năm làm đồng ruộng. Ngoài cày cấy đất nhà, ông Ngoan còn sắm thêm chiếc máy cày, máy gặt để làm thuê, kiếm thêm thu nhập.

gia dinh nham manh dung bo lam nong me cong nhan suyt khong theo nghiep bong da vi hoc qua gioi - anh 0
Bố của Nhâm Mạnh Dũng.

Trở về sau trận chiến thắng của con trai, ông Ngoan ở nhà quét dọn, nấu nước, pha trà. Bởi bà con, chòm xóm xung quanh quây quần, chia vui cùng gia đình ông rất đông.

Còn bà Vũ Thị Thương (45 tuổi) - mẹ của Dũng sau khi về nhà vẫn đến công ty làm việc. Ngày trước, bà cũng làm đồng với chồng. Nhưng từ khi Thái Bình chủ trương đưa công nghiệp về nông thôn, bà đã xin đi làm công nhân. 

Đến công ty làm sau chiến thắng của con trai, bà Thương được lãnh đạo và các đồng nghiệp tặng hoa, tặng quà ăn mừng. 

gia dinh nham manh dung bo lam nong me cong nhan suyt khong theo nghiep bong da vi hoc qua gioi - anh 0
Nhà Nhâm Mạnh Dũng ở Thái Bình.

Học lực giỏi, suýt không theo nghiệp bóng đá

Mạnh Dũng có một người anh trai là Nhâm Thành Trung (28 tuổi). Từ bé, Dũng đã nhanh nhẹn, hoạt bát, học giỏi và thích chơi thể thao. Học lớp 5, anh được vào đội tuyển của trường, của cụm rồi lên cấp tỉnh. Từ đó, anh bắt đầu sống xa nhà. 

Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện Thể dục thể thao (thuộc Sở VH-TT và DL Thái Bình) - ông Đặng Thế Dũng cho biết, ngày bé Nhâm Mạnh Dũng chơi thể thao hay và học rất giỏi. Học ở trường năng khiếu thể thao, một buổi tập luyện, buổi còn lại Dũng đi học văn hóa.

Cậu học sinh năng khiếu thể thao ngày đó từng đoạt giải ba cuộc thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố. Chính vì học giỏi, Dũng suýt không được theo nghiệp thể thao. Nhà trường phải dày công thuyết phục, bố mẹ Dũng mới cho con theo bóng đá chuyên nghiệp.

Nhâm Mạnh Dũng sinh ngày 12/4/2000 tại Thái Bình. Anh gia nhập học viện đào tạo bóng đá của Viettel từ khi còn nhỏ và đang thi đấu chuyên nghiệp cho CLB Viettel. Tại SEA Games 31, Mạnh Dũng đã trình diễn pha đánh đầu giúp Việt Nam đoạt chức vô địch SEA Games 31.

Tuyển nữ Việt Nam thay đổi lịch trình để cổ vũ bóng đá U23 Việt Nam

Tuyển bóng đá nữ đạt HCV SEA Games 31 nhưng cớ sao người hâm mộ lại gọi tên Quang Hải?

Netizen nói gì về chiến thắng 1-0 của tuyển nữ Việt Nam trước Thái Lan?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ