ĐỘC QUYỀN: MT POP tiết lộ hậu trường tập luyện với Trương Nghệ Hưng

MT POP tiết lộ, để có được màn trình diễn hoàn hảo, anh và Trương Nghệ Hưng đã tập đến sáng dù hôm trước vừa ghi hình xong.

Sau 3 vòng thi đầu tiên, MT POP hiện là cái tên nhận được nhiều sự chú ý và khiến nhiều đối thủ dè chừng tại Đây chính là nhảy đường phố - Street Dance of China 4. Chia sẻ với từ Trung Quốc, tuyển thủ Việt Nam đã tiết lộ nhiều điều thú vị, đặc biệt là câu chuyện với đội trưởng Trương Nghệ Hưng.

Luôn sẵn sàng cho việc thách đấu

Cảm giác của MT POP thế nào khi được thăng cấp đi tiếp sau vòng call out?

Khi hoàn thành phần trình diễn và được đi tiếp vào vòng trong, tôi rất vui và cảm thấy nhẹ nhõm vì đã hoàn thành xong mọi thứ.

Trước khi đến Trung Quốc, tôi đã chuẩn bị và đưa ra các ý tưởng của mình để sẵn sàng cho 2 phần trình diễn, một là cùng với đội trưởng Trương Nghệ Hưng và một phần cho cả 4 đội trưởng cùng xem.

Tôi đã chuẩn bị bài hát, ý tưởng, concept và nhân vật mà mình muốn thể hiện ở lần này trước khi đến Trung Quốc cũng khá lâu rồi.

doc quyen mt pop tiet lo hau truong tap luyen voi truong nghe hung - anh 0

MT POP có thể chia sẻ ý tưởng biên đạo cho phần thi của mình trong vòng call out?

Phần trình diễn trong vòng call out vừa rồi, tôi chỉ xây dựng về phần nhân vật và âm nhạc, còn lại tôi không muốn dàn dựng vì nếu như vậy sẽ không được tự do thể hiện. Do đó, tôi chọn freestyle.

Cũng vì vậy, mỗi lần nhảy tôi đều muốn màn trình diễn của mình khác nhau, nó thiên về cảm xúc, năng lượng lúc đó như thế nào mình sẽ thể hiện như vậy.

Lúc nhận được 3 phiếu và có người call-out với mình, cảm xúc của MT POP thế nào?

Tôi vẫn rất tự tin về phần trình diễn với âm nhạc mình đã chọn. Các bạn dancer lúc đó cũng khá e dè khi đấu với tôi vì thể loại lúc đó thiên về animation, kể cả âm nhạc cũng khó cảm nhận được.

Có 2 bạn dancer bước ra thách đấu với tôi nhưng chỉ có Baby Dolphin được chọn sau khi MC quyết định bằng cách quay chai. Hoàn thành phần thách đấu, tôi thấy khá tiếc cho bạn ấy nhưng đó là sự lựa chọn của Baby Dolphin rồi. Nói chung, tôi luôn sẵn sàng cho việc mình bị thách đấu.

Nhiều tuyển thủ nhận xét luật chơi năm nay, cụ thể là vòng call out quá khắc nghiệt?

Tôi đồng cảm với các bạn dancer ở mùa này vì thể lệ thi đấu khá khắc nghiệt. Chỉ có 54 dancer được bước tiếp vào vòng trong sau khi call out nhưng hiện trường lúc đó còn khá nhiều bạn dancer không có khăn.

Có một điều là phần trình diễn của dancer có khăn (đã nhận được từ vòng trước - PV) ít hơn dancer có khăn. Nên với tôi, call out là vòng thi đấu rất khắc nghiệt khi phải chọn ra những dancer tốt. Đây cũng là một khó khăn cho 4 đội trưởng.

Ở ba mùa trước, tôi không tham gia nên không rõ nhưng ở mùa này, các vòng khác nhau sẽ có luật thi đấu khác nhau và đều khó cho cả dancer lẫn 4 đội trưởng. Tuy nhiên, tôi lại hào hứng vì mình chơi game sẽ muốn nó thật sự khó để thử thách bản thân, xem khả năng của mình đến đâu. Vì vậy, dù khó nhưng tôi vẫn thích vì được trải nghiệm.

doc quyen mt pop tiet lo hau truong tap luyen voi truong nghe hung - anh 0

Trong số các đối thủ Popping, MT POP e dè ai nhất?

Tất cả dancer ở mùa này đều rất giỏi và tài năng. Đây chính là nhảy đường phố mùa 4 không có vòng loại mà gọi trực tiếp các dancer ở mùa trước và dancer ở nước khác đến tham gia.

Riêng tôi, tôi nghĩ ai cũng có thế mạnh riêng. Nhưng ở thể loại Popping, tôi e dè ACKY, Nelson, Poppin C - đó là những poper giỏi. Dù vậy, tôi luôn sẵn sàng thi đấu và không nghĩ đến việc thắng hay thua, quan trọng là mình có làm tốt hay không.

Vì vậy, ở phần thi này, tôi đã sẵn sàng và tập luyện rất kỹ cho cuộc chơi, đối đầu với các dancer và thể hiện khả năng cho các tuyển thủ thấy mình như thế nào.

Có thể tôi không phải là top dancer hay là tuyển thủ giỏi nhất, nhưng những người giỏi đều biết MT POP là ai và luôn dè chừng khi đối đầu với tôi. Bản thân tôi cũng tôn trọng và nể phục các dancer khác nhưng ở sàn đấu thì chưa biết ai hơn ai, nên tôi rất hào hứng, chờ đợi giây phút được đối đầu với mọi người.

MT POP quan trọng điều gì nhất ở cuộc thi này?

Đối với tôi, quan trọng nhất luôn luôn là tinh thần, suy nghĩ và tư duy của mình. Đây cũng là lý do vì sao tôi luôn dành thời gian nghỉ để tập luyện, giữ phong độ và tinh thần của mình sẵn sàng cho các vòng sau.

Tôi không biết được luật đấu ở các vòng tiếp theo như thế nào. Sau mỗi vòng thi, các dancer mới được thông báo luật đấu tiếp theo. Hoàn thành ghi hình thì dancer sẽ dành thời gian nghỉ ngơi, xả hết năng lượng mệt mỏi.

Như ở vòng battle nhóm lên sóng cuối tuần rồi, 8 đội sẽ battle với nhau, chỉ nghe nhạc và làm việc với các dancer chung team. Tôi vẫn luôn sẵn sàng về mặt ý tưởng và khả năng nhảy của mình, đồng thời suy nghĩ làm sao để phần thi tiếp theo được tốt nhất có thể, không phải cho mình mà cho cả team.

doc quyen mt pop tiet lo hau truong tap luyen voi truong nghe hung - anh 0

"Trương Nghệ Hưng luôn năng nổ và cầu tiến"

Hỏi một chút về vòng thi đầu của MT POP, bạn cảm thấy thế nào khi được về đội của Trương Nghệ Hưng?

Ở vòng bốc thăm, tôi luôn chờ đợi được đội trưởng Trương Nghệ Hưng và Vương Nhất Bác bốc thăm trúng mình để có cơ hội được thể hiện năng lực bản thân cho 2 người mà mình yêu thích.

May mắn là tôi được đội trưởng Trương Nghệ Hưng bốc trúng. Tôi đã nhận được một bức tượng phỏng theo hình ảnh của mình và có tên tiếng Hoa nữa, dù logo có hơi không giống một chút nhưng tôi vẫn muốn giữ lại vì đây là lần đầu tiên mình được gặp 2 đội trưởng mà mình yêu thích.

Cảm nhận của MT POP trước và sau khi làm việc với Trương Nghệ Hưng?

Khi biết được nhảy cùng đội trưởng Trương Nghệ Hưng, tôi rất vui vì anh ấy là người mình yêu thích, và càng phấn khích hơn khi có cơ hội làm việc chung.

Đến khi bắt đầu tập luyện, tôi càng thích đội trưởng Trương Nghệ Hưng vì nhiều hơn vì anh ấy là một đội trưởng rất chăm tập luyện, cầu tiến và muốn thể hiện một màn trình diễn hoàn hảo.

Khi tập luyện, đội trưởng Trương Nghệ Hưng rất năng nổ và tập trung, đưa ra nhiều ý tưởng hay cùng với tôi để mang đến một phần trình diễn tốt nhất có thể. Ghi hình xong là 2 anh em tập với nhau 4 tiếng đồng hồ, lúc đó khoảng 4-5h sáng.

doc quyen mt pop tiet lo hau truong tap luyen voi truong nghe hung - anh 0

Đội trưởng Trương Nghệ Hưng cũng đã mệt rồi vì không phải chỉ tập với tôi mà song song đó là còn với GOGO Brothers vì vòng đó có đến 2 tiết mục.

Thành ra, Trương Nghệ Hưng phải nhảy qua nhảy lại giữa 2 bên để tập, rất mệt và khó nên tôi muốn dành sự cống hiến lẫn những cái tốt nhất của mình để màn trình diễn với đội trưởng của mình được tốt nhất. Tôi rất thích và nể phục tinh thần đó của anh Trương Nghệ Hưng. Tuyệt vời!

doc quyen mt pop tiet lo hau truong tap luyen voi truong nghe hung - anh 0

Bất đồng ngôn ngữ, bạn và Trương Nghệ Hưng đã giao tiếp như thế nào?

Trương Nghệ Hưng có thể nói được mốt chút tiếng Anh, nhưng có lúc không được sẽ nói tiếng Hoa nhưng đa phần là có thầy của anh ấy ở đó, một người Hàn Quốc. Trương Nghệ Hưng đã hoạt động ở Hàn Quốc khá lâu và nói được tiếng Hàn rất tốt nên anh ấy và thầy hay nói bằng tiếng Hàn, rồi thầy sẽ truyền đạt lại với tôi bằng tiếng Anh.

Việc bất đồng ngôn ngữ cũng hơi khó khăn một chút nhưng tôi cảm nhận được mình và Trương Nghệ Hưng có cùng một suy nghĩ, một năng lượng nên khi tập luyện, tôi đưa ra ý tưởng biên đạo thì anh ấy hiểu và nắm bắt rất nhanh, chúng tôi tập khá ăn ý.

Nếu không, tôi nghĩ chắc buổi tập hôm đó phải đến trưa mới xong. Chúng tôi đã trau chuốt nhiều cho bài vở nên trong 4 tiếng đã hoàn thành để kịp ghi hình ngày hôm sau.

doc quyen mt pop tiet lo hau truong tap luyen voi truong nghe hung - anh 0

MT POP cảm nhận thế nào về 4 đội trưởng?

Đội trưởng Hàn Canh tuy lớn tuổi nhưng so với tôi, anh ấy vẫn rất trẻ, điềm đạm và cởi mở với mọi người. Hầu như 4 đội trưởng ai cũng cởi mở, riêng Vương Nhất Bác thì lạnh lùng và ít nói nhưng quan sát, lắng nghe rất kỹ.

Đội trưởng Trương Nghệ Hưng là một người rất manly, cởi mở với mọi người. Trong thời gian rảnh hoặc thấy mọi người mệt, anh ấy hay mua đồ ăn thức uống cho tất cả dancer để mọi người có sức tập luyện.

Henry Lau lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, hoạt bát và năng nổ, rất "nhoi" nên luôn lan tỏa năng lượng đó cho mọi người. Còn về đẹp trai thì ai cũng có nét đẹp riêng.

Nếu nói kỹ năng nhảy, tôi rất thích đội trưởng Vương Nhất Bác và Trương Nghệ Hưng bởi cả hai đam mê vũ đạo nhất trong 4 người. Ở những buổi tập cho ngày ghi hình, tôi đều thấy cả hai nhảy không ngừng, tranh thủ tập luyện và đã nhảy là hết mình.

Cảm ơn MT POP về những chia sẻ. Chúc bạn sẽ làm tốt trong vòng tới.

Đón xem Đây chính là nhảy đường phố 4 phát sóng độc quyền trên siêu ứng dụng giải trí VieON vào lúc 22h30 thứ bảy hằng tuần!

Nguồn:TH&PL

Phạm Dung|