[Độc quyền] Hội trưởng CĐV VFS miền Bắc tiết lộ: "Mỗi người đi Uzbekistan cổ vũ U23 chi hơn 100 triệu đồng"

đã "nối máy nhanh" với anh Phan Đình Long - Hội trưởng Hội CĐV VFS miền Bắc hiện đang có mặt tại Uzbekistan để cổ vũ tinh thần cho U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Ả Rập Xê Út trong trận tứ kết U23 châu Á. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Gong Oh-kyun nhiều khả năng sẽ có tấm vé vào bán kết như đúng kịch bản tại U23 Châu Á Thường Châu vào 2019.

Đứng trước trận đấu quan trọng này, hội CĐV VFS miền Bắc cũng đã có mặt để cổ vũ và tiếp tế lương thực cho các cầu thủ. Họ đều là những người hâm mộ bóng đá lâu năm và dành một tình cảm đặc biệt cho bóng đá Việt Nam.

Chuyến đi lần này mang theo nhiều hy vọng và tình yêu dành cho U23 Việt Nam. Dù đứng trước nhiều đội bóng mạnh và lực lượng CĐV khá khiêm tốn tại đất nước xa lạ nhưng hội CĐV VFS miền Bắc vẫn cố gắng theo chân, luôn có mặt trên các khán đài để cổ vũ tinh thần cho các cầu thủ. 

Anh Phan Đình Long - Hội trưởng Hội CĐV VFS miền Bắc cho biết mọi người đã cùng nhau chuẩn bị trống, loa, cờ, banner, lá đại kỳ,... để vào sân cổ vũ cho U23 Việt Nam. Bên cạnh có, hội cũng kết nối được một số lượng lớn CĐV là cộng đồng người Việt và Đại sứ quán Việt Nam để tiếp thêm sức mạnh cho đội tuyển. 

doc quyen hoi truong cdv vfs mien bac tiet lo moi nguoi di uzbekistan co vu u23 chi hon 100 trieu dong - anh 0
Anh Phan Đình Long - Hội trưởng Hội CĐV VFS miền Bắc cùng các CĐV là cộng đồng người Việt tại Uzbekistan
doc quyen hoi truong cdv vfs mien bac tiet lo moi nguoi di uzbekistan co vu u23 chi hon 100 trieu dong - anh 0
Anh Phan Đình Long (đứng thứ ba từ trái sang) chụp ảnh cùng các cầu thủ U23 Việt Nam

Nói về hành trình theo chân U23 Việt Nam, anh Phan Đình Long tiết lộ: "Hành trình di chuyển sang Uzbekistan của hội CĐV VFS bước đầu gặp rất nhiều khó khăn như xin công văn, mua và mang dụng cụ vào sân phải dịch sang tiếng Nga và có hình ảnh mua vé máy bay làm visa. Chuyến đi này nhóm gặp khá nhiều khó khăn vì không tìm được chuyến bay thẳng từ Việt Nam sang Uzbekistan, phải quá cảnh sang Incheon Hàn Quốc mất 1 ngày. 

CĐV sang Uzbekistan đợt này đa số là những người lớn tuổi và có điều kiện kinh tế, nhưng số còn lại thì vẫn cực trẻ và nhiệt huyết. Còn đối với các anh chị lớn tuổi, họ cũng vẫn là thành viên của hội CĐV VFS miền Bắc của mình, và họ luôn đồng hành tất cả các giải khi có ĐT Việt Nam và các cấp thi đấu".

doc quyen hoi truong cdv vfs mien bac tiet lo moi nguoi di uzbekistan co vu u23 chi hon 100 trieu dong - anh 0

Anh Phan Đình Long cho biết, điều kiện để trở thành thành viên của hội CĐV VFS là có thẻ thành viên, mặc áo hội và cổ vũ nhiệt tình khi đến sân, tham gia các chương trình hoạt động của hội. Kinh phí để duy trì hội là tiền chính thành viên đóng quỹ hàng năm với 200 nghìn đồng.

"Theo đó, chi phí đi Uzbekistan đợt này ước tính mỗi người mất tầm hơn 100 triệu đồng bao gồm chi phí đi lại, ăn ở và nguồn kinh phí tiếp tế lương thực từ Việt Nam sang cho các cầu thủ", anh Phan Đình Long tiết lộ con số khủng cho chuyến đi theo chân lần này.

doc quyen hoi truong cdv vfs mien bac tiet lo moi nguoi di uzbekistan co vu u23 chi hon 100 trieu dong - anh 0
Các CĐV cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trước giờ G
doc quyen hoi truong cdv vfs mien bac tiet lo moi nguoi di uzbekistan co vu u23 chi hon 100 trieu dong - anh 0
doc quyen hoi truong cdv vfs mien bac tiet lo moi nguoi di uzbekistan co vu u23 chi hon 100 trieu dong - anh 0
Anh Trần Duy Đạt - một trong những thành viên chủ chốt của hội CĐV VFS miền Bắc

Thời gian gần đây, lời cổ vũ "bay lên trời là bay ra ngoài" của CĐV trong hội VFS gặp không ít tranh cãi khi xuất hiện dày đặc trên các khán đài có đội tuyển thi đấu. Nhiều người cho rằng lời cổ vũ này có phần phản cảm và không đúng với tinh thần thể thao, sẽ gây áp lực đối với các cầu thủ đối phương. 

doc quyen hoi truong cdv vfs mien bac tiet lo moi nguoi di uzbekistan co vu u23 chi hon 100 trieu dong - anh 0

Trả lời về vấn đề này, anh Phan Đình Long cho biết: "Lời cổ vũ này là của một bạn CĐV thường dùng loa để hô lớn khi đội tuyển của chúng ta bị phạt góc hay đá phạt gần khu vực sân nhà. Chính vì thế, bạn ấy muốn nói câu bay lên trời để cho đội bạn không ghi bàn vào lưới đội nhà.

Chính vì mình cũng đã nghe được tranh cãi vì câu nói đó lên mình có gặp HLV thủ môn để hỏi ý kiến xem có phản cảm không. Nhưng các anh ấy bảo cũng không ảnh hưởng nhiều lên mình cũng không thắc mắc nữa và cứ để mọi người cổ vũ theo cách mình muốn".

U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Ả Rập Xê Út trong trận tứ kết giải U23 châu Á vào lúc 23h tối ngày 12/6.

HLV U23 Malaysia khen ngợi U23 Việt Nam: "Họ là đội bóng mạnh"

Đã đến lúc CĐV Thái Lan thừa nhận: "U23 Việt Nam thực sự mạnh"

Đội ngũ kế thừa U23 Việt Nam có đủ sức tiếp nối kỳ tích tại Thường Châu?

(

Nguồn: TH&PL

)
Chia sẻ