Engfa bất ngờ đăng tải một bài viết bằng tiếng Việt lúc nửa đêm

Engfa tiếp tục lên tiếng về những tranh cãi xung quanh việc mình được danh hiệu Á hậu 1 của Miss Grand International 2022.

Chung kết Miss Grand International đã kết thúc nhưng những tranh cãi xung quang kết quả chung cuộc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nếu như ngôi vị cao nhất thuộc về đại diện Brazil hết sức thuyết phục và nhận được sự đồng tình của phần lớn khán giả thì danh hiệu Á hậu 1 và Á hậu 2 lại tạo nên những làn sóng phản đối dữ dội. Fan sắc đẹp cho rằng đây là hành động "dọn đường" của ban tổ chức bởi Engfa Waraha là đại diện của Thái Lan còn Andina Julie lại là nước chủ nhà Indonesia. 

Bên cạnh kết quả chung cuộc gây tranh cãi, việc Thiên Ân - đại diện của Việt Nam out top 10 cũng khiến dư luận "dậy sóng". Sự phẫn nộ ấy đã được thể hiện qua hành động unfollow các trang mạng xã hội của cuộc thi. Và có thể nói, tầm ảnh hưởng của người hâm mộ Việt Nam là không nhỏ. Không chỉ chủ tịch cuộc thi - Mr. Nawat liên tục có những động thái "cà khịa" thẳng mặt người hâm mộ Việt Nam sau sự việc follow Instagram của MGI giảm hơn 2 triệu, mà mới đây, Engfa cũng có hẳn một bài đăng bằng tiếng Việt để gửi đến các khán giả nước ta.

engfa bat ngo dang tai mot bai viet bang tieng viet luc nua dem - anh 0
Bài đăng đầu tiên toàn bộ bằng tiếng Việt nhưng Engfa đã xoá ngay sau đó và thay bằng một bài đăng song ngữ Anh - Việt.
engfa bat ngo dang tai mot bai viet bang tieng viet luc nua dem - anh 0
Bài đăng song ngữ sau đó của Engfa.

Trước bài đăng này của Engfa, sự tức giận của netizen vẫn không có dấu hiệu lắng xuống bởi lẽ đoạn viết bằng tiếng Anh của cô có quá nhiều lỗi. Việc một Á hậu quốc tế yếu tiếng Anh thật khó để làm hài lòng người hâm mộ.

engfa bat ngo dang tai mot bai viet bang tieng viet luc nua dem - anh 0

Bên cạnh đó, khi xét các tiêu chí 3B của cuộc thi là body (cơ thể), beauty (sắc đẹp) và brain (trí tuệ), đại diện Thái Lan được cho là chưa đáp ứng đủ. Khán giả chỉ ra Engfa đã can thiệp "dao kéo" quá đà, tiếng Anh chưa tốt. Thêm nữa, câu trả lời ứng xử của cô chứa nhiều từ ngữ nhạy cảm. Những phân tích này cho thấy danh hiệu Á hậu 1 là sự ưu ái lớn mà ông Nawat dành cho "gà" nhà. 

Trước đó, Engfa đã có bài đăng phân trần về việc nói sai tiếng Anh của mình: "Tôi chỉ là một người không giỏi tiếng anh lắm. Nhưng tôi đã luyện tập, nỗ lực rất nhiều để thực hiện được ước mơ của mình và tôi không sợ hãi để nói lên những điều mình muốn. Tôi không bao giờ nghĩ rằng chúng ta phải dừng việc phát triển bản thân hay là cảm thấy thiếu tự tin . Những lỗi trong giao tiếp đã dạy tôi một bài học và giúp tôi trở nên tốt hơn. Ngôn ngữ không phải là một điều xấu hổ và tối rất tự hào về bản thân mình".

engfa bat ngo dang tai mot bai viet bang tieng viet luc nua dem - anh 0
Engfa Waraha.

Sau khi nhận vô số chỉ trích bởi phần thi ứng xử bằng tiếng Anh trong đêm chung kết, Engfa đã lên tiếng

Ông Nawat: “Cảm ơn vì đã unfollow”

Tân Miss Grand International 2022 là học trò của Miss Universe 2005 Natalie

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ