Đông Nhi hát nhạc Tết, netizen bối rối: "Chưa đủ dở để chê, chưa đủ hay để khen"

Phần trình diễn cho ca khúc gắn liền với nhiều giọng ca tên tuổi của Đông Nhi.

Trong đêm Giao thừa Tết 2023, Đông Nhi đã có màn thể hiện ca khúc Mùa Xuân Trên Quê Hương. Đây là ca khúc tương đối đặc trưng của mùa Tết, thường được những giọng hát ấn tượng như Trọng Tấn, NSƯT Đăng Dương hay NSND Thanh Hoa thể hiện.

Chính vì thế, ở phần bình luận, nhiều khán giả tiếp tục cho rằng Đông Nhi không thực sự phù hợp với ca khúc này:

- Nói dở thì không dở, hay thì không hay. Nhưng Nhi không hợp bài này.

- Nghe cũng ổn mà, năm mới Tết đến hoan hỉ nghe nhạc thôi mọi người ơi.

- Bà Nhi cũng cố hết sức rồi, không nghe được thì thôi mở bản Trọng Tấn mà nghe.

- Như này có nên gọi là "phá hit" không nhỉ?

dong nhi hat nhac tet netizen boi roi chua du do de che chua du hay de khen - anh 0

Đông Nhi cho biết Tết là thời khắc thiêng liêng, chỉ muốn ở bên gia đình nên hạn chế lưu diễn, nhận show. Cô yêu thích không gian ấm cúng tràn ngập yêu thương, mọi người cùng sum họp, thưởng thức món ngon và kể những câu chuyện vui.

"Có gia đình rồi thì mình thấu hiểu nhiều hơn về giá trị của gia đình và lòng tri ân. Tiền thì lúc nào cũng kiếm được, không nhiều thì ít. 

Còn thời gian bên gia đình mới là quan trọng, đặc biệt là Tết Nguyên đán. Đó là dịp cả nhà cùng nhau hồi tưởng một năm đã qua, và chia sẻ những dự định trong tương lai, trao nhau những món quà Tết trong không khí tràn ngập niềm vui", nữ ca sĩ sinh năm 1988 chia sẻ trong một bài phỏng vấn.

Chú thích cho bức ảnh Tết, Đông Nhi gửi lời chúc: "Mùng một nâng "cục vàng" trên tay. Chúc cả nhà một năm sung túc, an lành, hạnh phúc nha"

Đông Nhi sinh ngày 13/10/1988. Cô là nữ ca sĩ rất nổi bật của xu hướng teen-pop. Đông Nhi có một lượng fan rất đông. Cô cưới Ông Cao Thắng và là mẹ của Winnie. Đông Nhi có bản hit Cho Em Một Lần Yêu.

Đúng như chị K: Lục Huy (Uni5) chính thức rời nhóm, cảm ơn Ông Cao Thắng nhưng bỏ quên Đông Nhi?

Fan ruột lần đầu gặp Đông Nhi và cái kết

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ