G-Dragon có 'bến đỗ' mới sau khi bị YG hắt hủi vì tin đồn dùng ma túy

G-Dragon (Kwon Ji Yong) đã hoàn tất thỏa thuận độc quyền với công ty mới - Galaxy Corporation - sau khi chấm dứt hợp đồng với YG Entertainment.

Trang Money Today của Hàn Quốc đưa tin, khi được hỏi về thời điểm ký kết hợp đồng với G-Dragon, đại diện Galaxy Corporation cho biết: "Chúng tôi chưa thể cung cấp câu trả lời chính thức, chúng tôi sẽ thông báo vào thời điểm có thể công bố".

Hợp đồng độc quyền giữa G-Dragon và YG Entertainment đã hết hạn từ tháng 6/2023. Thời điểm đó, YG nói rằng, công ty vẫn đang hợp tác với G-Dragon ở các hoạt động cá nhân như quảng cáo, thông qua hợp đồng riêng. Công ty cũng lên kế hoạch đàm phán một hợp đồng bổ sung khi G-Dragon tiếp tục hoạt động âm nhạc bằng dự án solo.

Nhưng từ tháng 9, đã có tin đồn G-Dragon đầu quân về Warner Music Group, khi một bức ảnh với dòng chữ "Welcomes G-Dragon" xuất hiện trên bảng điện tử tại văn phòng Warner Music Group và được chia sẻ rộng rãi trên Instagram.

Đến cuối tháng 10, khi G-Dragon vướng vào cuộc điều tra của cảnh sát do nghi vấn sử dụng ma túy trái phép, YG lên tiếng phủ bỏ mối quan hệ với thủ lĩnh Big Bang, cho biết: "G-Dragon hiện không phải nghệ sĩ trực thuộc công ty".

g dragon co ben do moi sau khi bi yg hat hui vi tin don dung ma tuy - anh 0
Ca sĩ G-Dragon bị YG phủi bỏ trách nhiệm khi vướng ồn ào ma túy.

Không lâu sau đó, G-Dragon ngầm thông báo rời YG bằng việc xóa liên kết đến trang web chính thức của YG khỏi hồ sơ kênh YouTube của mình. Trang web chính thức của YG cũng đã hoàn toàn xoá tên G-Dragon khỏi danh sách nghệ sĩ và thêm gương mặt mới Baby Monster.

Ở diễn biến khác, G-Dragon đã được gỡ lệnh cấm xuất cảnh hôm 27/11, sau khi có kết quả âm tính với ma tuý qua 3 lần xét nghiệm nhanh và chuyên sâu. Phía cảnh sát Hàn Quốc cũng không đưa ra thêm bất kỳ bằng chứng nào để tiếp tục buộc tội nam ca sĩ trong nghi vấn vi phạm điều luật quản lý ma túy. 

g dragon co ben do moi sau khi bi yg hat hui vi tin don dung ma tuy - anh 0
Truyền thông Hàn Quốc dự đoán, cuộc điều tra sẽ sớm kết thúc.

Một chuyên gia trong ngành quảng cáo tại Hàn Quốc cho biết dù không bị kết án sử dụng ma túy nhưng các nhãn hàng có thể đòi bồi thường vì G-Dragon đã vi phạm hợp đồng. Ước tính số tiền bồi thường hợp đồng có thể nhiều gấp 2 - 3 lần thù lao nhận được ban đầu.

Hiện tại, nam ca sĩ đang là đại sứ thương hiệu cho một hãng bia, hãng xe BMW và hãng thời trang Chanel. Nếu như cả 3 nhãn hàng này đều yêu cầu trưởng nhóm BigBang đền bù hợp đồng thì số tiền đền bù có thể lên tới 50 tỷ won (tương đương 933 tỷ đồng). 

g dragon co ben do moi sau khi bi yg hat hui vi tin don dung ma tuy - anh 0
Tuy nhiên, các nhãn hàng vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này. Ngay cả trong thời gian G-Dragon tiếp nhận điều tra của cảnh sát, các nhãn hàng cũng không có động thái gì đặc biệt.

Vụ lùm xùm sử dụng ma túy của G-Dragon bắt nguồn từ việc nam tài tử Lee Sun Kyun bị điều tra với cáo buộc sử dụng ma túy tại nhà riêng của một nữ quản lý ở quán bar. Trong quá trình thẩm vấn, nữ quản lý đã khai ra tên của G-Dragon. Nam nghệ sĩ sau đó phủ nhận và tự nguyện đến trình báo tại sở cảnh sát.

Đây là lần thứ hai G-Dragon vướng cáo buộc liên quan đến chất cấm. Năm 2011, G-Dragon từng bị điều tra liên quan đến ma túy. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, G-Dragon phủ nhận việc sử dụng cần sa và khẳng định mình nhầm tưởng đây là thuốc lá. Nam thần tượng sau đó nhận mức án treo và được người hâm mộ bênh vực.

Kwon Ji-yong, sinh năm 1988, thường được biết đến với nghệ danh G-Dragon, là một nam rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất thu âm người Hàn Quốc. Anh được mệnh danh là "Ông hoàng K-pop".

Phía G-Dragon chỉ trích cảnh sát và truyền thông Hàn Quốc

G-Dragon bị truyền thông 'ném đá' vì cư xử ngạo mạn

G-Dragon 'cười khẩy' khi trình diện tại sở cảnh sát

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ