Drama tác quyền của Đỗ Hiếu, Noo Phước Thịnh: Cấm ca sĩ hát 8 bản hit

Ồn ào không đáng có giữa hai đồng nghiệp lâu nam là nhạc sĩ Đỗ Hiếu và ca sĩ Noo Phước Thịnh khiến khán giả chú ý.

Mối quan hệ thân thiết rạn nứt

Trong những ngày qua, ca sĩ Noo Phước Thịnh và nhạc sĩ Đỗ Hiếu đều đã lên tiếng về tranh cãi tác quyền. Song, mọi chuyện vẫn chưa đến hồi kết khi không ai cho rằng mình sai. 

Sự việc bắt đầu vào ngày 28/10, nhạc sĩ Đỗ Hiếu thông báo trên trang cá nhân rằng 8 ca khúc do anh sáng tác và trình bày bởi Noo Phước Thịnh đã hết thời hạn độc quyền, và yêu cầu Noo Phước Thịnh ngừng biểu diễn những ca khúc này. Nguyên văn chia sẻ của nam ca sĩ như sau: 

"Mình là Đỗ Hiếu, xin gửi đến mọi người thông báo:

Hiện tại các ca khúc do Đỗ Hiếu sáng tác được trình bày bởi ca sĩ Noo Phước Thịnh đã hết hạn độc quyền 2 năm kể từ ngày phát hành cụ thể là:

- Mãi mãi bên nhau ( ngày 17/12/2014 )

- Gạt đi nước mắt ( ngày 18/12/2014 )

- Hold me tonight ( 17/9/2015 )

- Đừng nhìn lại ( 19/12/2014 )

- Đến với nhau là sai ( 28/6/2018 )

- Cause I love you ( 19/5/2016 )

- Xin đừng buông tay ( 11/8/2015 )

- Như phút ban đầu ( 5/10/2016 )

Thời gian phát hành chỉ mang tính tượng trưng tính theo MV post trên Youtube vì các sản phẩm được sản xuất trước đó 1 năm.

Trong suốt khoảng thời gian dài, 2 bên chưa hoàn tất việc thương lượng và thống nhất được các vấn đề liên quan tới chi phí tác quyền, cũng không tiến hành gia hạn hợp đồng, nên kể từ ngày hôm nay 28/10/2023, tôi xin thông báo: Mọi hành vi biểu diễn và sử dụng các tác phẩm âm nhạc của Đỗ Hiếu không có sự đồng ý của tác giả được xem như hành phi Vi phạm bản quyền tác phẩm âm nhạc.

Hy vọng phía bên ca sĩ tôn trọng tác giả, quyền tác giả và dừng lại hành vi biểu diễn, thu lợi nhuận từ việc biểu diễn các ca khúc nêu trên. Xin chân thành cảm ơn".

drama tac quyen cua do hieu noo phuoc thinh cam ca si hat 8 ban hit - anh 0
drama tac quyen cua do hieu noo phuoc thinh cam ca si hat 8 ban hit - anh 0
Hai nghệ sĩ "đá đểu" nhau trên mạng xã hội.

Ca sĩ Noo Phước Thịnh lựa chọn cách im lặng trước sự việc. Anh còn đăng tải loạt hình ảnh đi ăn cùng những người bạn trong dịp Halloween 31/10. Nam ca sĩ xuất hiện rạng rõ, không quá quan tâm đến drama.

drama tac quyen cua do hieu noo phuoc thinh cam ca si hat 8 ban hit - anh 0
Ca sĩ Noo Phước Thịnh đăng ảnh vui vẻ bên bạn bè.

Nhạc sĩ Đỗ Hiếu cũng có động thái cùng thời điểm với Noo Phước Thịnh. "Cha đẻ" của bản hit Mãi mãi bên nhau đã đăng tải lên trang cá nhân hình ảnh bản thân đang ký hợp đồng.

drama tac quyen cua do hieu noo phuoc thinh cam ca si hat 8 ban hit - anh 0
Nhạc sĩ Đỗ Hiếu cũng đăng một tấm hình ký hợp đồng gây tò mò.

Ngày 1/11, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, nhạc sĩ Đỗ Hiếu nói: "Tôi đã làm việc với ê kíp ca sĩ Noo Phước Thịnh khá nhiều lần, từ trực tiếp đến gián tiếp, từ đích thân ca sĩ tới quản lý của Noo nhưng cũng không nhận được lời giải thích thỏa đáng. Sự im lặng của Noo Phước Thịnh làm tôi cảm thấy thất vọng nhất".

"Đến bước này, tôi cũng biết chắc mình đã, đang và sẽ không tìm thấy được sự tôn trọng từ đối tác. Tôi cũng không còn muốn đòi lại tiền, tôi thấy mình cần được tôn trọng hơn cả về tình cảm lẫn công việc nên muốn bảo vệ đứa con tinh thần.

Mọi tác phẩm liên quan đến các sáng tác của tôi do ca sĩ Noo Phước Thịnh trình bày, tôi sẽ yêu cầu tháo bỏ triệt để. Mọi hành vi xâm phạm tác phẩm và quyền tác giả, tôi sẽ nhờ luật sư và pháp luật can thiệp" - Đỗ Hiếu cho biết thêm.

drama tac quyen cua do hieu noo phuoc thinh cam ca si hat 8 ban hit - anh 0
Nhạc sĩ Đỗ Hiếu cho rằng Noo Phước Thịnh đã thiếu tôn trọng mình.

Trong thông cáo gửi báo chí hôm 2/11, phía Noo Phước Thịnh thẳng thắn lên tiếng làm rõ những vướng mắc liên quan đến vụ bản quyền các ca khúc do nhạc sĩ Đỗ Hiếu sáng tác. Noo Phước Thịnh khẳng định, từ trước đến nay, theo nguyên tắc mỗi show diễn ban tổ chức đều phải xin giấy phép của Sở Văn hóa và đóng tác quyền các ca khúc biểu diễn trong chương trình thông qua Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC). Trung tâm này đã được các nhạc sĩ, trong đó có Đỗ Hiếu ủy quyền để nhận tiền tác quyền.  

"Đỗ Hiếu cũng từng xác nhận đã nhận tiền các ca khúc mà tôi biểu diễn từ trung tâm này. Tôi cũng trả tác quyền cho các nhạc sĩ khác thông qua trung tâm trong mỗi lần biểu diễn", Noo Phước Thịnh phản hồi.

drama tac quyen cua do hieu noo phuoc thinh cam ca si hat 8 ban hit - anh 0

Giọng ca 8X chia sẻ mỗi ca khúc anh mua độc quyền 2 năm. Sau khi hết hạn, việc có tái ký độc quyền hay ký tác quyền hay không là thỏa thuận giữa nhạc sĩ và ca sĩ. Theo Noo Phước Thịnh, câu chuyện yêu cầu tái ký mới được Đỗ Hiếu trao đổi với phía anh cách đây một tháng, thông qua người quản lý. "Tuy nhiên, tôi quyết định không tái ký độc quyền, vì một số lý do", nam ca sĩ cho hay.  

Noo Phước Thịnh chia sẻ anh hiểu mối quan hệ giữa nhạc sĩ - ca sĩ là mối quan hệ cộng sinh, đôi bên cùng có lợi khi hợp tác với nhau. Vì vậy nam ca sĩ luôn tôn trọng chất xám của nhạc sĩ, đồng thời trân trọng các tác phẩm mà mình hát.

Hiện tại, câu chuyện chưa được phân rõ đúng sai. 

Bài học về sự chuyên nghiệp

Tranh cãi về tác quyền trong của nhạc sĩ Đỗ Hiếu và ca sĩ Noo Phước Thịnh cho thấy việc tôn trọng và hiểu rõ về tác quyền âm nhạc là rất quan trọng trong ngành công nghiệp âm nhạc. Hơn nữa, câu chuyện còn đặt ra vấn đề về "sự chuyên nghiệp" trong mối quan hệ "đồng nghiệp thân thiết", cụ thể là quá trình thương lượng giữa nhạc sĩ. Những mâu thuẫn về quyền tác giả và quyền biểu diễn sẽ xảy ra nếu không có các thỏa thuận rõ ràng trong hợp đồng. Nó dễ dàng khiến nhiều cặp nhạc sĩ – ca sĩ từ "cùng hội cùng thuyền" trở thành người ở hai "chiến tuyến".

Chia sẻ với Tiền Phong về vấn đề tác quyền/độc quyền sản phẩm âm nhạc, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết việc đóng tiền tác quyền sau khi hết hạn hợp đồng là điều đương nhiên:

"Ví dụ sau khi tôi hết hợp đồng với ca sĩ A độc quyền bài hát trong hai năm. Sau khi hết hợp đồng, tôi bán tác quyền cho ca sĩ B, C… họ trả tiền tác quyền cho tôi. Vậy tại sao ca sĩ A sử dụng họ không trả tác quyền, như vậy có bất công với ca sĩ B và C trong cùng thời điểm đó hay không.

Tôi có quyền thu hay không thu tiền tác quyền dựa trên sự quen biết, thân thiết, quý mến. Có thể ca sĩ B gặp khó khăn, tôi quý mến và thu một nửa. Ca sĩ C là người quen, tôi không thu. Người C, D là đối tác bình thường, giữ nguyên giá. Còn người A từng hợp tác với nhau thành công, tôi không thu, nhưng đến khi tôi muốn thu là điều đương nhiên. Đó là quyền của tôi chứ không phải vòi tiền".

drama tac quyen cua do hieu noo phuoc thinh cam ca si hat 8 ban hit - anh 0
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhấn mạnh sự hiểu biết của mỗi bên về quyền lợi công việc của nhau.

Theo nhạc sĩ, vòi tiền là suy nghĩ của những người thiếu hiểu biết, thiếu tình cảm, tình nghĩa: "Thật sự người có hiểu biết và có tình nghĩa, họ sẽ luôn muốn làm những gì tốt nhất cho người mình quý mến. Quan trọng nhất là tiền tác quyền một năm không nhiều bằng tiền độc quyền, chỉ bằng 1/10 tiền độc quyền".

"Cha đẻ" của bản hit Nhật ký của mẹ nói thêm, đơn vị tổ chức các show diễn thường đứng ra xin tác quyền để quảng bá tác phẩm trong chương trình của họ. Trong chương trình họ có sử dụng tác phẩm đó phục vụ cho chương trình, bất cứ ca sĩ nào có thể trình diễn, nhưng chỉ một lần duy nhất. Ca sĩ phải mua tác quyền khi họ muốn sử dụng bài hát ở nhiều chương trình khác nhau hoặc trong các hoạt động cá nhân. Điều này đòi hỏi phải đảm bảo rằng tiền tác quyền được sử dụng đúng mục đích và không bị lạm dụng, và cả tổ chức và cá nhân đều có mục tiêu riêng biệt khi sử dụng tác phẩm âm nhạc.

drama tac quyen cua do hieu noo phuoc thinh cam ca si hat 8 ban hit - anh 0
Cần có sự chuyên nghiệp ngay cả khi là những người bạn thân thiết.

Theo nhạc sĩ, sẽ có nhiều trường hợp tranh cãi về vấn đề tác quyền/độc quyền trong tương lai nếu giữa nhạc sĩ và ca sĩ không rõ ràng trong hợp đồng. Chia sẻ với Tiền Phong, Nguyễn Văn Chung nhận định: "Giữa nhạc sĩ và ca sĩ cần có những thỏa thuận rõ ràng. Càng rõ ràng càng tốt. Mình càng biết nhiều thông tin, liệt kê ra những gạch đầu dòng, những thỏa thuận hai bên phải làm thế nào trong thời gian gia hạn sẽ càng tốt.

Tôi cho rằng nên hạn chế làm việc theo cảm tính giống như ngày trước giờ vẫn làm. Ai cũng nói tình đồng nghiệp thân thiết, nhưng tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên tôn trọng nhau như hai đối tác. Nền tảng của sự tôn trọng nó sẽ dẫn tới sự quý mến. Người ta chỉ quý mến khi họ cảm thấy được tôn trọng và công bằng, đừng lấy cái chữ thân thiết ra để làm những cái tranh cãi sau này".

Nguyễn Phước Thịnh, sinh năm 1988, thường được biết đến với nghệ danh Noo Phước Thịnh. Anh là quán quân của The Remix mùa thứ 2 và là huấn luyện viên của các cuộc thi Giọng hát Việt nhí mùa 4, Giọng hát Việt mùa 4 và Giọng Hát Việt mùa 5.

Đỗ Ngọc Hiếu, sinh năm 1989, thường được biết đến với nghệ danh Đỗ Hiếu, là nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc. Anh từng giành được 4 đề cử tại giải thưởng Âm nhạc Cống hiến

‘Đỗ Hiếu và Noo Phước Thịnh đã thương lượng nhưng không được’

Noo Phước Thịnh xin lỗi khi đáp trả antifan bằng bình luận khiếm nhã

Noo Phước Thịnh: 'Ít cover nhạc vì bài riêng hát còn không hết'

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ