Gen Z đón Halloween độc - lạ: Không xập xình trên phố thì "lồng lộn" tại gia!

Gen Z chính là chủ nhân của những ý tưởng trông có vẻ hơi "điên rồ" nhưng lại khiến ai cũng "ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa".

Halloween - lễ hội được du nhập từ nước ngoài ngày càng trở nên phổ biến trong giới trẻ Việt Nam. Những ngày này, mọi người thường ra đường và tự hóa trang thành đủ mọi nhân vật sao cho ấn tượng nhất, từ những hình dạng ghê rợn đến hình ảnh công chúa, hoàng tử lộng lẫy. 

Được biết đến như một thế hệ sở hữu khả năng sáng tạo vô cùng "thượng thừa", Gen Z chính là chủ nhân của những ý tưởng trông có vẻ hơi "điên rồ" nhưng lại khiến ai cũng "ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa".

Halloween trong những ngày dịch bệnh, dù không thể trổ tài hoá trang và trưng bộ outfit đặc biệt để xuống phố như mọi năm, nhưng Gen Z vẫn luôn có cách để biến mình trở độc - lạ qua "studio tại nhà" với những tấm ảnh cực chất.

gen z don halloween doc la khong xap xinh tren pho thi long lon tai gia - anh 0

Halloween là sàn diễn thời trang mà mình mong đợi nhất

Đối với những tín đồ yêu thời trang thì Halloween đích thị là ngày lễ đáng mong chờ. Đây không đơn thuần là ngày lễ cosplay những nhân vật mình yêu thích mà còn thể hiện sự sáng tạo và "cái tôi thời trang" của nhiều bạn trẻ. 

Mai Huỳnh Trân (sinh năm 2000) xem Halloween là sàn diễn thời trang mà bản thân mong đợi nhất trong năm vì có cơ hội chiêm ngưỡng những bộ cánh hoá trang từ những nhân vật đặc biệt từ trong phim ảnh và cả truyện tranh. 

gen z don halloween doc la khong xap xinh tren pho thi long lon tai gia - anh 0
Mai Huỳnh Trân (2000) một tín đồ yêu thời trang đã có một tạo hình vô cùng ấn tượng nhân dịp lễ Halloween năm nay

"Dù mình không 'ăn' lễ Halloween đúng nghĩa nhưng đối với mình bữa tiệc thời trang đã là quá đủ" - Trân chia sẻ.

Năm nay Halloween có phần giảm nhiệt hơn so với mọi năm vì ảnh hưởng của dịch bệnh, chính vì thế Trân cũng không ra đường để khoẻ bộ outfit độc lạ của mình. Chia sẻ về ý tưởng hoá trang năm nay, cô bạn cho biết không lấy một hình tượng hay nhân vật nào cụ thể để hoá trang. Tuy nhiên, Trân nói, "Halloween năm nay, mình muốn thử nghiệm một khía cạnh, phiên bản khác của bản thân, sexy và phóng khoáng hơn".

Cô bạn đã tận dụng studio tại nhà để tạo ra nhiều bộ ảnh đậm chất mùa lễ hội hoá trang này với background quen thuộc 

Năm đầu tiên em bé trải nghiệm lễ Halloween cùng mẹ

Với chị Mai Huỳnh Thi (28 tuổi), đây là một ngày Halloween đặc biệt khi có con cùng đón lễ năm nay. Chị cho biết vì hiện tại dịch bệnh còn khá nghiêm trọng nên mọi hoạt động đều chuyển hướng sang online. Huỳnh Thi cho biết, mọi năm hai vợ chồng thường ra phố Bùi Viện để xập xình cùng đám bạn, make up lồng lộn và hòa vào không khí nhộn nhịp của lễ hội, có năm thì hoá trang ăn tiệc cùng công ty. 

Huỳnh Thi (28 tuổi) và bộ ảnh Halloween "Tiên Hắc Ám bế em bé"

Năm nay, do chồng đi công tác xa nên Huỳnh Thi không có bạn đồng hành nhưng ngược lại vẫn cảm thấy vui vì có em bé Cherry gần 6 tháng tuổi đã đồng hành ăn lễ Halloween cùng mẹ. 

gen z don halloween doc la khong xap xinh tren pho thi long lon tai gia - anh 0

"Năm đầu tiên em bé trải nghiệm lễ Halloween cùng mẹ nhưng bé rất "hợp tác" để có đc bộ ảnh xịn sò. Vì dịch bệnh thì 2 mẹ con chỉ chơi Halloween bằng cách tạo dáng cùng nhau chụp ảnh ở "studio tại gia", và đăng lên mạng xã hội thôi. Nhưng mình cảm thấy rất vui và hào hứng khi những tấm ảnh được mọi người đón nhận. Sau này xem lại, em bé có hỏi thì có cái bảo là 'Lễ Halloween thời Covid 2021' cùng mẹ" - Huỳnh Thi hào hứng tâm sự.

gen z don halloween doc la khong xap xinh tren pho thi long lon tai gia - anh 0

Chia sẻ về ý tưởng của bộ ảnh, Huỳnh Thi cho biết đã lấy cảm hứng từ hình ảnh Tiên Hắc Ám Maleficient bế em bé. "Vì trong phim ấy có hình ảnh tiên hắc ám dù có hung tởn đến đâu thì trong trái tim cũng có lòng yêu thương đối với một đứa trẻ bé bỏng và gọi cô ấy là Mẹ" - Huỳnh Thi chia sẻ ý nghĩa về hình ảnh hoá trang năm nay của mình.

Halloween là dịp thích hợp để cộng đồng LGBTQ+ thỏa sức sáng tạo

Với nhiều bạn trẻ trong cộng đồng LGBTQ+ thì Halloween chính là dịp đặc biệt để các bạn thể hiện cá tính và được sống với chính mình.

Bạn Lê Trần Phương Nguyên, một sinh viên khoa ngôn ngữ Tây Ban Nha, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho biết: "Dưới góc nhìn của một cá nhân trong cộng đồng LGBTQIA+ thì Halloween quả là một dịp rất thích hợp để các bạn trong cộng đồng thoả sức biến hoá và thể hiện khả năng hoá trang của mình với các nhân vật đầy ấn tượng".

Phương Nguyên hoá trang thành "phù thuỷ chú hề" từ phim hoạt hình của Tim Burton 

Nguyên chia sẻ thêm Halloween đối với người Việt Nam nói chung và bản thân nói riêng là một trải nghiệm thú vị. Tham gia vào các hoạt động hoá trang thành các nhân vật khác nhau mang tới cho Nguyên cảm giác khác lạ, mới mẻ. Đặc biệt hơn, đây cũng là một "cái cớ" rất hợp mốt để thoả sức sáng tạo, hoà mình vào tinh thần của lễ hội Halloween ở nhiều nơi trên thế giới.

"Mình hoá trang "phù thuỷ chú hề", ý nghĩa của lần hoá trang này là một sự thử nghiệm, một thú vui giải toả nhân dịp Halloween. Bản thân chỉ là một người có sở đoản thích trang điểm thì hình tượng hoá trang này là một nhân vật được lấy cảm hứng từ đôi mắt đậm màu của phù thuỷ, một chút phong cách thẩm mỹ (aesthetic) đến từ phim hoạt hình của Tim Burton và đôi má ửng đỏ đậm màu của chú hề" - Nguyên cho biết. 

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ