Dương Mịch tuyên bố tạm dừng đóng phim: Vì kiệt sức hay hết thời?

Hoa đán sinh năm 1986 đã lao động vất vả suốt thời gian qua.

Dương Mịch là Hoa Đán hàng đầu của Đại Lục. Cô đóng phim từ khi còn nhỏ và bắt đầu được biết đến với Thần Điêu Đại Hiệp 2005 Vương Chiêu Quân. Cô tỏa sáng rực rỡ với Cung Tỏa Tâm Ngọc và bắt đầu trở thành Hoa Đán hạng A.

duong mich tuyen bo tam dung dong phim vi kiet suc hay het thoi - anh 0

Sau đó, Dương Mịch còn trở thành "nữ hoàng rating" với Tiên Kiếm Kỳ Hiệp 3, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Tam Snh Tam Thế Thập Lí Đào Hoa... Tuy nhiên, những năm gần đây, sự nghiệp của cô chững lại khi Trúc Mộng Tình Duyên, Bạo Phong Nhãn, Phù Dao Hoàng Hậu đều không thành công như mong đợi.

duong mich tuyen bo tam dung dong phim vi kiet suc hay het thoi - anh 0

Sau khi Dương Mịch ly hôn vào năm 2018, chỉ trong nửa năm, cô đã chụp tổng cộng 21 trang bìa cho 11 tạp chí Trung Quốc. Đây là kỷ lục cao nhất của làng giải trí. Dương Mịch từng được xem là "Nữ hoàng trang bìa", nhưng cô cảm thấy lịch trình của mình quá dày đặc, khiến cô nhận ra "cuộc sống đang dần rời xa mình", và cô buộc phải tự đặt "nút tạm dừng".

duong mich tuyen bo tam dung dong phim vi kiet suc hay het thoi - anh 0

Dương Mịch  gần đây đang bận rộn xây dựng đà cho bộ phim truyền hình mới Định Luật 80/20 Của Tình Yêu, sẽ được phát sóng vào tháng tới và cũng đã xuất hiện trên trang bìa của tạp chí đàn ông số tháng 5. Trong cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên sinh nắm 1986 than thở rằng 80% thời gian gần như dành cho sự nghiệp và cường độ làm việc này khiến cô nhận ra rằng cuộc sống đang trôi đi quá nhanh với mình. 

duong mich tuyen bo tam dung dong phim vi kiet suc hay het thoi - anh 0

Dương Mịch quyết định kích hoạt cơ chế bảo vệ, nhấn nút tạm dừng đúng lúc. Cô nói: "Tôi nghĩ mỗi người phải tự chăm sóc bản thân mình trước, sống đúng với thời điểm và đặt những năng lượng và kinh nghiệm có giới hạn của mình vào những điều có ý nghĩa".

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ